Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
07:26 | 09/04/2019 GMT+7

Có tân Chủ tịch HĐND, TP.HCM vẫn khuyết nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao

aa
TP.HCM đã có tân Chủ tịch HĐND là bà Nguyễn Thị Lệ, nhưng thành phố vẫn khuyết nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao: Các Phó chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND và một số Giám đốc sở...
bau bo sung cac pho chu tich tphcm trong 2 3 tuan nua

Hiện UBND TP.HCM chỉ còn 3 lãnh đạo trực tiếp điều hành công việc. Ngoài Chủ tịch Nguyễn Thành Phong có Phó chủ tịch thường trực Lê Thanh Liêm và Phó chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến

Bầu bổ sung Phó Chủ tịch UNBD trong 2-3 tuần nữa

Chiều 8/4, tại kỳ họp bất thường của HĐND TP.HCM, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết, sau kỳ họp bất thường bầu Chủ tịch HĐND, HĐND TP.HCM sẽ tiếp tục có thêm một kỳ họp bất thường khác để hoàn thiện các chức danh lãnh đạo UBND TP.

Tại kỳ họp bất thường chiều 8/4, bà Nguyễn Thị Lệ, Trưởng ban tổ chức Thành ủy TP.HCM, đã được bầu làm Chủ tịch HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trước đó, cũng tại kỳ họp này, các đại biểu đã biểu quyết công khai bằng hình thức giơ tay, thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP đối với bà Nguyễn Thị Quyết Tâm; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP đối với bà Trương Thị Ánh và miễn nhiệm chức danh Phó Ban Pháp chế HĐND TP đối với đồng chí Phạm Hiếu Nghĩa. Các lãnh đạo này đã có quyết định nghỉ hưu.

Kỳ họp bất thường này cũng miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP đối với ông Huỳnh Cách Mạng, do được phân công giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực Tổ chức Thành ủy TPHCM.

bau bo sung cac pho chu tich tphcm trong 2 3 tuan nua
Bà Nguyễn Thị Lệ, tân Chủ tịch HĐND TPHCM

Tại kỳ họp bất thường này, TP.HCM đã chính thức có tân Chủ tịch HĐND, nhưng vẫn khuyết nhiều vị trí lãn đạo chủ chốt.

Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân cho biết, phiên họp bất thường nữa sẽ diễn ra trong 2 đến 3 tuần tới để bầu bổ sung các Phó Chủ tịch UBND TP.

TP.HCM khuyết nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao

Theo quy định, TP.HCM và Hà Nội có tối đa 5 phó chủ tịch, nhưng hiện chính quyền TP.HCM chỉ còn 3 nhân sự chủ chốt. Ngoài Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, chỉ có 2 Phó Chủ tịch là ông Lê Thanh Liêm (thường trực) và ông Trần Vĩnh Tuyến.

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, giữa năm 2018, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa (phụ trách lĩnh vực đô thị) xin từ chức vì lý do sức khỏe.

Ngày 20/2/2019, Phó Chủ tịch lĩnh vực văn hóa – xã hội Nguyễn Thị Thu qua đời vì bị bệnh tật.

Trước đó, Phó chủ tịch UBND TP Huỳnh Cách Mạng phụ trách các vấn đề nội chính vừa được Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM phân công nhiệm vụ mới, giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP, hôm 18/3.

Ngày 20/3, Thành ủy TPHCM đã tổ chức trao quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho bà Trương Thị Ánh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM. Như vậy bộ máy lãnh đạo HĐND TPHCM trước phiên họp bất thường ngày 8/4 chỉ còn Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Đức Hải.

Sáng 6/3, chia sẻ bên lề phiên họp của Uỷ ban Tư pháp, Phó chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến nói, chưa bao giờ thành phố rơi vào tình trạng thiếu nhân sự lãnh đạo như hiện nay.

Tuy nhiên, theo ông Tuyến, dù khó khăn nhưng thành phố vẫn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Chủ tịch thành phố Nguyễn Thành Phong cùng với trách nhiệm điều hành chung, phụ trách về công tác cán bộ thì hiện kiêm thêm mảng thương mại dịch vụ, tài chính ngân hàng và kinh tế. Ông Tuyến kiêm thêm mảng dự án văn xã, còn Phó chủ tịch Lê Thanh Liêm làm thêm các hoạt động văn xã - những việc mà bà Thu để lại...

TP.HCM cũng đang khuyết vị trí Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, do ông Bùi Xuân Cường được điều động sang làm trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị.

Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Sử Ngọc Anh về làm Bí thư quận Gò Vấp nên Sở này cũng đang khuyết vị trí Giám đốc Sở.

Hai sở này đang được điều hành bởi phó giám đốc. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND thành phố cũng thiếu vị trí tổng giám đốc (do nghỉ hưu, nghỉ vì lý do cá nhân) nhưng chưa có người thay thế.

Lý do chưa bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch: Quy trình 5 bước, chờ ý kiến Trung ương

Về lý do chưa bầu bổ sung 2 Phó Chủ tich TP, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, ngày 4/4 cho biết: Liên quan việc bầu bổ sung 2 phó chủ tịch UBND TP.HCM, vừa qua TP đã làm quy trình 5 bước, đang chờ ý kiến của Trung ương.

Hiện đã làm quy trình bầu bổ sung phó chủ tịch phụ trách mảng kinh tế và nội chính. "Sắp tới sẽ làm quy trình bổ sung thêm phó chủ tịch phụ trách mảng xã hội. Sau khi kiện toàn một cách đầy đủ thì điều hành sẽ tốt hơn" - ông Nguyễn Thành Phong cho biết.

bau bo sung cac pho chu tich tphcm trong 2 3 tuan nua Ông Tất Thành Cang về Ban chỉ đạo công trình lịch sử TP.HCM

(TĐO) - Phó ban thường trực "Ban chỉ đạo công trình lịch sử TP.HCM” là chức danh mới nhất của ông Tất Thành Cang, Cựu ...

bau bo sung cac pho chu tich tphcm trong 2 3 tuan nua Những tuyến đường nào ở TP. HCM lắp camera phạt "nguội"?

(TĐO) - TP.HCM đã sử dụng hình ảnh từ hơn 200 camera được lắp trên nhiều tuyến đường để phạt nguội các trường hợp vi ...

bau bo sung cac pho chu tich tphcm trong 2 3 tuan nua TPHCM: Tâm sự trong công viên, đôi nam nữ bị khống chế cướp tài sản

Khi đang ngồi tâm sự trong công viên Thanh Đa (quận Bình Thạnh, TPHCM), đôi nam nữ bất ngờ bị nhóm thanh niên dùng hung ...

Khánh Linh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Võ Văn Thưởng

Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Võ Văn Thưởng

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Võ Văn Thưởng.
Quốc hội họp bất thường: Dấu ấn từ những kỳ họp lịch sử

Quốc hội họp bất thường: Dấu ấn từ những kỳ họp lịch sử

Là một cử tri theo dõi đều đặn các kỳ họp của Quốc hội (QH), quả thực tôi thấy rất ấn tượng trước các kỳ họp bất thường của Quốc hội khoá XV, cử tri Trần Thanh Hằng (53 tuổi, Hà Nội) cho biết. Đây không phải ấn tượng của riêng cử tri Trần Thanh Hằng, với rất nhiều người ở nhiều tầng lớp khác nhau, nhắc đến những thành tựu nổi bật của QH khoá XV thì bên cạnh những việc đã đạt được thì không thể không nhắc đến sự đóng góp của các kỳ họp QH bất thường.
Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV: Khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao

Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV: Khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nhanh chóng, kịp thời các luật, nghị quyết vừa được thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV sớm phát huy hiệu quả và đi vào cuộc sống.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động