Cô gái 17 tuổi qua đời do dùng thuốc giảm đau mà nhiều người hay dùng
Cơ thể của mỗi người đều thích nghi với những loại thuốc nhất định. Bên cạnh đó, cũng có nhiều loại thuốc thông thường thích hợp với mọi đối tượng, điển hình là thuốc lành tính paracetmol vẫn có khả năng gây chết người mà nhiều người thờ ơ. Được biết, paracetamol là một loại thuốc hạ sốt giảm đau thông thường và khá an toàn đối với đa số người bệnh. Tuy nhiên, nó cũng là lưỡi hái tử thần với trường hợp bệnh nhân quá mẫn cảm với thuốc hoặc dùng thuốc quá liều, không đúng chỉ định.
|
Có đôi khi những viên thuốc tưởng lành tính mà hóa ra có tác hại khôn lường (Ảnh: Internet)
Cách đây không lâu, có một trường hợp, cô gái 17 tuổi ở Anh đã qua đời vì dùng quá liều thuốc giảm đau, cụ thể cô đã uống gấp 3 lần so với khuyến cáo sử dụng sau khi cô bị đau đầu. Cô đã được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nôn mửa liên tục, dẫn đến các cơ quan nội tạng bị hủy hoại nghiêm trọng. Sau đó, các bác sĩ ngay lập tức dự định ghép gan nhưng tình hình sức khỏe của cô khi đó không ngừng chuyển biến xấu và cuối cùng cô đã qua đời vì nguyên nhân tưởng lành hóa ra lại dữ.
Nhiều người không biết và hay chủ quan đã lạm dụng thuốc giảm đau trong cuộc sống hàng ngày. Nó kéo theo hàng loạt những nguy hại cho sức khỏe mà bạn sẽ không ngờ. Ban đầu, có thể người bệnh chỉ bị nhẹ nhưng bệnh do không được điều trị đúng và lạm dụng thuốc dần trở nặng, từ các cơn đau cấp tính dễ dàng chuyển thành mạn tính, kéo dài, đau đớn dai dẳng, rất khó điều trị dứt điểm và có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến nội tạng.
Không riêng gì cô gái trẻ kia, có một trường hợp đó chính là chị H. sinh sống tại Hà Nội đã trải qua khoảng thời gian đấu tranh với tử thần giành lại sự sống. Khi nhớ lại trận ốm cách đây vài năm, chị vẫn còn rùng mình vì không nghĩ rằng lần ấy tưởng chỉ sốt đơn giản mà suýt chút đã bị hỏng gan chỉ vì dùng thuốc hạ sốt.
Khi đó, bác sĩ có chỉ định cho chị cách 4-6 tiếng uống 1 viên hạ sốt paracetamol 500mg. Sau 7 ngày, chị vẫn không hạ sốt, khi đi tái khám chị vẫn được chẩn đoán là sốt virus. Và chị vẫn uống chống chế tiếp tục cho đến một ngày, chị H. thấy đau đầu dữ dội, vùng bụng đau tức, chị bắt đầu nôn mửa nhiều và hoa mắt chóng mặt. Chị được đưa vào Khoa Truyền nhiễm – Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu, sau khi xét nghiệm, bác sĩ nói rằng chị bị viêm gan cấp do paracetamol.
|
Sử dụng thuốc giảm đau quá liều cũng có thể "giết chết" gan của bạn (Ảnh: Internet)
Rất may, sau một tuần điều trị tình hình sức khỏe của chị H. dần khỏe lại, men gan hạ thấp dần về với mức an toàn, chức năng gan đã có dấu hiệu hồi phục, chị H. thoát chết trong gang tấc và may mắn là không để lại di chứng gì trên gan. Nhưng phải 3 tháng sau, sức khỏe của chị H. mới bắt đầu tạm ổn. Cũng kể từ đó, mỗi lần phải dùng thuốc gì, chị H. đều rất thận trọng, đặc biệt là khi phải dùng thuốc hạ sốt giảm đau paracetamol chị lại nơm nớp lo sợ cho gan của mình.
Theo PGS.TS. Trịnh Thị Ngọc, nguyên Trưởng khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Bạch Mai thì trường hợp như chị H. là không hiếm, có nhiều người để lại di chứng nặng nề về sau. PGS.TS.Ngọc cũng cho biết, paracetamol là một loại thuốc có thể coi là lành tính, được bán rộng rãi trên thị trường mà không cần đơn của bác sĩ. Nhưng không vì thuốc "lành" mà có thể sử dụng bừa bãi. Thực tế đã có nhiều bệnh nhân bị ngộ độc thuốc, nhẹ thì gây viêm gan cấp tính, nặng có thể dẫn tới tử vong. Trong trường hợp của chị H., uống thuốc giảm đau hạ sốt paracetamol kéo dài tới hơn 10 ngày tại nhà không đến bệnh viện để được theo dõi, lại dùng liều lượng lớn khiến quá trình chuyển hóa trong cơ thể không thích ứng, tạo ra một chất có tên gọi benzoquinoneimin (NAPQI) gây độc với gan.
|
Hãy chú ý đừng lạm dụng bất kì thuốc nào để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình nhé (Ảnh: Internet)
Bên cạnh đó, nghiên cứu của các nhà khoa học Anh tại ĐH Edinburgh mới được công bố trên tạp chí Scientific Reports cũng nêu ra giải thích mới về khả năng gây tác hại lên gan do bệnh nhân lạm dụng paracetamol. Họ cho biết: "Paracetamol được chọn lựa dùng để giảm đau ở khắp thế giới vì rẻ tiền, khá công hiệu và tương đối an toàn. Tuy nhiên, khả năng gây tổn hại gan của thuốc này vẫn còn là thách thức thúc đẩy giới khoa học tìm ra thuốc mới an toàn hơn".
Vì sức khỏe của gia đình và người thân, mọi người đừng nên lạm dụng bất kì loại thuốc nào. Đặc biệt là thuốc giảm đau paracetamol. Sức khỏe là vàng, đừng biến điều lành thành điều dữ khi bạn không dám chắc thuốc đó có thể giúp cho mình hay không. Cẩn thận vẫn hơn nhé!
(Nguồn: Tổng hợp)
Jia You
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào
Thời tiết hôm nay (26/5): Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng
Đọc nhiều
Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật Nhật Bản 2026 dành cho người Việt
Tổng hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc ký kết hợp tác với Hiệp hội Ký giả Toàn quốc Hàn Quốc
GNI và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng hợp tác triển khai chương trình viện trợ cho cộng đồng
Hành trình tìm đồng đội giữa những cánh rừng Campuchia
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội




