Chuyển biến rõ rệt trong việc thay đổi nhận thức của ngư dân về IUU
Những buổi sáng sớm tại Trạm Kiểm soát biên phòng Lình Huỳnh, Đồn Biên phòng Lình Huỳnh (tỉnh An Giang), hình ảnh cán bộ biên phòng trực tiếp kiểm tra thiết bị giám sát hành trình (VMS), hướng dẫn lại những thao tác tưởng chừng đơn giản nhưng vẫn dễ bị bỏ sót trong quá trình ra khơi dài ngày đã trở thành hình ảnh quen thuộc.
![]() |
| Cán bộ Đồn Biên phòng Lình Huỳnh tuần tra, kiểm soát trên biển và hướng dẫn ngư dân chấp hành quy định chống khai thác IUU. (Ảnh: Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang) |
Xã Hòn Đất (tỉnh An Giang) hiện có gần 300 phương tiện khai thác hải sản. Trong bối cảnh cả nước đang siết chặt phòng, chống khai thác IUU, áp lực đặt lên vai lực lượng biên phòng địa bàn không hề nhỏ. Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang dẫn lời Thiếu tá Phan Tấn Phát - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Lình Huỳnh, cho biết mỗi tháng đơn vị tổ chức từ 3 đến 8 lượt tiếp cận phương tiện, vừa kiểm tra thiết bị, vừa nhắc nhở những lỗi ngư dân thường gặp. Trên bờ, cán bộ biên phòng chia nhỏ các buổi tuyên truyền theo nhóm và đến tận nhà trò chuyện, giải thích để bà con dễ tiếp thu.
Cách làm "cầm tay chỉ việc" ấy đã tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức của ngư dân. Ông Võ Ngọc Thu, ngụ ấp Vàm Biển, cho biết trước đây chỉ nghĩ đi đúng mùa vụ là đủ, chưa chú ý nhiều đến ranh giới vùng biển hay việc duy trì tín hiệu giám sát hành trình. "Khi cán bộ xuống tàu, chỉ từng nút bật thiết bị, tôi mới hiểu chấp hành không phải để đối phó mà để bảo vệ mình và anh em. Từ đó đến nay, tàu tôi luôn duy trì tín hiệu VMS ổn định", ông Thu nói.
Với những ngư dân thường xuyên đi biển dài ngày như anh Trần Hữu Thanh, ngụ ấp Lình Huỳnh, hình thức tuyên truyền trực tiếp trên tàu lại càng phát huy hiệu quả. "Tôi ít khi nghe trọn một buổi tuyên truyền đông người. Cán bộ đến tận tàu, nói rõ từng điểm nên tôi hiểu ngay vùng biển được phép khai thác và thời điểm phải bật thiết bị VMS", anh Thanh nói.
Theo Trung tá Bùi Khắc Dương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lình Huỳnh, hành trình vận động ngư dân thay đổi thói quen không hề dễ dàng. Ngư dân đi biển dài ngày, trình độ tiếp nhận không đồng đều; nếu truyền đạt quá nhiều thông tin một lúc thì khó nhớ, nhưng nếu không nói kỹ lại dễ nhầm lẫn các quy định mới. Vì vậy, đơn vị chủ động chia nhỏ nội dung, biên soạn tài liệu phù hợp từng nhóm đối tượng, đồng thời tổ chức tập huấn thường xuyên để nâng cao kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ, giúp thông tin pháp luật ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.
Cách làm dân vận "đúng người, đúng thời điểm" đã mang lại kết quả rõ rệt. Từ ngày 1/1 đến 30/11/2025, xã Hòn Đất không còn trường hợp khai thác IUU; 98% phương tiện duy trì bật VMS theo đúng quy định. Đáng chú ý, nhiều tàu trước đây thường xuyên bị nhắc nhở nay đã chủ động liên hệ với lực lượng chức năng để kiểm tra tín hiệu trước mỗi chuyến ra khơi.
Theo Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Hữu Ngọc, Đồn Biên phòng Lình Huỳnh đã làm tốt công tác dân vận khi "nói đúng điều bà con cần, vào đúng lúc họ cần nghe". Khi ngư dân hiểu và tự giác chấp hành, công tác quản lý trở nên nhẹ nhàng, hiệu quả hơn. Đây là mô hình "Dân vận khéo" mang tính thực tiễn cao, góp phần hướng tới mục tiêu gỡ "thẻ vàng" IUU và bảo vệ sinh kế bền vững cho ngư dân.
Không chỉ ở An Giang, tại cửa biển Sông Đốc (tỉnh Cà Mau) - một trong những cửa biển lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khai thác thủy sản cũng được triển khai thường xuyên, bài bản. Tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Sông Đốc, cán bộ, chiến sĩ kết hợp tuyên truyền trực tiếp trên tàu, phát tờ rơi và hướng dẫn cụ thể cho từng chủ phương tiện, thuyền trưởng, máy trưởng.
Nhờ đó, tình trạng tàu cá mất tín hiệu giám sát hành trình hoặc vượt ranh giới vùng biển giảm rõ rệt qua từng năm, phản ánh sự chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành của ngư dân. Bí thư Đảng ủy xã Sông Đốc Mã Minh Tâm cho biết địa phương xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ trọng tâm, gắn trách nhiệm của từng cán bộ với từng tàu cá. "Tuân thủ quy định không chỉ để gỡ thẻ vàng IUU, mà còn là trách nhiệm bảo vệ nguồn lợi thủy sản và đảm bảo sinh kế lâu dài cho cộng đồng ngư dân", TTXVN dẫn lời ông nhấn mạnh.
Lấy tuyên truyền nâng cao nhận thức làm nền tảng, xã Sông Đốc phối hợp biên phòng, kiểm ngư rà soát danh sách tàu nguy cơ cao để kịp thời nhắc nhở, giám sát. Nhờ vậy, số vụ vi phạm giảm mạnh, ý thức chấp hành của ngư dân ngày càng rõ nét.
Thực tiễn tại Hòn Đất, Sông Đốc và nhiều cửa biển khác cho thấy, khi ngư dân hiểu đúng và tự giác thực hiện, mỗi chuyến tàu ra khơi không chỉ góp phần đẩy nhanh tiến trình gỡ "thẻ vàng" IUU, mà quan trọng hơn là bảo vệ nguồn lợi từ biển, tạo nền tảng cho nghề khai thác hải sản phát triển bền vững.
Tin bài liên quan
Kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản
Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh
Đắk Lắk: Ngư dân ký cam kết chống khai thác IUU
Các tin bài khác
Tàu Trường Sa 20 đưa ngư dân bị bệnh về bờ an toàn
Trường Sa rộn ràng chuẩn bị Tết Thiếu nhi 1/6
Quân, dân Côn Đảo trân trọng đón nhận Gói tài trợ ý nghĩa từ VNVC: tiêm cúm miễn phí 3 năm liền và tặng kho bảo quản vắc xin hiện đại chuẩn quốc tế
Quân, dân Côn Đảo trân trọng đón nhận Gói tài trợ ý nghĩa từ VNVC: tiêm cúm miễn phí 3 năm liền và tặng kho bảo quản vắc xin hiện đại chuẩn quốc tế
Đọc nhiều
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tuyển dụng 30 công chức làm việc tại Hà Nội
Dấu ấn 35 năm - Cầu nối hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Sức hút của Việt Nam qua góc nhìn của người nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội





