Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại Chuyên đề
08:02 | 30/12/2020 GMT+7

Chuỗi hoạt động giúp phụ nữ nhận ra cơ hội và rủi ro trong kinh doanh trên mạng

aa
“Women Can Do - Phụ nữ khởi nghiệp 4.0” là dự án phát triển chiến lược dựa theo khuôn khổ Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương.
Phú Thọ: Ngày hội sinh viên Sáng tạo - Nghiên cứu - Khởi nghiệp Phú Thọ: Ngày hội sinh viên Sáng tạo - Nghiên cứu - Khởi nghiệp
Ngày 26/12/2020, tại TP Việt Trì, Trường Đại học Hùng Vương tổ chức “Ngày hội sinh viên Sáng tạo - Nghiên cứu - Khởi nghiệp” và trao giải cuộc thi "Ý tưởng sinh viên năm 2020”.
Quyền việc làm dưới tác động của Công nghiệp 4.0: Đổi mới tư duy vượt qua thách thức Quyền việc làm dưới tác động của Công nghiệp 4.0: Đổi mới tư duy vượt qua thách thức
Hiện nay ở Việt Nam, quyền có việc làm đang chịu nhiều tác động của công nghiệp 4.0. Theo dự báo của tổ chức Lao động quốc tế (ILO), 86% lao động ngành dệt may và da giày ở Việt Nam sẽ bị mất việc trong vòng 15 năm tới. Những ngành khác có rủi ro cao như: nông, lâm và thủy sản, công nghiệp chế biến, chế tạo… cũng rơi vào tình trạng tương tự. Làm thế nào để thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 bảo đảm quyền có việc làm cho người lao động là một bài toán đang đặt ra nhiều thách thức.

Hội LHPN các tỉnh cùng nhà tài trợ sẽ hỗ trợ xây dựng vườn ươm khởi nghiệp tại các khu vực quận, huyện có đông thành viên tham gia chương trình, bao gồm: hỗ trợ tủ sách khởi nghiệp, mời các chuyên gia trực tiếp hỗ trợ, xây dựng phần mềm công nghệ hỗ trợ đào tạo (E-learning)…

Riêng các phụ nữ có ý tưởng và mong muốn bắt đầu kinh doanh cà phê, chương trình sẽ có sự hỗ trợ cả về vật chất, bao gồm xe đẩy cà phê, bộ dụng cụ pha chế, dù sắt, vật phẩm quảng cáo, thực đơn, hai bộ bàn ghế, máy tính tiền. Bên cạnh đó còn có bảng đăng ký nhượng quyền của doanh nghiệp. Tổng chi phí đầu tư từ nhà tài trợ là hơn 33 triệu đồng cho một phụ nữ tham gia chương trình “Women Can Do - Phụ nữ khởi nghiệp 4.0”. Thời gian vừa qua Hội LHPN các tỉnh đã tổ chức nhiều hội thảo giúp hội viên phụ nữ khởi nghiệp 4.0.

Phụ nữ TP.HCM khởi nghiệp 4.0

Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM vừa qua đã phối hợp Hội LHPN các quận 5, 6, 8 và Bình Tân tổ chức hội thảo “Women Can Do - Phụ nữ khởi nghiệp 4.0”.

Chương trình nhằm tạo điều kiện giúp cho hội viên, phụ nữ có nhu cầu khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh hoàn thiện ý tưởng, tự tin đăng ký kinh doanh với hình thức doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh...

Tại chương trình, nhưng người yêu thích kinh doanh đã được khơi gợi nói lên ý tưởng kinh doanh, trình bày những ước mơ về nghề nghiêp tương lai. Những ý tưởng, dù là sơ khởi nhất, đã được các chuyên gia phân tích, nâng tầm và chỉ ra những giải pháp hiện thực hóa.

Chuỗi hoạt động giúp phụ nữ nhận ra cơ hội và rủi ro trong kinh doanh trên mạng
Hướng dẫn áp dụng công nghệ 4.0 cho phụ nữ TP.HCM vào hoạt động quản lý và phát triển kinh doanh thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh, máy tính bảng. Ảnh: Thuỳ Sinh

80 phụ nữ Nam Định tập huấn khởi nghiệp kinh doanh trong thời 4.0

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam Định vừa qua đã tổ chức lớp tập huấn khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp cho 80 học viên là chủ hộ kinh doanh, các doanh nghiệp do nữ làm chủ trên địa bàn tỉnh.

Với chủ đề “Truyền cảm hứng cho phụ nữ khởi nghiệp trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0”, tham gia lớp tập huấn các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về kinh doanh gồm: Nhận thức về kinh doanh, lên ý tưởng kinh doanh, ước tính vốn cho ý tưởng kinh doanh, lập kế hoạch kinh doanh. Ngoài ra các học viên còn trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong quá trình khởi nghiệp, thực trạng, cơ hội và rủi ro trong kinh doanh; những giải pháp thiết thực để khắc phục khó khăn, vướng mắc trong kinh doanh và khởi nghiệp…

Qua lớp tập huấn đã trang bị cho cán bộ Hội, chủ hộ kinh doanh, các nữ doanh nhân kiến thức về quản trị kinh doanh, doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản lý, áp dụng công nghệ vào sản xuất.

200 phụ nữ Hải Phòng tham gia hội thảo khởi nghiệp 4.0

Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thành phố Hải Phòng vừa tổ chức hội thảo giới thiệu và triển khai chương trình dự án “Women Can Do - phụ nữ khởi nghiệp 4.0” nhằm hỗ trợ hội viên, phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, thiết lập chuỗi cung ứng tiêu thụ sản phẩm an toàn và ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh.

Chuỗi hoạt động giúp phụ nữ nhận ra cơ hội và rủi ro trong kinh doanh trên mạng
Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho phụ nữ Hải Phòng. Ảnh: Thu Anh

Tại hội thảo hơn 200 hội viên, phụ nữ đến từ các cơ sở Hội trong toàn thành phố được đại diện BTC chia sẻ, trao đổi kiến thức giúp hội viên, phụ nữ tự tin khởi nghiệp, làm chủ tài chính và làm chủ cuộc sống của mình. Với chiến lược phát triển tập trung vào sự đổi mới trên cơ sở mô hình kinh doanh hệ sinh thái, dự án “Women Can Do - phụ nữ khởi nghiệp 4.0” hướng đến các mục tiêu chính: xây dựng cộng đồng phụ nữ khởi nghiệp thông qua việc trở thành thành viên trong hệ cung ứng các sản phẩm cà phê sạch; hướng dẫn và hỗ trợ phụ nữ kinh doanh, tạo ra nguồn thu nhập ổn định, nâng cao đời sống.

Dự án góp phần quan trọng để xây dựng và thực hiện hiệu quả Đề án quốc gia 939 "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025", nâng cao nhận thức của phụ nữ về khởi nghiệp, thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.

GNI giúp tỉnh Hải Dương nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ nhân đạo GNI giúp tỉnh Hải Dương nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ nhân đạo
GNI và Trung tâm Hợp tác Hữu nghị tỉnh Hải Dương vừa ký kết biên bản ghi nhớ về trao hàng viện trợ nhằm nâng cao hiệu quả triển khai các hoạt động hỗ trợ nhân đạo.
An Giang: Hơn 4 tỷ đồng chăm lo cho phụ nữ và trẻ em vùng biên An Giang: Hơn 4 tỷ đồng chăm lo cho phụ nữ và trẻ em vùng biên
Qua 3 năm thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã trao tặng 160 suất học bổng, 120 xe đạp cho học sinh; 19 căn nhà mái ấm tình thương; tặng 2.098 phần quà, hỗ trợ 2.025 hộ hội viên phụ nữ nghèo, 2.810 em học sinh trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng.

Kim Hảo
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

CHAI (Hoa Kỳ): hợp tác y tế xây dựng lòng tin và tạo dựng quan hệ bền vững

CHAI (Hoa Kỳ): hợp tác y tế xây dựng lòng tin và tạo dựng quan hệ bền vững

Từ điều trị HIV cho trẻ em, phòng chống bệnh lao đến hỗ trợ quản lý dữ liệu và chuỗi cung ứng, Tổ chức Clinton Health Access Initiative (CHAI/Hoa Kỳ) đã đồng hành cùng Việt Nam trong hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Trao đổi với Tạp chí Thời đại, Phó Chủ tịch CHAI Zachary Katz đánh giá cao những bước tiến của Việt Nam trong lĩnh vực y tế và bày tỏ tin tưởng vào triển vọng hợp tác trong tương lai.
Giữ học trò ở lại lớp giữa nỗi lo tảo hôn nơi vùng biên Nậm Vì

Giữ học trò ở lại lớp giữa nỗi lo tảo hôn nơi vùng biên Nậm Vì

Sau mỗi kỳ nghỉ học, nỗi lo lớn nhất của giáo viên Trường PTDTBT THCS Nậm Vì không phải là thành tích mà là học sinh có quay trở lại lớp hay không. Giữa vùng biên còn nhiều khó khăn, những người thầy vẫn lặng lẽ đi từng bản để giữ học trò ở lại với những giấc mơ còn dang dở.
Đẩy mạnh công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bản tỉnh Điện Biên

Đẩy mạnh công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bản tỉnh Điện Biên

Tỉnh Điện Biên đẩy mạnh triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS, đồng bộ, tăng cường các hoạt động dự phòng, xét nghiệm, điều trị và can thiệp giảm hại, qua đó từng bước kiểm soát, giảm số ca nhiễm mới và hướng tới mục tiêu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030.
Truyền thông HIV/AIDS trong kỷ nguyên số: Lan tỏa hiểu biết, xoá bỏ rào cản kỳ thị

Truyền thông HIV/AIDS trong kỷ nguyên số: Lan tỏa hiểu biết, xoá bỏ rào cản kỳ thị

Xóa bỏ rào cản kỳ thị bằng những cách tiếp cận sáng tạo, sinh động và nhân văn đang trở thành “chìa khóa” quan trọng để hướng tới mục tiêu chấm dứt dịch bệnh HIV/AIDS vào năm 2030. Không còn những lời cảnh báo khô cứng hay hình ảnh gây ám ảnh, công tác truyền thông về HIV/AIDS đang chuyển mình mạnh mẽ trong thời đại số.

Đọc nhiều

50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan: Mở rộng kết nối địa phương, doanh nghiệp và thế hệ trẻ

50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan: Mở rộng kết nối địa phương, doanh nghiệp và thế hệ trẻ

Sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, giao lưu nhân dân Việt Nam - Thái Lan đang hướng vào những kết nối cụ thể hơn giữa địa phương, doanh nghiệp và thế hệ trẻ. Tại lễ kỷ niệm ở Nghệ An, lãnh đạo hai Hội hữu nghị nêu các trọng tâm cho giai đoạn tới, từ kết nối kinh tế địa phương, doanh nghiệp vừa và nhỏ đến đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI).
Những người bạn Thụy Sĩ: Từ phản đối chiến tranh đến đồng hành cùng nạn nhân da cam Việt Nam

Những người bạn Thụy Sĩ: Từ phản đối chiến tranh đến đồng hành cùng nạn nhân da cam Việt Nam

Từ những năm 1960-1970, nhiều người Thụy Sĩ đã tham gia phong trào phản đối chiến tranh, lên tiếng ủng hộ độc lập, hòa bình cho Việt Nam. Sau chiến tranh, tình đoàn kết ấy tiếp tục bằng các hoạt động nhân đạo, hỗ trợ cộng đồng và đồng hành với những người còn chịu hậu quả chiến tranh, trong đó có các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào ghi sổ tang tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane

Hội hữu nghị Việt Nam - Lào ghi sổ tang tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane

Ngày 10/8 tại Hà Nội, đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Lào do ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào dẫn đầu đã tới Đại sứ quán nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam ghi sổ tang tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane.
Việt Nam để Quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane trong 2 ngày

Việt Nam để Quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane trong 2 ngày

Trong hai ngày 10-11/8/2026, Việt Nam để tang Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane theo nghi thức Quốc tang, thể hiện niềm tiếc thương đối với một nhà lãnh đạo có nhiều đóng góp cho đất nước Lào và quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Ngày 6/8, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức tổng kết công tác khám sức khỏe cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa và công tác phối hợp hoạt động quân dân y năm 2026. Trong năm, 3 đoàn công tác với hơn 230 bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên đã tham gia khám, tư vấn, cấp thuốc, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo.
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh (Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động