Trang chủ Kinh tế Tài chính - Ngân hàng
13:08 | 02/04/2020 GMT+7

Chứng khoán châu Á diễn biến phức tạp, Mỹ có đà hồi phục

aa
Các nhà đầu tư đang tiếp tục vật lộn với những khó khăn từ đại dịch COVID-19. Trong khi thị trường chứng khoán châu Á đang diễn biến phức tạp thì chứng khoán Mỹ đang hồi phục trong quý II. 
chung khoan chau a dien bien phuc tap chung khoan my hoi phuc Chứng khoán Việt phủ đầy sắc xanh
chung khoan chau a dien bien phuc tap chung khoan my hoi phuc Chứng khoán khởi sắc sau phiên đầu tuần "thảm họa"

Trong phiên giao dịch chứng khoán sáng 2/4, chỉ số Nikkei 225 (Nhật Bản) tiếp tục giảm 0,7%. Chỉ số này đã giảm 20% trong quý đầu tiên khiến Nikkei là một trong những chỉ số giảm tồi tệ nhất châu Á.

Hang Seng (Hồng Kông) mất 0,6%, kéo dài thua lỗ từ ngày hôm qua. Chỉ số này đã giảm hơn 16% trong quý trước.

chung khoan chau a dien bien phuc tap chung khoan my hoi phuc
Chứng khoán Mỹ hồi phục sau 2 ngày giảm điểm liên tục.

Điểm HSBC đã giảm hơn 4% tại Hồng Kông, tiếp tục đà sụt giảm nghiêm trọng trong những ngày gần đây. Hai ngân hàng Anh cho biết họ sẽ hủy cổ tức sau khi các cơ quan quản lý của Anh yêu cầu họ làm như vậy.

S&P/ASX 200 (Australia) giảm 2,2% nhưng chỉ số Shanghai Composite (Trung Quốc) và Kospi (Hàn Quốc) đều đảo ngược tình hình và tăng nhẹ trở lại từ tín hiệu xấu trong hôm thứ Tư.

Tại Mỹ, chỉ số tương lai của Dow (INDU) tăng 240 điểm, tương đương khoảng 1,2%. Hợp đồng tương lai S&P 500 (SPX) tăng khoảng 1,3% và tương lai của Nasdaq (COMP) tăng 1,2%. Chứng khoán Mỹ vừa kết thúc trong sắc đỏ cả hai ngày liên tiếp vừa qua. Cả ba chỉ số trên đóng cửa sàn với mức giảm điểm đến 4,4%.

Dự kiến tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ trong tuần này sẽ còn tồi tệ hơn con số kỷ lục của tuần trước. Các nhà kinh tế hạch toán rằng sẽ có 3,5 triệu người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tiên vào tuần trước. Bank of America, Merrill Lynch và Barclays đang ước tính con số đó sẽ là 5 triệu người hoặc cao hơn trong tuần này.

Trong khi đó, thị trường dầu thô đang tiếp tục bị ảnh hưởng. Vào thứ Tư hôm qua, Whiting Oil (WLL) đã trở thành nhà sản xuất dầu lớn đầu tiên nộp đơn xin phá sản kể từ khi giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong 18 năm. Những doanh nghiệp dầu lớn khác ở Mỹ có khả năng sẽ đi theo quyết định này trong thời gian tới.

chung khoan chau a dien bien phuc tap chung khoan my hoi phuc Chứng khoán Việt phủ đầy sắc xanh

Sáng nay, thị trường chứng khoán Việt Nam xuất hiện nhiều chuyển biến tích cực, trái ngược với chứng khoán toàn cầu đang liên tục ...

chung khoan chau a dien bien phuc tap chung khoan my hoi phuc Chứng khoán khởi sắc sau phiên đầu tuần "thảm họa"

Thị trường chứng khoán Mỹ và châu Á đang có chuyển biến mạnh mẽ sau khi nhận được dấu hiệu tích cực từ chứng khoán ...

chung khoan chau a dien bien phuc tap chung khoan my hoi phuc Chứng khoán toàn cầu rơi "tự do" ngay đầu tuần

Trong phiên giao dịch đầu tuần 30/3, chứng khoán Việt và thế giới đối mặt với tình trạng nhiều mã giảm sàn, các chỉ số ...

Thanh Thư
Nguồn:

Tin bài liên quan

Sắp diễn ra Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2024

Sắp diễn ra Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2024

Ngày 28/2 tới đây sẽ diễn ra Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2024 với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các bộ ngành, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các thành viên trên thị trường chứng khoán.
Hai giải pháp căn cơ thúc đẩy tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt

Hai giải pháp căn cơ thúc đẩy tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt

Chuyên gia VDSC chỉ ra, hoàn thành chuyển đổi sang cơ chế thanh toán mới DvP dựa trên cơ chế bù trừ trung tâm CCP và hệ thống KRX sẽ là giải pháp căn cơ để để được FTSE xem xét nâng hạng TTCK Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp một cách sớm nhất.
CEO MSVN: Nếu thị trường được nâng hạng, VN-Index có thể đạt 1.420 điểm

CEO MSVN: Nếu thị trường được nâng hạng, VN-Index có thể đạt 1.420 điểm

Lãnh đạo Maybank Investment Bank (MSVN) cho rằng, nếu tiến độ nâng hạng diễn ra như dự báo, dòng tiền khối ngoại sẽ mạnh hơn, thanh khoản có thể đạt 20.000-22.000 tỷ đồng/phiên thì VN-Index có thể đạt mức 1.420 điểm, tăng 26%.

Các tin bài khác

Quý I/2024, PGBank báo lợi nhuận 116 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ

Quý I/2024, PGBank báo lợi nhuận 116 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ

Tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) của ngân hàng hiện ở mức khá cao, tới 58%, so với mức 47,7% cùng kỳ năm trước.
ĐHĐCĐ MB: Quý I đạt lợi nhuận gần 5.800 tỷ đồng, dư nợ của Novaland và Trung Nam không đáng ngại

ĐHĐCĐ MB: Quý I đạt lợi nhuận gần 5.800 tỷ đồng, dư nợ của Novaland và Trung Nam không đáng ngại

Sáng nay (19/4), Ngân hàng TMCP Quân đội – MB tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
Tỷ phú xứ rừng ngập mặn phấn khởi nhận thưởng lớn tại HDBank

Tỷ phú xứ rừng ngập mặn phấn khởi nhận thưởng lớn tại HDBank

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
ĐHĐCĐ LPBank: Sẽ có phương án phù hợp sau 3 năm không chia cổ tức

ĐHĐCĐ LPBank: Sẽ có phương án phù hợp sau 3 năm không chia cổ tức

Lãnh đạo LPBank cho biết, dự kiến ngân hàng sẽ chưa chia cổ tức trong vòng 3 năm tới để nâng cao năng lực tài chính. Sau đó tuỳ tình hình thực tế sẽ trình đại hội cổ đông các phương án trả cổ tức phù hợp.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động