Chuyến thăm Lào của Thủ tướng Lê Minh Hưng: Kỳ vọng tạo chuyển biến thực chất trong “gắn kết chiến lược”
| Phiên giao dịch việc làm cụm Sóc Sơn: Đa dạng cơ hội cho người trẻ và lao động cao tuổi Kết nối cung - cầu lao động, tạo điểm tựa an sinh cho người dân Cụm Hoàng Mai |
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào từ ngày 8-9/10.
Đây là chuyến thăm chính thức Lào đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị người đứng đầu Chính phủ, đồng thời nằm trong chuyến thăm song phương nước ngoài đầu tiên của ông sau khi đảm nhiệm cương vị mới.
Chuyến thăm diễn ra chỉ ít ngày sau khi Quốc hội Lào bầu ông Saleumxay Kommasith giữ chức Thủ tướng ngày 5/10.
![]() |
| Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường. (Ảnh: MOFA) |
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường:
Tạo chuyển biến, đột phá trong các lĩnh vực thiết thực
Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, chuyến thăm là bước triển khai cụ thể đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, trong đó Việt Nam dành ưu tiên cao cho quan hệ với các nước láng giềng.
Ông cho biết trọng tâm của chuyến thăm là thúc đẩy thực hiện những thỏa thuận, cam kết mà lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Lào đã thống nhất trong thời gian qua.
Hai Chính phủ được kỳ vọng sẽ thống nhất những biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các cam kết, nhất là đối với những nội dung cần tạo chuyển biến và đột phá.
Một trong những ưu tiên là tạo thêm động lực cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và kết nối hạ tầng, cả hạ tầng vật chất lẫn kết nối thể chế, để quan hệ kinh tế hai nước có bước phát triển tương xứng hơn với nền tảng chính trị đặc biệt.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, Việt Nam và Lào hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ USD trong thời gian tới.
Bên cạnh kinh tế, hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ và các lĩnh vực mới phù hợp với yêu cầu phát triển của mỗi nước.
Giao lưu nhân dân, đặc biệt giữa thế hệ trẻ hai nước, cũng là một nội dung được chú trọng.
Theo Thứ trưởng, chuyến thăm còn mang ý nghĩa chuẩn bị cho những dấu mốc quan trọng trong năm 2027, khi Việt Nam và Lào kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác.
![]() |
| Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm. (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam) |
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm:
Chuyển quyết tâm chính trị thành tiến độ, dự án và lợi ích cụ thể
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cho rằng chuyến thăm diễn ra vào thời điểm hai Đảng, hai nước đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Theo Đại sứ, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” và đưa nội dung này trở thành định hướng xuyên suốt trong quan hệ Việt Nam - Lào.
Ông cho rằng ở tầm chiến lược, hai nước cần tiếp tục tăng cường gắn bó, tin cậy chính trị; phối hợp chặt chẽ trong những vấn đề liên quan đến phát triển của mỗi nước; đồng thời thúc đẩy hợp tác về kinh tế, quốc phòng - an ninh, hạ tầng, năng lượng và nguồn nhân lực.
Theo Đại sứ Nguyễn Minh Tâm, kết quả quan trọng cần hướng tới là chuyển những định hướng và quyết tâm chính trị rất cao của lãnh đạo hai nước thành “tiến độ, dự án và lợi ích cụ thể”.
Ông cho biết trong 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam có 21 dự án đầu tư mới sang Lào với tổng vốn đăng ký gần 700 triệu USD, nâng tổng số dự án lên 301, với tổng vốn đăng ký lũy kế hơn 7 tỷ USD. Việt Nam hiện là nhà đầu tư lớn thứ hai tại Lào. Kim ngạch thương mại hai nước trong cùng kỳ đạt hơn 1,6 tỷ USD.
Theo Đại sứ, những kết quả trên cho thấy hợp tác kinh tế đã có chuyển biến tích cực, nhưng dư địa vẫn còn lớn. Hai nước đang hướng tới mục tiêu thương mại 5 tỷ USD trong thời gian tới và 10 tỷ USD vào năm 2030, đồng thời hướng tới quy mô đầu tư hơn 10 tỷ USD.
Tuy nhiên, hợp tác kinh tế không nên chỉ được nhìn qua kim ngạch thương mại hay số lượng dự án. Quan trọng hơn là hình thành các mối liên kết lâu dài về sản xuất, năng lượng, nguyên liệu, logistics, thị trường và chuỗi cung ứng.
Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cho rằng Việt Nam có thế mạnh về thị trường, năng lực sản xuất, chế biến, cảng biển và kinh nghiệm hội nhập; trong khi Lào có tiềm năng về năng lượng, tài nguyên, nông nghiệp và vị trí kết nối trong khu vực. Nếu phát huy tốt tính bổ trợ này, theo ông, hợp tác kinh tế hai nước sẽ có nền tảng bền vững hơn.
Một nội dung Đại sứ nhấn mạnh là kết nối hạ tầng. Theo ông, vấn đề hiện nay không chỉ là xây dựng thêm một tuyến đường hay mở thêm một cửa khẩu, mà cần hướng tới hình thành những hành lang kinh tế thực sự kết nối hai nền kinh tế. Các dự án như cao tốc Hà Nội - Vientiane, đường sắt Vũng Áng - Vientiane, các tuyến giao thông Đông - Tây, hệ thống cửa khẩu và cảng Vũng Áng cần được đặt trong một tổng thể liên kết rộng hơn.
Trong 8 tháng đầu năm 2026, hàng hóa của Lào chiếm 40,2% tổng lượng hàng hóa thông qua ba cầu cảng do Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Lào - Việt quản lý tại Vũng Áng. Theo Đại sứ, kết quả này cho thấy khi hạ tầng và logistics được kết nối tốt, nhu cầu kinh tế sẽ tạo ra dòng hàng hóa và lợi ích chung. Ông cho rằng các tuyến giao thông cần được gắn với trung tâm logistics, khu kinh tế cửa khẩu, sản xuất, chế biến, năng lượng và chuỗi cung ứng. “Có đường phải có hàng hóa, có năng lượng, có sản xuất và có thị trường”, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh.
Đại sứ cũng cho rằng hai nước cần thúc đẩy kết nối thể chế, tài chính và hạ tầng số; tiếp tục đơn giản hóa thủ tục xuất nhập khẩu, hiện đại hóa hải quan và cửa khẩu, tăng chia sẻ dữ liệu, mở rộng thanh toán bằng đồng nội tệ và phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới.
![]() |
| Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh:
“Gắn kết chiến lược” phải được thể hiện bằng kết quả cụ thể
Đại sứ Khamphao Ernthavanh cho rằng chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào. Chuyến thăm tái khẳng định quyết tâm triển khai các thỏa thuận và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước.
Đây cũng là chuyến thăm diễn ra sau khi Lào hoàn tất Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Việt Nam tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại sứ Khamphao Ernthavanh cho rằng nội hàm “gắn kết chiến lược” thể hiện yêu cầu những dự án, thỏa thuận đã được hai nước thống nhất phải được tổ chức thực hiện và chuyển hóa thành kết quả cụ thể.
Theo Đại sứ, có bốn nhóm nội dung cần được ưu tiên trong thời gian tới. Trước hết là kết nối kinh tế và hạ tầng. Việt Nam và Lào có chung đường biên giới hơn 2.000 km, vì vậy việc phát triển giao thông, logistics, năng lượng, cửa khẩu và hạ tầng số có vai trò quan trọng trong tăng cường liên kết giữa hai nền kinh tế.
Thứ hai là phát triển nguồn nhân lực. Theo Đại sứ, Việt Nam hiện dành hơn 1.300 suất học bổng mỗi năm cho sinh viên Lào, đồng thời hai bên duy trì các chương trình đào tạo, trao đổi và nghiên cứu dành cho cán bộ Lào. Hai nước cũng đã thống nhất thành lập Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam tại Lào và đang triển khai dự án. Đại sứ cho rằng mục tiêu của hợp tác giáo dục không chỉ là đào tạo sinh viên mà còn góp phần nâng cao năng lực về khoa học, công nghệ, quản lý và các lĩnh vực cần thiết cho quá trình phát triển của Lào.
Thứ ba là khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Hai nước cần tăng cường trao đổi kinh nghiệm và hợp tác về dữ liệu, thương mại điện tử, đổi mới sáng tạo, an ninh mạng và hạ tầng số, phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Thứ tư là kết nối địa phương và nhân dân hai nước. Đại sứ cho rằng quan hệ Việt Nam - Lào không thể chỉ dừng ở cấp Trung ương mà cần được triển khai tới các địa phương, với sự đồng hành của nhân dân. Trong đó, bà đặc biệt nhấn mạnh việc tạo thêm điều kiện để thế hệ trẻ hai nước giao lưu, học tập và hiểu sâu sắc hơn về quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.
Theo Đại sứ Khamphao Ernthavanh, “gắn kết chiến lược” vì vậy cần được thể hiện bằng “lời nói đi đôi với việc làm, làm thực chất, có hiệu quả cụ thể, chứ không dừng lại ở tuyên bố”.
Ngày 3/10, Ngày hội tư vấn và giao dịch việc làm cho người lao động trên địa bàn xã Sóc Sơn và các xã: Trung Giã, Kim Anh, Đa Phúc, Nội Bài (gọi tắt là cụm Sóc Sơn) năm 2026 đã diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người lao động, sinh viên và học sinh tham gia. Sự kiện mang đến hàng nghìn chỉ tiêu tuyển dụng, đặc biệt mở ra nhiều cơ hội việc làm linh hoạt cho cả thanh niên lẫn người cao tuổi. |
Ngày 4/10, UBND phường Hoàng Mai phối hợp với Sở Nội vụ Hà Nội, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội và các phường Yên Sở, Hoàng Liệt, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Định Công, Tương Mai tổ chức Phiên giao dịch việc làm lưu động cụm Hoàng Mai năm 2026. |
Tin bài khác
Công đoàn triển khai nhiều hoạt động chăm lo người lao động dịp Tết Đinh Mùi
Việt Nam thúc đẩy hợp tác nghị viện với nhiều đối tác tại IPU-153







