Trang chủ Truyền hình Thời Đại TV
11:37 | 12/09/2022 GMT+7

Có một Sapa say đắm lòng người

aa
Sapa là một địa điểm du lịch nổi tiếng thuộc tỉnh Lào Cai, nằm tại phía Bắc của nước ta. Nhờ được tạo hóa ưu ái mà thiên nhiên Sapa hiện lên như một bức tranh tiên cảnh đầy tráng lệ nhưng cũng không kém phần thơ mộng.
“Lễ hội mùa hè Sa Pa năm 2022” chính thức được khởi động “Lễ hội mùa hè Sa Pa năm 2022” chính thức được khởi động
Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai tổ chức khai mạc "Lễ hội mùa hè Sa Pa" năm 2022 nhằm giới thiệu các chương trình du lịch hè đặc sắc, các sự kiện văn hóa, thể thao độc đáo gắn với thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên, bản sắc văn hóa đặc sắc của Sa Pa.
Vẻ đẹp ruộng bậc thang Sa Pa, Lào Cai Vẻ đẹp ruộng bậc thang Sa Pa, Lào Cai
Vào mỗi thời điểm khác nhau trong năm, những thửa ruộng bậc thang Sa Pa lại mang một vẻ đẹp và sức cuốn hút đặc biệt. Vào thời điểm này, ruộng bậc thang tại Sa Pa mang một nét rất riêng, đó là thảm xanh mướt giữa mây trời huyền ảo.

(Nguồn video: Youtube - Hachi8Media)

Sapa là một thị trấn ở vùng cao, một vùng đất khiêm nhường, lặng lẽ nhưng ẩn chứa bao điều kỳ diệu của cảnh sắc thiên nhiên. Phong cảnh thiên nhiên của Sapa được kết hợp với sức sáng tạo của con người cùng với địa hình của núi đồi, màu xanh của rừng, như bức tranh có sự sắp xếp theo một bố cục hài hoà tạo nên tạo nên vùng đất xinh đẹp với cảnh sắc đầy thơ mộng.

Nằm trong làn mây trôi bồng bềnh khiến cho thị trấn Sapa như là một thành phố sương mờ, tạo nên một bức tranh sơn thủy hữu tình. Đến với Sapa du khách có thể thư giãn với bầu không khí trong lành, mát mẻ, mang nhiều sắc thái đa dạng.

Du lịch Sapa du khách có thể đi bằng nhiều loại phương tiện khác nhau như: xe máy, ô tô, hay di chuyển bằng xe ngựa từ thành phố Lào Cai hay Bình Lư (Lai Châu).

Nhắc đến Sapa là nhắc tới những cánh hoa đua sắc vào mùa xuân, khi hè gõ cửa là xanh ngát mát lành, nàng thơ e ấp với hương thu man mác và lãng mạn trong lớp áo tuyết trắng tinh khôi khi đông giá lạnh về.

Đến nơi gặp gỡ giữa đất trời, lên đỉnh Fansipan vươn vai hít thở bầu không khí trên cao, tận hưởng cảm giác như chạm vào mây và phóng tầm mắt xuống bức tranh Sapa toàn cảnh bên dưới quả là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời.

Khí hậu Sapa quanh năm mát mẻ cùng những dấu ấn bản địa độc đáo, trong đó phải kể đến nhất là văn hóa của hai dân tộc thiếu số lớn tại Sapa là người Mông và người Dao - kết hợp với không gian kiến trúc châu Âu cổ điển. Tất cả các yếu tố trên đã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt cho các du khách muốn khám phá vùng đất này.

Dưới đây là 5 địa điểm không thể bỏ qua nếu du khách có cơ hội đặt chân tới Sapa:

Đỉnh Fansipan - Nóc nhà Đông Dương

Fansipan có độ cao 3143m thuộc dãy núi Hoàng Liên Sơn. Đây là ngọn núi cao nhất Việt Nam, cũng là cao nhất trong ba nước Đông Dương nên được mệnh danh là “nóc nhà Đông Dương”. Fansipan cách thị trấn Sapa khoảng 9 km về phía Tây Nam, nằm giáp hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu. Người dân tộc nơi đây gọi Fansipan là “Hủa Xi Pan” và có nghĩa là phiến đá khổng lồ chênh vênh.

Đỉnh Fansipan – nóc nhà Đông Đương (Ảnh:
Đỉnh Fansipan – nóc nhà Đông Đương (Ảnh: dulich24).

Bản Cát Cát - Ngôi làng mang vẻ đẹp của vùng núi Tây Bắc

Bản Cát Cát được biết đến là một ngôi làng mang vẻ đẹp của vùng núi Tây Bắc. Ngôi làng này thuộc xã San Sả Hồ, huyện Sapa. Nếu du khách khởi hành từ trung tâm thị trấn Sapa đến cổng của bản chỉ mất khoảng hơn 2km. Ngoài việc di chuyển bằng các phương tiện cá nhân, du khách đến đây cũng có thể đi bộ để ngắm núi rừng, chiêm ngưỡng được toàn bộ vẻ đẹp của bản làng từ trên cao.

Bản Cát Cát Sapa mang trên mình vẻ đẹp thơ mộng giữa núi rừng hùng vĩ, xanh ngát.
Bản Cát Cát Sapa mang trên mình vẻ đẹp thơ mộng giữa núi rừng hùng vĩ, xanh ngát.

Nhà thờ đá cổ Sapa - Biểu tượng của thành phố sương mờ

Nhà thờ đá cổ Sapa được xây dựng vào năm 1935 (đầu thế kỉ 20), công trình này được chính những kiến trúc sư người Pháp thiết kế và dựng lên. Đây là công trình được coi là dấu ấn duy nhất còn vẹn toàn của người Pháp ở trên mảnh đất Sapa.

Nhà thờ tọa lạc trên một khoảng đất cao dưới chân núi Hàm Rồng - một địa điểm du lịch vô cùng nổi tiếng ở thị trấn Sapa. Phía trước nhà thờ là quảng trường, nơi diễn ra những lễ hội dân tộc vô cùng độc đáo.

Nhà thờ đá Sapa (Ảnh sưu tầm).
Nhà thờ đá Sapa (Ảnh sưu tầm).

Thung lũng Mường Hoa – Bãi đá cổ Sapa

Thung lũng thuộc xã Hầu Thào, cách thị trấn 8km về phía Đông Nam. Thung lũng là bãi đá cổ với hình dạng chạm khắc phong phú nằm xen giữa cỏ cây dòng suối nhỏ và những thửa ruộng bậc thang đặc trưng nơi đây.

Thung lũng Mường Hoa là điểm dừng chân của nhiều tour du lịch Sapa mỗi ngày.
Thung lũng Mường Hoa là điểm dừng chân của nhiều tour du lịch Sapa mỗi ngày (Ảnh sưu tầm).

Thác Tình Yêu

Thác Tình Yêu là ngọn thác nổi tiếng nằm tại xã San Sả Hồ, cách trung tâm thị trấn Sapa 14km về phía Tây Nam. Để tới được thác Tình Yêu, du khách phải đi sâu vào rừng, xuyên qua khu rừng trúc xanh mướt. Thác Tình Yêu có độ cao 100m, ngày đêm tuôn những cột nước trắng xóa xuống con suối Vàng. Nhìn từ xa, thác hiện lên như hình chiếc nón uốn lượn bên thảm thực vật xanh mát xung quanh.

Thác Tình Yêu là ngọn thác nổi tiếng nằm tại xã San Sả Hồ (Ảnh sưu tầm).
Thác Tình Yêu là ngọn thác nổi tiếng nằm tại xã San Sả Hồ (Ảnh sưu tầm).

Đây là nơi nghỉ ngơi lý tưởng, đặc biệt khi đến đây, du khách sẽ có dịp tìm hiểu về một câu chuyện tình đầy lãng mạn.

Tờ Forbes (Mỹ) giới thiệu Lào Cai là một trong năm kỳ quan thiên nhiên của Đông Nam Á Tờ Forbes (Mỹ) giới thiệu Lào Cai là một trong năm kỳ quan thiên nhiên của Đông Nam Á
Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc sẽ diễn ra tại Lễ hội Carnaval đường phố Sa Pa 2022 Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc sẽ diễn ra tại Lễ hội Carnaval đường phố Sa Pa 2022
Hạnh Trần (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Văn hóa Tết thu hút du khách quốc tế

Văn hóa Tết thu hút du khách quốc tế

Dịp đầu năm, nhiều đoàn khách quốc tế lựa chọn đến Việt Nam đúng thời điểm Tết Nguyên đán để cảm nhận trọn vẹn nhịp xuân và khám phá những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc.
Du lịch Tết Bính Ngọ 2026 bứt tốc, đón khoảng 14 triệu lượt khách

Du lịch Tết Bính Ngọ 2026 bứt tốc, đón khoảng 14 triệu lượt khách

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngành du lịch Việt Nam đón khoảng 14 triệu lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025. Bức tranh du lịch Xuân ghi nhận sự tăng trưởng đồng đều giữa khách nội địa và quốc tế, lan tỏa từ các trung tâm lớn tới nhiều địa phương, tạo đà cho mục tiêu tăng trưởng năm 2026.
Việt Nam tiếp tục là điểm đến “vừa túi tiền” hàng đầu thế giới năm 2026

Việt Nam tiếp tục là điểm đến “vừa túi tiền” hàng đầu thế giới năm 2026

Theo báo điện tử Journal du Net (JDN) của Pháp, Việt Nam đang nổi lên như một trong những điểm đến “vừa túi tiền” bậc nhất toàn cầu, đặc biệt hấp dẫn với người châu Âu tìm kiếm nơi sinh sống hoặc du lịch dài ngày.

Các tin bài khác

Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ

Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ

Những ngày đầu tháng 10, tỉnh Thái Nguyên hứng chịu đợt mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng liên tiếp của bão số 10 và bão số 11. Lũ lụt nghiêm trọng đã khiến nhiều khu dân cư bị ngập sâu, hàng nghìn hecta hoa màu chìm trong nước, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Giữa đêm mưa lũ, hàng trăm lời kêu cứu được đăng tải trên mạng xã hội, phản ánh tình trạng nguy cấp của nhiều hộ dân và cho thấy mức độ tàn phá khốc liệt của thiên tai.
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất

Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất

Từ ngày 10-12/10/2025, tại Hoàng thành Thăng Long, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức “Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất”. Đây là sự kiện văn hóa đối ngoại trọng điểm của Việt Nam trong năm 2025, mang ý nghĩa đặc biệt trong việc tôn vinh giá trị đa dạng của các nền văn hóa, tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hiểu biết và tình hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập

Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập

Cách xa nhau hàng vạn dặm nhưng Việt Nam và Cuba có chung một khát vọng độc lập, tự do, hòa bình và phát triển. Lòng dân hai nước gần gũi như anh em một nhà, đó là hai trái tim nhưng cùng chung một nhịp đập.
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972

[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972

Thiếu tướng Somphone Keomixay, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quốc gia Lào, xúc động kể kỷ niệm năm 1972, khi nhân dân và bộ đội Việt Nam nhường ông cùng các lưu học sinh Lào vào hầm trước khi bom Mỹ trút xuống.

Đọc nhiều

Bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam trên cả nước

Bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam trên cả nước

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 sẽ diễn ra trên cả nước vào ngày 15/3. Những ngày này, tại nhiều trại tạm giam thuộc lực lượng Công an các địa phương, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đang được triển khai khẩn trương, nghiêm túc nhằm bảo đảm quyền bầu cử của người đang bị tạm giữ, tạm giam theo đúng quy định của pháp luật.
Đón Tổ bầu cử sớm trên biển hoàn thành nhiệm vụ trở về đất liền

Đón Tổ bầu cử sớm trên biển hoàn thành nhiệm vụ trở về đất liền

Sáng 12/3, tại phường Phước Thắng, TP. Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Ủy ban Bầu cử xã Long Sơn tổ chức đón Tổ bầu cử sớm trên biển trở về đất liền sau 15 ngày thực hiện nhiệm vụ đưa thùng phiếu đến với cử tri trên các nhà giàn DK1, tàu trực và ngư dân đang khai thác hải sản trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
Kỳ vọng của lưu học sinh vào Ngày hội bầu cử của đất nước

Kỳ vọng của lưu học sinh vào Ngày hội bầu cử của đất nước

Trước thềm Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhiều lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Trung Quốc bày tỏ sự quan tâm, theo dõi sát sao các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đồng thời kỳ vọng Quốc hội khóa mới sẽ tiếp tục phát huy vai trò đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Kiều bào Hannah Huyền Vũ: Kỳ vọng các đại biểu có tư duy đổi mới, khả năng hội nhập quốc tế

Kiều bào Hannah Huyền Vũ: Kỳ vọng các đại biểu có tư duy đổi mới, khả năng hội nhập quốc tế

Đây là chia sẻ của chị Hannah Huyền Vũ, Chủ tịch Hội Tài năng Trẻ Việt Úc (AVTN), Giám đốc Đối ngoại (Đông Nam Á) tại Đại học Tây Úc trước cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Xin chờ trong giây lát...
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Phiên bản di động