Trang chủ Hữu nghị
07:17 | 26/08/2019 GMT+7

Chung kết Young Hotelier Awards ASEAN 2019: Đội DigiAds đến từ Việt Nam xuất sắc giành giải Nhất

aa
Vượt qua 7 đội hùng mạnh với các thí sinh mang nhiều quốc tịch khác nhau, nhóm bạn trẻ thuộc đội DiGiAds (Việt Nam) đã xuất sắc giành giải Nhất tại vòng chung kết hội thi Young Hotelier Awards ASEAN 2019 với dự án "Quản lý khách du lịch dựa trên công nghệ đám mây".    
Chung kết nhóm 2 Tank Biathlon 2019 giữa Việt Nam, Uzbekistan, Uganda và Cuba Toàn cảnh đội Việt Nam rộng cửa vào chung kết đua xe tăng tại Nga Video: Đua xe tăng tại Nga, đội Việt Nam rộng cửa vào chung kết
chung ket young hotelier awards asean 2019 doi digiads den tu viet nam xuat sac gianh giai nhat

Các đội thi chụp ảnh lưu niệm cùng ban giám khảo.

Hội thi Young Hotelier Awards ASEAN 2019 do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM (HUFO), Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM, Cộng đồng Cựu du học sinh quốc tế, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM tổ chức nhằm tìm kiếm tài năng lãnh đạo trẻ trong các lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn.

Hội thi mang đến cơ hội cho người trẻ qua nhiều thử thách nhằm nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo với các ý tưởng khởi sự doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, nhà hàng & khách sạn.

chung ket young hotelier awards asean 2019 doi digiads den tu viet nam xuat sac gianh giai nhat

Ban tổ chức gửi quà cùng lời cảm ơn tới các đơn vị đồng hành.

Sau vòng sơ loại và bán kết diễn ra với hình thức online, hội thi đã nhận được sự tham gia, ủng hộ của hàng trăm tài năng trẻ đến từ nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á. Vòng chung kết có sự góp mặt của 8 đội gồm 24 thí sinh, với nhiều quốc tịch khác nhau, bao gồm: Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Thái Lan.

Phát biểu tại buổi lễ trao giải, ông Nguyễn Văn Mạnh - Phó chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM cho biết: “Đây là sân chơi cho đông đảo thanh niên TP.HCM nói riêng, thanh niên cả nước nói chung, đồng thời mở rộng quy mô ra các nước trong khu vực ASEAN nhằm xây dựng cầu nối giao lưu, học hỏi và cùng nhau phát triển nguồn nhân lực trẻ trong khu vực. Hội thi được tổ chức nhằm giúp giới trẻ mở rộng cơ hội hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp liên quan đến đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực du lịch, khách sạn, đóng góp vào việc thúc đẩy xây dựng một cộng đồng kinh tế ASEAN”.

chung ket young hotelier awards asean 2019 doi digiads den tu viet nam xuat sac gianh giai nhat

Ông Nguyễn Văn Mạnh - Phó chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phát biểu tại chung kết hội thi.

Cũng theo ông Mạnh, thông qua hội thi Young Hotelier Awards ASEAN 2019 hy vọng sẽ mang đến nhiều ý tưởng độc đáo, mới mẻ, hiệu quả cho ngành du lịch trong và ngoài khu vực, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ của các thành viên Cộng đồng Kinh tế ASEAN.

Sau thời gian tranh tài, giải Nhất hội thi đã thuộc về đội DigiAds (Việt Nam) với dự án "Quản lý khách du lịch dựa trên công nghệ đám mây”. Nói về dự án này, Trần Lâm Cảnh Hà (một thành viên trong đội) chia sẻ: “Các thành viên trong nhóm muốn giới thiệu một giải pháp khởi nghiệp cho mảng marketing trong lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn bằng cách áp dụng trí tuệ nhân tạo trong việc tạo content (nội dung) đa dạng cho khách hàng dựa trên điện toán đám mây. Công nghệ này cũng tận dụng trí tuệ nhân tạo để nhận diện gương mặt, cho phép đặt mục tiêu đối tượng khách hàng chính xác hơn và truyền tải nhiều quảng cáo có tính tương tác”.

chung ket young hotelier awards asean 2019 doi digiads den tu viet nam xuat sac gianh giai nhat

Đội DigiAds (Việt Nam) giành giải Nhất hội thi Young Hotelier Awards ASEAN 2019.

Phần thưởng giải nhất dành cho đội DigiAds gồm: 3 suất học bổng dành cho 3 thành viên của đội là suất đào tạo ngắn hạn chuyên ngành du lịch, nhà hàng - khách sạn tại Thuỵ Sĩ trị giá 300 triệu đồng; 30 triệu đồng tiền mặt và khóa học hỗ trợ ý tưởng khởi nghiệp trị giá 1.000 USD.

Giải Nhì thuộc về đội Passionnés (Việt Nam) với dự án “Bảo vệ môi trường du lịch - Eco-brick house”. Phần thưởng gồm: 20 triệu đồng tiền mặt và khóa học hỗ trợ ý tưởng khởi nghiệp trị giá 1.000 USD.

chung ket young hotelier awards asean 2019 doi digiads den tu viet nam xuat sac gianh giai nhat

Đội Passionnésn giành giải Nhì.

Giải Ba thuộc về đội Triluminous (Việt Nam) với dự án “Trải nghiệm du lịch thông qua ứng dụng iNomadic”. Phần thưởng mà đội đạt giải ba nhận được là 10 triệu đồng tiền mặt và khóa học hỗ trợ ý tưởng khởi nghiệp trị giá 1.000 USD.

Giải thưởng do Hội đồng doanh nghiệp bình chọn thuộc về đội Manbiotech (Malaysia) với dự án “Ứng dụng phần mềm MANBIOTECH trong phục vụ khách du lịch tại khách sạn”.

Giải thưởng do cộng đồng bình chọn thuộc về đội Wave (Thái/ Indonesia/ Việt Nam) với dự án “Ứng dụng công nghệ vào du lịch bằng app điện thoại i-Pedia”.

Giải khuyến khích thuộc về đội Hydrogen (Việt Nam) với dự án “Ứng dụng hướng dẫn khách du lịch On-track Guide”; đội Transporter 5.0 (Malaysia) với dự án “Ứng dụng công nghệ vào phục vụ khách sạn Room Service Transporter" và đội V-Team (Việt Nam) với dự án “Nâng cao trải nghiệm du lịch thông qua app MLife”.

Các đội thi sẽ được Hội đồng doanh nghiệp lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn theo dõi, cố vấn và hỗ trợ triển khai dự án trong tương lai.

chung ket young hotelier awards asean 2019 doi digiads den tu viet nam xuat sac gianh giai nhat Năm Du lịch quốc gia 2020 được Ninh Bình đăng cai tổ chức

Với chủ đề: "Hoa Lư - Cố đô ngàn năm", Ninh Bình cùng với 16 tỉnh, thành phố khác sẽ cùng tham gia các hoạt ...

chung ket young hotelier awards asean 2019 doi digiads den tu viet nam xuat sac gianh giai nhat Bộ trưởng TN-MT: Việc cấp hàng nghìn ha đất xây chùa Bái Đính, Tam Chúc...chưa rõ ràng

Văn bản trả lời chất vấn ĐBQH của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) về việc cấp hàng nghìn ha đất cho doanh nghiệp ...

chung ket young hotelier awards asean 2019 doi digiads den tu viet nam xuat sac gianh giai nhat Tháng 9 nên đi du lịch ở đâu? Đến miền Bắc để chạm vào mùa thu!

Tháng 9 ở miền Bắc trời đã vào giữa thu, không gian trở nên lắng đọng cùng thời tiết nhẹ dịu mát, không ít du ...

Đỗ Quyên
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam - Indonesia tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân

Việt Nam - Indonesia tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân

Ngày 24/4/2024, tại Nhà khách Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã cùng Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban hợp tác song phương (JCBC-5) Việt Nam – Indonesia.
Việt Nam - Brunei hợp tác chắt chẽ trong triển khai thỏa thuận giữa hai nước

Việt Nam - Brunei hợp tác chắt chẽ trong triển khai thỏa thuận giữa hai nước

Chiều 23/4, tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có cuộc gặp với Bộ trưởng thứ Hai Bộ Ngoại giao Brunei Darussalam Dato Pehin Erywan Yusof nhân dịp sang Việt Nam tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.
Nỗ lực định hình một tương lai tươi sáng hơn cho cộng đồng ASEAN

Nỗ lực định hình một tương lai tươi sáng hơn cho cộng đồng ASEAN

Chiều 23/4, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 - (ASEAN Future Forum 2024 - AFF 2024) đã bế mạc sau một ngày làm việc với các phiên thảo luận sôi nổi, hiệu quả.

Các tin bài khác

GCS hỗ trợ phụ nữ khó khăn của tỉnh Quảng Trị nâng cao thu nhập

GCS hỗ trợ phụ nữ khó khăn của tỉnh Quảng Trị nâng cao thu nhập

100 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại 5 xã, thị trấn của huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) sẽ được Tổ chức Global Civic Sharing (GCS) hỗ trợ 2 tỷ đồng thông qua hoạt động chăn nuôi bò sinh sản để cải thiện thu nhập.
Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Thi lồng tiếng trích đoạn phim, thi nói giỏi tiếng Tây Ban Nha, thưởng thức ẩm thực các nước nói tiếng Tây Ban Nha, gala văn nghệ Luminiscente... là những hoạt động sôi nổi diễn ra tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha năm 2024. Chương trình được khai mạc vào ngày 24/4 tại Trường Đại học Hà Nội.
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Phenikaa gặp gỡ, giao lưu trong chương trình “Youth Harmony 2024”. Sự kiện do Khoa Đông Phương học và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phenikaa phối hợp tổ chức.
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động