Trang chủ Văn hóa - Du lịch Thể thao
09:06 | 23/11/2020 GMT+7

Chuyển nhượng V-League ngày 23/11: Nhiều đội bóng Thái Lan muốn chiêu mộ Tuấn Anh

aa
Cập nhật tin chuyển nhượng V-League mới nhất: Tuấn Anh được nhiều đội bóng Thái Lan theo đuổi; 'Ronaldo Việt Nam' cập bến đỗ mới... là những tin chính đáng chú ý.
Chuyển nhượng V-League ngày 22/12: Quế Ngọc Hải lên tiếng về việc gia nhập HAGL Chuyển nhượng V-League ngày 22/12: Quế Ngọc Hải lên tiếng về việc gia nhập HAGL

Cập nhật tin chuyển nhượng V-League mới nhất: Quế Ngọc Hải lên tiếng về việc gia nhập HAGL; CLB Bình Định chiêu mộ ngoại binh ...

Chuyển nhượng V-League ngày 21/11: Bầu Đức chốt tương lai của Công Phượng Chuyển nhượng V-League ngày 21/11: Bầu Đức chốt tương lai của Công Phượng

Cập nhật tin chuyển nhượng V-League mới nhất: Bầu Đức chốt tương lai của Công Phượng; Thanh Hóa đổi chủ, tái ký với Đình Tùng... ...

Tuấn Anh được nhiều đội bóng Thai League theo đuổi

Tối 22/11, tân HLV HAGL, Kiatisuk Senamuang đã có buổi giao lưu trực tuyến với giới truyền thông và người hâm mộ bóng đá Việt Nam thông qua fanpage của CLB HAGL. Ở buổi nói chuyện này, cựu thuyền trưởng đội tuyển Thái Lan thừa nhận ông đã bị bầu Đức thuyết phục bằng một cú điện thoại.

HLV Kiatisuk còn cho biết thêm, nhiều đội bóng ở Thai League muốn có sự phục vụ của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh. Điều này không quá bất ngờ bởi từ trước tới nay tiền vệ người Thái Bình vẫn được coi là mẫu tiền vệ của hiếm không chỉ của Việt Nam mà còn cả của Đông Nam Á.

Zico Thái chia sẻ: "Tôi biết nhiều cầu thủ HAGL. Tôi biết Văn Toàn, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường. Đây là đội bóng có đủ cầu thủ chất lượng. Tôi thích Văn Toàn. Cậu ấy nhanh, sút tốt, nếu tôi dạy thì còn tốt hơn nữa. Xuân Trường nữa, Xuân Trường là tiền vệ tấn công, thủ đều mạnh. Tuấn Anh có nhiều CLB Thái Lan muốn từ hai, ba năm rồi. HAGL có nhiều cầu thủ tốt, tôi không muốn nói riêng ai cả".

'Ronaldo Việt Nam' cập bến đỗ mới

CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chính thức ra mắt tân binh đầu tiên cho mùa giải mới 2021. Và đó là cái tên không quá xa lạ, tiền vệ Trần Phi Sơn. Facebook đội bóng miền Trung thông báo: "Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC chính thức chào mừng tiền vệ Trần Phi Sơn trở về thi đấu cho đội bóng quê hương".

Phi Sơn sẽ trở về thi đấu cho đội bóng quê nhà từ mùa giải 2021, sau khi hết hợp đồng chơi bóng cho CLB TP.HCM. Tại HLHT, chàng Ronaldo Xứ Nghệ sẽ khoác áo đấu số 9. Bản hợp đồng giữa Anh và đội bóng núi Hồng có thời hạn 3 năm và sẽ kết thúc sau mùa giải 2023.

V-League 2020, Phi Sơn không thi đấu quá nổi bật tại đội chủ sân Thống Nhất do chấn thương. Mặc dù vậy anh vẫn thi đấu đầy nỗ lực và kịp ghi dấu ấn trước ngày chia tay TP.HCM khi ghi cú đúp ở vòng đấu áp chót, giúp đội nhà vượt qua chính HLHT với tỷ số 3-2.

HAGL chia tay ngoại binh thứ 2 sau Chevaughn Walsh

Theo một số nguồn tin, gần như chắc chắn ngoại binh Kelly Kester sẽ chia tay HAGL trước khi mùa giải 2021 khởi tranh. Tiền vệ người Nigeria được đồn đoán sẽ cập bến 1 đội bóng ở miền Trung, rất có thể sẽ là CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Kelly sinh năm 1992, người Nigeria, sở hữu chiều cao khủng lên tới 1m92 cùng nền tảng thể lực sung mãn. Ở mùa giải vừa qua, tiền vệ này thường xuyên được ra sân đá chính trong màu áo HAGL. Dự kiến trong vài ngày tới, Kelly sẽ có mặt và ký hợp đồng chính thức cùng CLB mới. Đây là ngoại binh thứ 2 nói lời chia tay đội bóng phố Núi sau trường hợp của Chevaughn Walsh.

Hà Nội chia tay trung vệ "đóng thế" Đình Trọng

Ngày 22/11, CLB Hà Nội đã đưa ra thông báo chính thức về việc chia tay trung vệ Đinh Tiến Thành chỉ sau chưa đầy hai năm gắn bó. Đây là điều không bất ngờ khi mà cựu trung vệ ĐT Việt Nam đã không cạnh tranh được một vị trí thi đấu ở sân Hàng Đẫy.

Được đưa về cuối mùa giải năm ngoái để củng cố hàng phòng ngự khi Đình Trọng chấn thương, tuy nhiên Tiến Thành lại không được đánh giá cao mỗi khi ra sân. Những màn trình diễn thiếu chắc chắn là nguyên nhân khiến cựu hậu vệ FLC Thanh Hóa không nhận được sự tin tưởng từ BHL và HLV Chu Đình Nghiêm.

Ở mùa giải năm nay, cầu thủ người Hải Phòng không thể hiện được nhiều và gần như không có cơ hội ra sân, kể cả ở thời điểm Hà Nội khủng hoảng nhân sự nhất. Thay vào đó, ông Chu Đình Nghiêm đã đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ hơn là Thành Chung, Văn Tới hay Bùi Hoàng Việt Anh.

Huỳnh Tuấn Linh chính thức xác nhận bến đỗ mới

Cách đây ít ngày, thủ môn Huỳnh Tuấn Linh đã bất ngờ đưa ra thông báo chia tay Than Quảng Ninh. Bến đỗ tiếp theo của anh được xác định là CLB HAGL. Mặc dù phía đội bóng phố Núi chưa đưa ra thông báo chính thức, nhưng thủ thành sinh năm 1991 đã xác nhận mình sẽ gia nhập đội chủ sân Pleiku.

Và trong một cuộc phỏng vấn mới đây với Bongdaplus, Huỳnh Tuấn Linh đã xác nhận chuyện này. Anh chia sẻ: "Tôi vẫn chưa tập trung cùng HAGL nên thật khó nói gì lúc này. Điều tôi cảm thấy tuyệt vời là đồng đội mới của tôi đều là những người chuyên nghiệp và được mọi người mến mộ".

Chia tay Than Quảng Ninh sau hơn một thập niên năm gắn bó, đó chắc chắn không phải một quyết định dễ dàng với người gác đền một thời ở ĐT Việt Nam. Nhưng thủ môn này cho biết đã quyết định ra đi vì cuộc sống của mình.

Chuyển nhượng V-League ngày 22/12: Quế Ngọc Hải lên tiếng về việc gia nhập HAGL Chuyển nhượng V-League ngày 22/12: Quế Ngọc Hải lên tiếng về việc gia nhập HAGL

Cập nhật tin chuyển nhượng V-League mới nhất: Quế Ngọc Hải lên tiếng về việc gia nhập HAGL; CLB Bình Định chiêu mộ ngoại binh ...

Chuyển nhượng V-League ngày 21/11: Bầu Đức chốt tương lai của Công Phượng Chuyển nhượng V-League ngày 21/11: Bầu Đức chốt tương lai của Công Phượng

Cập nhật tin chuyển nhượng V-League mới nhất: Bầu Đức chốt tương lai của Công Phượng; Thanh Hóa đổi chủ, tái ký với Đình Tùng... ...

Báo Thái Lan đưa tin: HLV Kiatisak sẽ dẫn dắt HAGL với mức lương hơn 600 triệu đồng mỗi tháng Báo Thái Lan đưa tin: HLV Kiatisak sẽ dẫn dắt HAGL với mức lương hơn 600 triệu đồng mỗi tháng

Báo chí Thái Lan đăng tin, bầu Đức đã thuyết phục được HLV Kiatisak về dẫn dắt CLB HAGL với bản hợp đồng có thời ...

Vi Di
Nguồn:

Tin bài liên quan

ĐT Việt Nam nhận hung tin trước trận gặp Australia, Công Phượng nóng lòng đấu Trung Quốc

ĐT Việt Nam nhận hung tin trước trận gặp Australia, Công Phượng nóng lòng đấu Trung Quốc

ĐT Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của Phi Sơn và Văn Đại trong chuyến làm khách trên sân của Australia tại vòng loại cuối World Cup 2022 do hai cầu thủ này không thể hoàn thành thủ tục visa. Đây là một bất lợi lớn đối với ĐT Việt Nam.
ĐT Việt Nam nhận án phạt nặng trước trận gặp Australia

ĐT Việt Nam nhận án phạt nặng trước trận gặp Australia

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố án phạt đối với những sai phạm của các đội tuyển thi đấu ở loạt trận vòng loại thứ 3 World Cup 2022 diễn ra hồi tháng 11/2021. Theo đó, ĐT Việt Nam cũng chịu tổn thất không hề nhỏ trước trận gặp Australia.
ĐT Việt Nam tập trung cho vòng loại World Cup 2022: Tuấn Anh vắng mặt, Hùng Dũng trở lại

ĐT Việt Nam tập trung cho vòng loại World Cup 2022: Tuấn Anh vắng mặt, Hùng Dũng trở lại

Hôm nay (7/1), HLV trưởng Park Hang-seo đã đề xuất triệu tập 30 cầu thủ vào danh sách ĐT Việt Nam, chuẩn bị cho chuyến đến làm khách trên sân ĐT Australia tại Vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á.

Các tin bài khác

Cộng đồng người Việt tại Campuchia hào hứng đón xem U23 Việt Nam thi đấu ngày 19/2

Cộng đồng người Việt tại Campuchia hào hứng đón xem U23 Việt Nam thi đấu ngày 19/2

Không khí cổ động bóng đá Việt Nam tại Campuchia nóng dần lên khi Giải vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á năm 2022 chính thức bắt đầu và chỉ còn vài ngày nữa đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận đầu tiên.
Tuyển nữ Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng sau tấm vé dự World Cup 2023

Tuyển nữ Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng sau tấm vé dự World Cup 2023

Ngày 11/2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Lễ mừng công đội tuyển nữ Quốc gia vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023.
Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31

Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31

Để đảm bảo tổ chức thành công lễ khai mạc cũng như lễ bế mạc SEA Games 31 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, ba phương án phòng - chống dịch đã được đặt ra.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Chiều 10/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp mặt, chúc mừng và khen thưởng Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam, những "cô gái kim cương" vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023.

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động