Chưa có doanh nghiệp đăng ký “nhận độ” cá cược “chợ đen” vẫn sôi động
World cup 2018 tại Nga, tỷ lệ kèo, tức đặt cược cho các trận đấu của giải xôn xao trước khi trận đấu diễn ra. Thậm chí, hết hiệp 1, nửa thời gian của hiệp 2, các nhà cái vẫn nhận đặt cược với các tỷ lệ khác nhau.
Việc đặt cược thể thao chính thức được luật hóa khi Luật Thể dục thể thao sửa đổi đã được biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV. Năm 2017, Chính phủ từng ban hành Nghị định số 06, trong đó có nội dung thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế.
|
Ảnh chỉ có tính chất minh họa. Ảnh internet.
Rất nhiều người bạn của tôi nhận được tin nhắn mời “độ” ở “chợ” mạng. Họ còn nhận được lời mời hấp dẫn như thế này: “World cup 2018 - Nhận nhanh, trả gọn. Không qua tài khoản, giao dịch trực tiếp với mã số….”.
Người bạn của tôi cũng thuộc “dân nghiền” cá độ khoe: “Có giao dịch qua mạng thì cũng là những ký hiệu đã được trao đổi trước để tránh sự phát hiện của cơ quan công an.
Thấy vậy, tôi phản đối, vì nếu chủ bị bắt, cơ quan công an sẽ “mã hóa” hết được mã số mà “nhà cái” cung cấp cho người chơi đặt độ. Khi đó, người chơi cũng bị xử lý. Nếu đặt cược lớn, người chơi có thể đối mặt với xử lý hình sự.
Và, các trang mạng vừa bị cơ quan công an triệt phá thời gian qua là một minh chứng rõ nhất.
Có nghĩa là, giờ muốn cá cược bóng đá, người chơi phải chờ hướng dẫn, vì luật đã được thông qua.
Với những người biết kiềm chế hay cá cược chỉ để “giải trí”, theo “tròa lưu” thì việc chờ đợi là đơn giản và chẳng có gì là khó khăn với họ. Song, với “con nghiện” cá độ và dân chơi trong lĩnh vực này thì trong khi chờ các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thể dục thể thao thì cá độ, đặt cược vẫn diễn ra dưới mọi hình thức mà dân chơi thường gọi là “chợ đen”.
Vì thế, nhiều người hiểu biết về lĩnh vực này băn khoăn, liệu cá cược thể thao, nhất là cá cược bóng đá tại nước ta sẽ như thế nào? Họ sẽ thực hiện theo quy trình của luật hay vẫn cứ là khách hàng trung thành của “chợ đen” để nhanh được giải quyết các nhu cầu?
“Thực tế, dù có công nhận hay không, việc đặt cược thể thao vẫn cứ diễn ra và việc luật hóa đặt cược thể thao là một bước chuyển mới trong quản lý Nhà nước về văn hóa, chính trị và an ninh trật tự, bảo đảm mục đích vừa phát triển kinh tế, vừa giữ ổn định tình an ninh trật tự xã hội một cách phù hợp, nó cũng mang ý nghĩa đặc biệt trong giai đoạn toàn cầu hóa trên thế giới ngày một lớn mạnh như hiện nay”, luật sư Trần Tiến, Giám đốc Công ty luật Hà Nội VDT nêu quan điểm trên VOV.
Luật sư Nguyễn An nhận định trên VOV: Việc luật hóa đặt cược thể thao là hợp lý và cần thiết, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội, bảo đảm sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hoạt động này. Hoạt động kinh doanh đặt cược thể thao còn có ý nghĩa quan trọng đối với ngân sách nhà nước. Do đó, luật hóa việc đặt cược thể thao sẽ giúp chống thất thoát ngân sách nhà nước. Nếu không đưa vào luật, hoạt động này cũng vẫn diễn ra, hậu quả là ngân sách thất thu, khó quản lý, ảnh hưởng tới trật tự an toàn xã hội.
Khi đã luật hóa đặt cược thể thao, việc ra đời các doanh nghiệp đủ điều kiện được phép nhận đặt cược hợp pháp là một trong những nội dung được quan tâm hàng đầu.
Tuy nhiên, được biết, cho đến sát thời điểm World Cup 2018 diễn ra, chúng ta vẫn chưa có doanh nghiệp nào đăng ký tham gia vào lĩnh vực này.
|
Ảnh chỉ có tính chất minh họa. Ảnh internet.
Luật sư Trần Tiến cho rằng, Nghị định số 06 của Chính phủ chỉ cho phép 1 doanh nghiệp được phép tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế trong thời gian 5 năm kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận. Sau thời gian thí điểm, Chính phủ sẽ tổng kết, đánh giá để quyết định việc tiếp tục cho phép hoặc có thể chấm dứt.
Do vậy có thể hiểu, trước khi Luật Thể dục, thể thao sửa đổi có hiệu lực (từ 1/1/2019), hiện việc đặt cược thể thao vẫn đang trong giai đoạn thí điểm. Như vậy, việc chưa có doanh nghiệp nào đăng ký tham gia vào lĩnh vực này cũng là dễ hiểu.
Thực tế từ việc triệt phá các vụ “cá độ” qua mạng giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng, thời gian qua, có thể thấy, lợi nhuận thu được từ cá độ là cực kỳ lớn. Với việc luật hóa đặt cược thể thao, điều mà dư luận quan tâm hàng đầu đó là có ngăn chặn được tình trạng cá độ bất hợp pháp và có thêm nguồn thu thuế cho đất nước hay không?
Luật sư Trần Tiến cho rằng, khi hợp pháp hóa một nhu cầu thực tế sẽ giảm được những vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đó. Bởi thực tế vẫn là những hành vi đó, trước đây không được pháp luật cho phép thì nay được phép và đưa vào khuôn khổ có quản lý thì người tham gia cá cược không có lý do để phạm pháp.
Còn theo luật sư Nguyễn An, việc luật hóa đặt cược thể thao nếu quản lý chặt chẽ, đúng quy trình sẽ hạn chế được các tình trạng cá độ bất hợp pháp. Bởi thực tế hiện đang tồn tại rất nhiều hình thức cá cược với quy mô lớn, nhỏ khác nhau, thậm chí xuyên quốc gia.
Không có cơ quan quản lý, không có quy định cụ thể nên người tham gia cá cược và người nhận cược tự thỏa thuận hình thức và giá trị đặt cược, dẫn đến tình trạng xã hội bất ổn. Ngoài ra, khi quản lý tốt thì sẽ giảm được tình trạng trốn thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân…. giúp tăng thêm đáng kể nguồn thu vào ngân sách nhà nước.
N.Hòa (t/h)
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm Tết Việt
Xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quốc gia Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài
Truyền thông quốc tế lan tỏa những thông điệp lớn của Đại hội XIV của Đảng
Đọc nhiều
Nghìn nghi lễ tình: Một thi pháp nghi lễ của bản thể
Khởi động Dự án C4G tại Sơn La do Chính phủ Canada và Tổ chức CARE tài trợ
Vingroup công bố chiến lược điện ảnh - khởi động dòng phim tôn vinh lịch sử - văn hóa Việt Nam
JVPF đồng hành cùng học sinh khó khăn và nạn nhân da cam tại Bắc Ninh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Ở Mường Nhé, thầy cô không chỉ gieo chữ mà còn giúp người dân thoát nghèo
Bồi đắp tình yêu Tổ quốc từ sân chơi tìm hiểu biển, đảo quê hương
Động thổ cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang hơn 23.000 tỷ đồng
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025




