Trang chủ Văn hóa - Du lịch Thể thao
15:48 | 11/01/2022 GMT+7

ĐT Việt Nam nhận án phạt nặng trước trận gặp Australia

aa
Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố án phạt đối với những sai phạm của các đội tuyển thi đấu ở loạt trận vòng loại thứ 3 World Cup 2022 diễn ra hồi tháng 11/2021. Theo đó, ĐT Việt Nam cũng chịu tổn thất không hề nhỏ trước trận gặp Australia.
ĐT Việt Nam tập trung cho vòng loại World Cup 2022: Tuấn Anh vắng mặt, Hùng Dũng trở lại ĐT Việt Nam tập trung cho vòng loại World Cup 2022: Tuấn Anh vắng mặt, Hùng Dũng trở lại
Hôm nay (7/1), HLV trưởng Park Hang-seo đã đề xuất triệu tập 30 cầu thủ vào danh sách ĐT Việt Nam, chuẩn bị cho chuyến đến làm khách trên sân ĐT Australia tại Vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á.
ĐT Việt Nam vẫn chưa có điểm tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á ĐT Việt Nam vẫn chưa có điểm tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á
Được thi đấu trên sân nhà, ĐT Việt Nam quyết tâm có điểm khi đón tiếp Saudi Arabia. Thế nhưng, đoàn quân HLV Park Hang-seo đã nhận thất bại 0-1 qua đó tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.
ĐT Việt Nam nhận án phạt nặng trước trận gặp Australia
ĐT Việt Nam gặp tổn thất lớn trước trận làm khách trước Australia

Mới đây, Uỷ ban kỷ luật của FIFA đã phạt 6.000 Franc Thụy Sĩ (khoảng 6.475 USD - tương đương 150 triệu đồng) đối với ĐT Việt Nam do có 6 cầu thủ phải nhận thẻ vàng trong trận đấu với ĐT Saudi Arabia trên sân Mỹ Đình ngày 16/11/2021.

Cụ thể, các cầu thủ phải nhận thẻ vàng là Tuấn Anh, Quế Ngọc Hải, Thành Chung, Công Phượng, Văn Toàn và Văn Đức. Cũng vì những thẻ phạt này mà 2 cầu thủ Tuấn Anh và Quế Ngọc Hải phải nhận án treo giò ở trận đấu với ĐT Australia vào cuối tháng này, do đã nhận đủ 2 thẻ vàng.

Trong số các cầu thủ dính thẻ vàng, Tuấn Anh không có mặt trong đợt hội quân lần này. Trong lúc đó, Ngọc Hải dính 2 thẻ vàng nên sẽ bị treo giò trong trận gặp Australia sắp tới. Trước đó ở trận gặp Oman diễn ra vào tháng 10, thủ quân của ĐT Việt Nam lúc đó cũng đã nhận một thẻ vàng. ĐT Việt Nam còn không có sự phục vụ của Duy Mạnh và Đức Chinh trong chuyến hành quân đến Australia do chấn thương.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội vào ngày 13/1 tới. Sau đó, thầy trò ông Park Hang Seo sẽ sang Australia để gặp đội chủ nhà vào ngày 27/1 trước khi trở lại Mỹ Đình để tiếp Trung Quốc vào ngày 1/2 (ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Xuân Nhâm Dần 2022).

ĐT Việt Nam tập trung cho vòng loại World Cup 2022: Tuấn Anh vắng mặt, Hùng Dũng trở lại ĐT Việt Nam tập trung cho vòng loại World Cup 2022: Tuấn Anh vắng mặt, Hùng Dũng trở lại
Hôm nay (7/1), HLV trưởng Park Hang-seo đã đề xuất triệu tập 30 cầu thủ vào danh sách ĐT Việt Nam, chuẩn bị cho chuyến đến làm khách trên sân ĐT Australia tại Vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á.
ĐT Việt Nam vẫn chưa có điểm tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á ĐT Việt Nam vẫn chưa có điểm tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á
Được thi đấu trên sân nhà, ĐT Việt Nam quyết tâm có điểm khi đón tiếp Saudi Arabia. Thế nhưng, đoàn quân HLV Park Hang-seo đã nhận thất bại 0-1 qua đó tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.
Kết quả, bảng xếp hạng ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022: Cục diện không thay đổi Kết quả, bảng xếp hạng ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022: Cục diện không thay đổi
Cập nhật kết quả, bảng xếp hạng bảng B vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á: Cục diện bảng đấu không có nhiều sự thay đổi khi ĐT Việt Nam vẫn chưa có điểm khi để thua Nhật Bản 0-1 trên sân nhà Mỹ Đình.
Chi Dân
Nguồn:

Tin bài liên quan

"Việt Nam - Australia cất vang bài ca tình bạn"

"Việt Nam - Australia cất vang bài ca tình bạn"

Đây là phát biểu của bà Linda Hurley, phu nhân Toàn quyền Australia trong chuyến thăm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (Hà Nội) vào chiều ngày 4/4. Chuyến viếng thăm còn có sự tham gia của bà Phan Thị Thanh Tâm, phu nhân Chủ tịch nước Việt Nam.
Thời điểm thích hợp để chúng ta mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực quan trọng

Thời điểm thích hợp để chúng ta mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực quan trọng

Đó là khẳng định của Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski với Thời Đại, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Australia.
Nữ tiến sĩ gốc Việt giảng dạy xuất sắc tại đại học Australia

Nữ tiến sĩ gốc Việt giảng dạy xuất sắc tại đại học Australia

Chị Ngô Tuyết Mai hiện là người châu Á duy nhất đang dạy sư phạm tiếng Anh ở Đại học Flinders, bang Nam Australia vừa giành giải giảng dạy xuất sắc năm 2022 của đại học này.

Các tin bài khác

Cộng đồng người Việt tại Campuchia hào hứng đón xem U23 Việt Nam thi đấu ngày 19/2

Cộng đồng người Việt tại Campuchia hào hứng đón xem U23 Việt Nam thi đấu ngày 19/2

Không khí cổ động bóng đá Việt Nam tại Campuchia nóng dần lên khi Giải vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á năm 2022 chính thức bắt đầu và chỉ còn vài ngày nữa đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận đầu tiên.
Tuyển nữ Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng sau tấm vé dự World Cup 2023

Tuyển nữ Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng sau tấm vé dự World Cup 2023

Ngày 11/2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Lễ mừng công đội tuyển nữ Quốc gia vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023.
Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31

Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31

Để đảm bảo tổ chức thành công lễ khai mạc cũng như lễ bế mạc SEA Games 31 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, ba phương án phòng - chống dịch đã được đặt ra.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Chiều 10/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp mặt, chúc mừng và khen thưởng Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam, những "cô gái kim cương" vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động