Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
12:03 | 24/08/2019 GMT+7

Cơ hội hợp tác mới cho các doanh nghiệp Việt Nam tại Australia

aa
Sáng 23/8, tại Nhà khách Chính phủ diễn ra cuộc gặp mặt thân mật và trao đổi cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam - Australia dưới sự chủ trì của Thủ tướng Việt Nam - Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia - Scott Morrison. 
Vinamilk liên tục nằm trong top doanh nghiệp niêm yết xuất sắc của Việt Nam và châu Á Tập đoàn TMS tham dự Hội nghị phát triển kinh tế miền Trung tại Quy Nhơn Doanh nghiệp Việt Nam "rộng đường" tại thị trường Uruguay

Ông Nguyễn Bá Luận - Chủ tịch Tập đoàn TMS kiêm Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Sydney (VEAS) - người có vai trò và tầm ảnh hưởng quan trọng trong việc kết nối đầu tư và thương mại giữa các địa phương và doanh nghiệp 2 nước là một trong những lãnh đạo doanh nghiệp tham gia buổi gặp mặt.

co hoi hop tac moi cho cac doanh nghiep viet nam tai australia
Chủ tịch TMS Group Nguyễn Bá Luận (ngoài cùng bên phải) tháp tùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Australia Ngô Hướng Nam tham dự cuộc gặp mặt.

Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Australia đã có mối quan hệ hợp tác phát triển sâu rộng hơn nhờ sự hậu thuẫn của Chính phủ hai nước. Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật các doanh nghiệp hoạt động nổi bật, tiêu biểu ở hai nước.

Là một trong số các doanh nghiệp được vinh dự tham gia cuộc gặp này, ông Nguyễn Bá Luận, Chủ tịch TMS Group kiêm Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Sydney (VEAS), bày tỏ vui mừng vì quan hệ Việt Nam - Australia đang phát triển tốt đẹp. Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Australia nói chung và Sydney nói riêng đã được tạo nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh doanh, hợp tác lâu dài.

“Tôi rất mong Chính phủ Việt Nam và Australia sẽ tiếp tục tạo môi trường đầu tư thuận lợi hơn nữa để tạo ra hành lang, khuyến khích các doanh nghiệp phát triển. Chúng tôi tin tưởng rằng, sau chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng Australia Scott Morrison tại Việt Nam lần này sẽ mở ra cơ hội mới cho các doanh nghiệp hai nước phát triển, nâng mối quan hệ ngoại giao, hợp tác Việt Nam - Australia lên tầm cao mới” - ông Luận bày tỏ.

co hoi hop tac moi cho cac doanh nghiep viet nam tai australia
Ông Nguyễn Bá Luận - Chủ tịch TMS Group (thứ 2 từ trái sang) dự tiệc giao lưu cùng Thủ tướng Australia Scott Morrison, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Australia Ngô Hướng Nam và Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc.

Cũng tại buổi gặp mặt, Chủ tịch TMS Group Nguyễn Bá Luận và Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Thung đã có những chia sẻ ngắn gọn về hoạt động của Tập đoàn TMS, thông qua đó mong muốn có cơ hội hợp tác sâu rộng với cộng đồng doanh nghiệp Australia tại Việt Nam và Sydney.

Được thành lập năm 2004, Tập đoàn TMS định hướng trở thành Tập đoàn kinh tế đa ngành trong các lĩnh vực: Bất động sản, Giáo dục đào tạo, Du lịch, Bán lẻ, Năng lượng, Xây dựng cơ sở hạ tầng, Chăm sóc sức khỏe, Nông nghiệp công nghệ cao với quy mô nhân sự trong toàn hệ thống TMS Group lên tới gần 7000 người cùng nhiều văn phòng đại diện ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước và ở một số nước trong khu vực như Australia và Nhật Bản.

Với mục tiêu hoạt động mũi nhọn trong lĩnh vực bất động sản, trở thành nhà phát triển bất động sản uy tín, tiên phong phát triển hệ sinh thái đô thị bền vững, TMS Group đã phát triển thành công ba dự án TMS Hotel Da Nang Beach, TMS Hotel Quy Nhon Beach, TMS Grand City Phuc Yen. Trong thời gian tới, TMS Group sẽ phát triển hàng loạt các khách sạn, resorts, tổ hợp vui chơi giải trí và sân golf tại nhiều tỉnh, thành ở Việt Nam.

Hiện nay, quan hệ Việt Nam-Australia đã có bước phát triển nhanh khi chính thức nâng cấp lên tầm đối tác chiến lược vào tháng 3/2018. Theo thống kê, Việt Nam là bạn hàng lớn thứ 5 của Australia trong ASEAN, trong khi Australia là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai nước tăng trưởng trung bình hơn 7%/năm.

co hoi hop tac moi cho cac doanh nghiep viet nam tai australia Có một "đặc sản" mang tên TNR Holdings tại Hà Nội
co hoi hop tac moi cho cac doanh nghiep viet nam tai australia Xu hướng sở hữu ngôi nhà thứ hai nở rộ
co hoi hop tac moi cho cac doanh nghiep viet nam tai australia Bất động sản công nghiệp Việt Nam - Vùng đất hứa đầy hấp dẫn
NGUYỄN LINH
Nguồn:

Tin bài liên quan

Chuyên gia Australia tin tưởng quan hệ Việt Nam - Australia sẽ tiếp tục "đơm hoa kết trái"

Chuyên gia Australia tin tưởng quan hệ Việt Nam - Australia sẽ tiếp tục "đơm hoa kết trái"

Thông cáo báo chí của Văn phòng Thủ tướng Australia Anthony Albanese ngày 5/6 nêu rõ nhà lãnh đạo của quốc gia châu Đại Dương này đã kết thúc chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Việt Nam - đối tác chiến lược, kinh tế và người bạn lâu dài của Australia. Thông cáo nhấn mạnh năm 2023 đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Australia - Việt Nam và theo thời gian, quan hệ đối tác giữa hai nước đã mở rộng đáng kể, hướng tới tầm cao mới.
Thủ tướng Australia Anthony Albanese thưởng thức bia hơi giữa ngày hè Hà Nội

Thủ tướng Australia Anthony Albanese thưởng thức bia hơi giữa ngày hè Hà Nội

Sau khi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã trải nghiệm văn hóa ẩm thực Việt Nam tại một quán bia hơi trên phố Đường Thành (Hà Nội).
Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Australia tạo xung lực cho quan hệ song phương

Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Australia tạo xung lực cho quan hệ song phương

Năm 2023, Việt Nam và Australia tưng bừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (26/2/1973-26/2/2023) và 5 năm quan hệ đối tác chiến lược (15/3/2018-15/3/2023). Trong bối cảnh đó, từ ngày 3-4/6, Thủ tướng Australia Anthony Albanese thăm chính thức Việt Nam.

Các tin bài khác

Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Ngày 19/4, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hiệp hội Kinh tế - Văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam (KOVECA) và Công ty TNHH Việt Hàn Showroom tổ chức Hội thảo "Trao đổi kinh tế xúc tiến thương mại Việt Nam và Hàn Quốc".
Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.
Ông Phạm Như Ánh: Chất lượng dịch vụ chính là thế mạnh cạnh tranh của MB

Ông Phạm Như Ánh: Chất lượng dịch vụ chính là thế mạnh cạnh tranh của MB

Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay, để tìm một ngành khó hơn ngành ngân hàng trong việc trụ vững, chứ chưa nói đến phát triển, thực sự là việc không dễ dàng. Vậy CEO của một ngân hàng như MB có suy nghĩ thế nào về các khía cạnh liên quan trực tiếp như chính sách điều hành, chương trình hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp, mối quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp…Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Như Ánh, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).
Quỹ VinFuture khởi động chuỗi sự kiện kết nối InnovaConnect 2024

Quỹ VinFuture khởi động chuỗi sự kiện kết nối InnovaConnect 2024

Ngày 16/4/2024, Quỹ VinFuture chính thức công bố bắt đầu khởi động chuỗi sự kiện kết nối khoa học công nghệ InnovaConnect năm 2024. Mục tiêu là nhằm tăng cường giao lưu học thuật, trao đổi chuyên môn và thúc đẩy hợp tác nghiên cứu giữa các nhà khoa học uy tín thế giới với các Viện – Trường hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực khoa học - công nghệ.

Đọc nhiều

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động