Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
17:09 | 25/06/2022 GMT+7

Chương trình 'Ấn Độ- Việt Nam: Gặp gỡ giao lưu nhân dân' tại TP.HCM

aa
Sáng 25/6, tại TP.HCM, Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Ấn Độ tại TP.HCM phối hợp cùng Hội hữu nghị Việt Nam- Ấn Độ TP.HCM và một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình "Ấn Độ- Việt Nam: Gặp gỡ giao lưu nhân dân", tôn vinh các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc củng cố, phát triển tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Ấn Độ.
Tàu hải quân Ấn Độ cập cảng Sài Gòn Tàu hải quân Ấn Độ cập cảng Sài Gòn
Ấn Độ thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác với tỉnh Phú Yên ở mọi lĩnh vực Ấn Độ thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác với tỉnh Phú Yên ở mọi lĩnh vực

Phát biểu tại buổi lễ, ông Madan Mohan Sethi, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM nhấn mạnh, chương trình "Ấn Độ- Việt Nam: Gặp gỡ giao lưu nhân dân" nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam- Ấn Độ (1972-2022), nhằm tăng cường sự hiểu biết, củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết gắn bó hữu nghị giữa nhân dân Ấn Độ và nhân dân Việt Nam nói chung, nhân dân TP.HCM nói riêng.

Ông Madan Mohan Sethi, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM phát biểu.
Ông Madan Mohan Sethi, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM phát biểu.

Ông Madan Mohan Sethi nhấn mạnh, Việt Nam và Ấn Độ có nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa, tôn giáo và lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc và nhân dân hai nước đã có mối quan hệ hữu nghị từ hàng nghìn năm trước. Ngày nay, quan hệ Ấn Độ và Việt Nam đang có những bước phát triển mạnh mẽ, thiết thực và mang lại những lợi ích cho cả hai nước. Đặc biệt trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát vừa qua, Ấn Độ và Việt Nam đã tích cực giúp đỡ nhau trong công tác phòng, chống dịch thông qua các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm phòng dịch, hỗ trợ thuốc, trang thiết bị phòng, chống dịch COVID-19.

Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM khẳng định, tiềm năng hợp tác giữa Ấn Độ và Việt Nam còn rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như kinh tế, thương mại, văn hóa, du lịch, giáo dục đào tạo… Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM cam kết sẽ làm hết sức mình trong việc kết nối hợp tác kinh tế, thương mại giữa các doanh nghiệp Ấn Độ và Việt Nam, thúc đẩy hợp tác văn hóa, giáo dục; tổ chức nhiều hơn, thường xuyên hơn các sự kiện giao lưu nhân dân để góp phần tăng cường tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân Ấn Độ và nhân dân TP.HCM cũng như nhân dân Việt Nam nói chung.

Ông Huỳnh Công Hùng, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam- Ấn Độ TP.HCM nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam- Ấn Độ đã có từ lâu đời, khởi nguồn từ những mối liên hệ và giao lưu lịch sử về văn hóa, tôn giáo, thương mại. Ngay từ trước khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức vào ngày 7/1/1972, quan hệ giữa nhân dân hai nước, hai dân tộc đã được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp và ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Ông Huỳnh Công Hùng, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP Hồ Chí Minh (trái) thay mặt Tiến sỹ Huỳnh Thành Lập, Chủ tịch Hội nhận giải BRIA 2022.
Ông Huỳnh Công Hùng, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM (trái) thay mặt Tiến sỹ Huỳnh Thành Lập, Chủ tịch Hội nhận giải BRIA 2022.

Ông Huỳnh Công Hùng cho rằng, trong những năm qua, hai nước trao đổi nhiều đoàn cấp cao, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trong tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân. Năm 2002, tại TP.HCM đã diễn ra nhiều hoạt động hòa bình, hữu nghị giữa nhân dân hai nước trong dịp kỷ niệm chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; 15 thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược (2007-2022) và 6 năm nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện (2016-2022). Chương trình "Ấn Độ- Việt Nam: Gặp gỡ giao lưu nhân dân" hôm nay là một hoạt động đầy ý nghĩa, thiết thực góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, lâu đời giữa nhân dân Việt Nam và Ấn Độ ngày càng được củng cố, phát triển lên một tầm cao mới và đi vào thực chất hơn nữa.

Chương trình "Ấn Độ- Việt Nam: Gặp gỡ giao lưu nhân dân" diễn ra trong không khí vui tươi, đoàn kết đầy tình hữu nghị. Trong khuôn khổ chương trình, một số nhà khoa học, giảng viên, bác sỹ Việt Nam đã chia sẻ các tham luận về phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam- Ấn Độ trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa.

Nhân dịp này, tổ chức AASTA (Ấn Độ) đã trao giải thưởng BRIA 2022 Việt Nam cho những nhà hoạt động chính trị, doanh nhân, nhà khoa học có những đóng góp đặc biệt quan trọng trong việc tăng cường hữu nghị, giao lưu nhân dân hai nước. Ông Huỳnh Thành Lập, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam- Ấn Độ TP.HCM là một trong 6 người được vinh dự nhận giải BRIA 2022.

Chương trình cũng bao gồm các hoạt động giao lưu văn nghệ và ẩm thực truyền thống hai nước.

Lào Cai bàn giao công trình trường mầm non do Đại sứ quán Ấn Độ tài trợ Lào Cai bàn giao công trình trường mầm non do Đại sứ quán Ấn Độ tài trợ
Hai tàu Hải quân Ấn Độ thăm Việt Nam từ ngày 24-26/6 Hai tàu Hải quân Ấn Độ thăm Việt Nam từ ngày 24-26/6
Theo Xuân Khu/TTXVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Chuyến thăm New Dehli thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt Nam - Ấn Độ

Chuyến thăm New Dehli thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt Nam - Ấn Độ

Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) do ông Huỳnh Thành Lập, Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm và làm việc tại thủ đô New Dehli, nước Cộng hòa Ấn Độ theo lời mời của Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM.
Ông Huỳnh Thanh Lập tái đắc cử Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Ấn độ Thành phố Hồ Chí Minh

Ông Huỳnh Thanh Lập tái đắc cử Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Ấn độ Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 18/1, Hội hữu nghị Việt Nam – Ấn độ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
Cơ hội để nhân dân Ấn Độ và Việt Nam đến gần nhau hơn

Cơ hội để nhân dân Ấn Độ và Việt Nam đến gần nhau hơn

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM bày tỏ lòng biết ơn Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM và các đối tác đã mang đến cho người dân TP.HCM một món quà đầy bản sắc, tạo thêm động lực cho sự phát triển của quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược giữa nhà nước và nhân dân Việt Nam với nhà nước và nhân dân Ấn Độ.

Các tin bài khác

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động