Chuyện thú vị về trà sữa trân châu Đài Loan

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Bên cạnh hương vị đặc biệt, nguồn gốc và lịch sử phát triển của trà sữa trân châu - một trong những thức uống được ưa thích nhất hiện nay, là cả một câu chuyện thú vị. 
aa
dai loan va cau chuyen ve thuc uong dac san tra sua tran chau Đặc sản Đài Loan (Trung Quốc): Sự kết hợp giữa truyền thống và tinh hoa ẩm thực du nhập
dai loan va cau chuyen ve thuc uong dac san tra sua tran chau Chè trân châu hoa quả và những món chè thơm ngon, dễ làm
dai loan va cau chuyen ve thuc uong dac san tra sua tran chau 5 loại đồ uống tự nhiên giúp tránh mất nước cơ thể

Trà sữa (hay còn gọi là “trà ngọc trai đen” hay “trà boba”) ra đời vào những năm 1980 là thức uống kinh điển của Đài Loan được yêu thích nhất và hiện nay đang chiếm lĩnh thị trường đồ uống ở nhiều nơi trong khu vực Châu Á. Cho dù hiện nay trà sữa được phát triển thành nhiều loại khác nhau, nguyên liệu cốt lõi của nó vẫn là trà, sữa và “trân châu” – được làm từ thạch hoặc bột năng và được vo thành những viên tròn nhỏ.

Trong những năm gần đây, người ta còn kết hợp trà sữa trân châu với nhiều loại đồ ăn khác nhau như bánh ngọt, bánh pizza... Thậm chí, còn có một ngày đặc biệt để "vinh danh" thức uống đặc biệt này là Ngày Trà sữa Thế giới (30/4). Vậy, thức uống khiếm tốn này đã ra đời và trải qua quá trình phát triển thế nào để chiếm trọn con tim của hàng triệu "tín đồ" khắp thế giới?

dai loan va cau chuyen ve thuc uong dac san tra sua tran chau
Cho dù hiện nay trà sữa được phát triển thành nhiều loại khác nhau, nguyên chất của nó vẫn là trà, sữa và “trân châu” – nguyên liệu quan trọng được làm từ thạch hoặc bột năng và được vo thành những viên tròn nhỏ. (nguồn: Hanlin Tea Room)

Cơn sốt trà sữa toàn cầu?

Theo như những nghiên cứu gần đây, lợi nhuận do thị trường sản xuất trà sữa thu được dự đoán sẽ tăng từ 2 triệu lên tới con số 4,3 triệu USD vào năm 2027.

Lượng tiêu thụ trà sữa được ghi nhận ở Đông Nam Á là 3.000% chỉ trong năm 2018, và thức uống này cũng bắt đầu xuất hiện rộng rãi tại nhà hàng ở nhiều nước trên thế giới. Ví dụ như tại Đức, hãng ăn nhanh McDonald's đã đưa trà sữa vào danh sách đồ uống cho thực khách vào năm 2012.

Trà sữa "hot" đến mức nào? Tại Singapore, khi những cửa hàng trà sữa phải tạm thời đóng cửa vì đại dịch Covid-19, đám đông "tín đồ" trà sữa đã đổ xô tới cửa hàng để được thưởng thức những cốc trà cuối cùng trước khi thực hiện giãn cách xã hội.

dai loan va cau chuyen ve thuc uong dac san tra sua tran chau
Cho tới ngày nay, phần lắc tay vẫn là yếu tố không thể thiếu để tạo nên một cốc trà sữa hoàn hảo. (nguồn: Hanlin Tea Room)

Nguồn gốc của trà sữa

Trà sữa có thể xuất hiện từ những năm 1940.

Vào năm 1949, Chang Fan Shu – một cựu nhân viên pha chế đồ uống tại một quán bar Nhật Bản ở Đài Loan đã mở một quán trà với món trà pha chế bằng cách lắc trong bình coktail.

Sản phẩm tạo ra khá đẹp mắt với phần trà mát lạn, phủ trên là một lớp bọt khí sánh mịn. Cho tới ngày nay, việc dùng bình coktail để lắc trà vẫn là yếu tố không thể thiếu để tạo nên một cốc trà sữa hoàn hảo.

Đây là một phát minh lớn trong thời gian này, khi mà đồ uống lạnh không phải thức uống phổ biến lúc bấy giờ, nhưng ý tưởng về việc thưởng thức đồ uống cùng món ăn mới bắt đầu sau hậu chiến Đài Loan. Trong những năm tiếp đó, niềm đam mê dành cho những thức uống lạnh trở nên mạnh mẽ hơn.

Vào năm 1986, Tu Tsong He – một họa sĩ và doanh nhân người Đài Loan quyết định bắt đầu kinh doanh bằng cách tham gia vào thị trường trà.

Sau khi kinh doanh nhà hàng thất bại, Tu Tsong He mang một món nợ gần 133.000 USD và tuyệt vọng trong nỗ lực tìm kiếm một lối thoát cho quán trà của mình.

“Tôi tới thăm chợ bán đồ tươi sống Yamuliao tại Đài Nam và thấy trân châu, món ăn vặt yêu thích của tôi trong những năm tháng ấu thơ”, ông Tu nói, “Và tôi nghĩ bụng, sao mình không cho thêm chút chân trâu vào trà xanh của mình nhỉ?”. Những viên chân trâu trắng, trong suốt khi được thả vào bên trong cốc trà xanh, trông rất giống chiếc vòng cổ ngọc trai của mẹ tôi. Vậy nên tôi gọi nó là ‘zhen zhu lu cha’ (trà xanh ngọc trai)”

Ông Tu sau đó thử nghiệm bằng cách làm những hạt trân châu đen to hơn cho vào trà sữa để tạo nên hương vị đậm đà, từ đó trở thành món trà sữa trân châu được rất nhiều người trẻ ưa thích và yêu quý ngày nay.

“Những viên trân châu đen quá to để uống bằng loại ống hút phổ biến trên thị trường”, ông Tu đáp, “Những vị khách hàng của chúng tôi phải dùng thìa để múc chúng lên. Chúng tôi phải liên hệ với nhà máy sản xuất nhựa để sản xuất riêng một dòng ống hút cho loại trà này.”

Quán trà sữa đầu tiên của ông tên “Hanlin” được khai trương vào tháng 10/1986.

“Trà chân trâu nhanh chóng trở thành món đồ uống bán chạy nhất trên thị trường và điều này đã giúp tôi giải quyết được hết các khoản nợ nần”, vị doanh nhân kể lại.

Trà sữa Hanlin hiện giờ đã mở thêm 80 chi nhánh khắp Đài Loan và lan rộng khắp từ Mỹ cho tới Canada rồi tới Trung Quốc.

Nhưng có một vấn đề xảy ra: Ông Tu không phải người duy nhất nhận “bằng” phát minh ra trà trân châu.

Lin Hsiu Hui, quản lý tại chuỗi cửa hàng trà sữa trân châu Chun Shui Tang, cho biết rằng bà đã sáng tạo ra cốc trà sữa đầu tiên tại một cuộc họp nhân viên vào năm 1988.

Ban đầu nó chỉ là trò đùa vui khi bà đổ những hạt trân châu vào cốc trà Assam của mình rồi uống thử.

“Mọi người có mặt trong cuộc họp rất thích món đồ uống này và lượng trà đá được bán ra tăng chóng mặt chỉ trong vài tháng”, Bà Lin trả lời phỏng vấn của kênh CNN Travel.

Những nhân viên ở Chun Shui Tang cũng đăng ký thương hiệu là hãng đầu tiên ra mắt món trà sữa kem pha chế trong bình lắc.

Những năm tiếp theo, cuộc chiến tranh giành "quyền sở hữu trí tuệ" của trà sữa trân châu càng ngày càng căng thẳng. Cuộc chiến kết thúc vào năm 2019 với một cái kết thất vọng nhưng giữ được hòa khí hai bên.

Tòa án tuyên bố trà sữa trân châu là một thức uống mà bất cứ ai và bất cứ quán trà nào cũng có thể làm, và không quan trọng việc ai sáng tạo ra nó trước tiên.

“Chúng tôi là những người bạn lâu năm trên thương trường kinh doanh trà”, ông Tu cho biết, “Vụ kiện với hãng Chun Shui Tang là cần thiết để chứng minh sự thật chứ không hề có ân oán cá nhân. Chúng tôi sẽ để những khách hàng làm thẩm phán của mình.”

Một biểu tượng bền vững của Đài Loan

Tình yêu dành cho trà sữa trân châu Đài Loan không chỉ đơn giản vì hương vị hay kết cấu, nhà sử học Tseng cho biết.

“Nó còn phản ánh tâm thế của Đài Loan trong thời kỳ đó, khi mà xã hội đang chuyển dần từ mới cũ sang mới trong những năm 1980. Trà sữa trân châu là một ví dụ thành công trong việc làm mới những món ăn cổ truyền. Nó đã trở thành một biểu tượng của phong thái tự tin và danh tiếng của người Đài Loan.”

“Yêu ngay từ ngụm trà đầu tiên”

Một trong những người quan trọng góp công đưa trà sữa trân châu vào thị trường toàn cầu là Assad Khan. Từng là một doanh nhân người Anh đầu tư ngân hàng, ông sở hữu một trong những nhãn hiệu trà sữa trân châu lớn nhất tại Anh.

dai loan va cau chuyen ve thuc uong dac san tra sua tran chau
Người sáng lập của Bubblelogy, Assan Khad nói rằng trải nghiệm đầu tiên của ông với trà sữa là "Yêu ngay từ ngụm trà đầu tiên" (nguồn: Bubblelogy)

“Tôi được thưởng thức cốc trà sữa trân châu đầu tiên hồi còn ở New York vào năm 2009, và đó là tình yêu trong ngụm trà đầu tiên”, ông Khan nói với CNN Travel, “Đó là cốc trà sữa trân châu khoai môn và nó không giống bất cứ thức uống nào mà tôi từng biết. Sự phong phú trong cấu trúc với trà và hạt trân châu tạo nên một thức uống độc nhất.”

Những ngày nay, trà sữa trân châu tiếp tục thay đổi và “tiến hóa” trong cả hương vị và kết cấu.

Một hương vị mới được ưa chuộng ra đời: Trà sữa trân châu đường nâu – sử dụng đường nâu tự nhiên và sữa tươi thay vì đường bình thường cùng kem đánh – đã xuất hiện trong các cửa hàng trà khắp Châu Á trong những tháng gần đây.

Chen San Ding tại Đài Bắc là một trong những nhãn hiệu tiên phong với món trà sữa trân châu nâu. Nhưng những cửa hàng nổi tiếng như Tiger Sugar, Youiccha và Xing Fu Tang cũng góp phần giúp loại trà sữa mới lan rộng tới Hong Kong, Malaysia, Thái Lan và Nhật, và nhiều nơi khác nữa.

Ta sẽ phải đợi vài tiếng cho một cốc trà sữa trân châu nâu tại Tiger Sugar khi lần đầu tiên cửa hàng này được khai trương tại Hong Kong vào năm 2018.

dai loan va cau chuyen ve thuc uong dac san tra sua tran chau Trải nghiệm tuyệt vời ở Việt Nam với 6 đồ uống nổi tiếng

Văn hóa ẩm thực độc đáo của Việt Nam nổi tiếng và thu hút nhiều du khách nước ngoài, nhất là với 6 thức uống ...

dai loan va cau chuyen ve thuc uong dac san tra sua tran chau Vietfood & Beverage - ProPack 2018: Cơ hội cho thực phẩm và đồ uống Việt Nam

TĐO - Trong những năm gần đây, ngành thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam đang tiếp tục tăng trưởng nhanh cả về số ...

dai loan va cau chuyen ve thuc uong dac san tra sua tran chau Báo Anh chọn bia hơi là đồ uống đặc sản Việt

Bia hơi của Việt Nam và rượu rắn Philippines được chuyên trang du lịch của BBC liệt kê vào danh sách đồ uống đặc sắc ...

Minh Châu
Nguồn: CNN Travel

Tin bài khác

Đà Nẵng muốn đề cử Ngũ Hành Sơn là Di sản thế giới hỗn hợp

Đà Nẵng muốn đề cử Ngũ Hành Sơn là Di sản thế giới hỗn hợp

Đà Nẵng đang định hướng xây dựng hồ sơ đề cử quần thể danh thắng văn hóa Ngũ Hành Sơn trình UNESCO công nhận là Di sản thế giới hỗn hợp.
Phú Quốc đón gần 400 khách Nga trên chuyến bay thẳng đầu tiên mùa đông 2026-2027

Phú Quốc đón gần 400 khách Nga trên chuyến bay thẳng đầu tiên mùa đông 2026-2027

Hơn 370 du khách từ thành phố Krasnoyarsk (Liên bang Nga) đã đến Phú Quốc trên chuyến bay thẳng đầu tiên của mùa đông 2026-2027. Doanh nghiệp lữ hành đặt mục tiêu đưa khoảng 15.000 lượt khách Nga đến Đảo Ngọc mỗi tháng trong mùa này.
7 nhóm giải pháp đưa du lịch Việt Nam vào nhóm dẫn đầu Đông Nam Á

7 nhóm giải pháp đưa du lịch Việt Nam vào nhóm dẫn đầu Đông Nam Á

Đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, 160 triệu lượt khách nội địa, đưa tổng thu từ du lịch đạt 80-90 tỷ USD và đóng góp trực tiếp 10-12% GDP. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, từ hoàn thiện thể chế, phát triển sản phẩm đến chuyển đổi số và du lịch xanh.
Đà Nẵng đứng thứ 6 châu Á về tỷ lệ khách quốc tế quay trở lại

Đà Nẵng đứng thứ 6 châu Á về tỷ lệ khách quốc tế quay trở lại

Theo dữ liệu đặt phòng trong nửa đầu năm 2026 của nền tảng du lịch trực tuyến Agoda vừa được công bố đầu tháng 9/2026, Đà Nẵng đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng các thành phố châu Á có tỷ lệ du khách quốc tế quay trở lại cao nhất, tăng hai bậc so với năm trước.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Chính thức ký kết FTA Việt Nam - EFTA sau 14 năm đàm phán

[Infographic] Chính thức ký kết FTA Việt Nam - EFTA sau 14 năm đàm phán

Ngày 18/10/2026, tại Hà Nội, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cùng đại diện các nước thành viên Hiệp hội ...
Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2026: Những cơ sở của kỳ vọng

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2026: Những cơ sở của kỳ vọng

Hơn 80 năm kể từ lời kêu gọi “ích quốc lợi dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội ngũ doanh nhân Việt Nam đứng trước những kỳ vọng mới về tầm vóc và quy ...
[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
Nguồn lực quốc tế góp sức giáo dục khí hậu, phục hồi rừng tại Thanh Hóa

Nguồn lực quốc tế góp sức giáo dục khí hậu, phục hồi rừng tại Thanh Hóa

Hơn 11.000 lượt học sinh, sinh viên được tiếp cận giáo dục khí hậu, 44.440 cây tràm được trồng trên diện tích 10 ha rừng tại Vườn Quốc gia Bến En là những kết quả ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...