Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
13:37 | 03/03/2021 GMT+7

Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga: Áo dài Việt Nam xứng đáng là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

aa
Ngày 3/3, tại Hà Nội, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Lễ tiếp nhận hình ảnh, tài liệu, hiện vật với chủ đề "Ký ức và di sản" của 23 cá nhân là các nhà hoạt động ngoại giao, phóng viên ảnh, bác sỹ, nhà thiết kế thời trang áo dài Việt Nam. Đại sứ Nguyễn Phương Nga (nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao), Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam dự, trao tặng hiện vật và phát biểu tại sự kiện.
Đà Nẵng phát động “Tuần lễ Áo dài” năm 2021 Đà Nẵng phát động “Tuần lễ Áo dài” năm 2021
Đây là năm thứ hai Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phát động “Tuần lễ áo dài”, qua đó nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh áo dài Việt Nam.
Nam công chức mặc áo dài đi làm ở Huế: Đẹp, tốt nhưng không thể áp dụng rộng rãi Nam công chức mặc áo dài đi làm ở Huế: Đẹp, tốt nhưng không thể áp dụng rộng rãi
Sau khi Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) Thừa Thiên - Huế vừa triển khai cho toàn thể cán bộ công chức, người lao động của sở này mặc áo dài trong ngày thứ Hai đầu mỗi tháng, nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra xung quanh vấn đề này.

"Ký ức và di sản" là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động tôn vinh Áo dài Việt Nam, chào mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2021) và hưởng ứng "Tuần lễ Áo dài".

Tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Phương Nga đã trao tặng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam hai bộ áo dài bà đã mặc trong Lễ trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ, đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc và Lễ trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon năm 2014.

Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga: Áo dài Việt Nam xứng đáng là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
Đại sứ Nguyễn Phương Nga (giữa) trao kỷ vật cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Đại sứ chia sẻ: "Tôi rất tự hào khi mặc tà áo dài tham gia các diễn đàn quốc tế, đến các nước, tham dự các sự kiện ngoại giao... Tôi ý thức rất rõ trách nhiệm của mình là phải ứng xử sao cho xứng đáng với giá trị truyền thống, lịch sử của đất nước. Mặc áo dài là mang hình ảnh đẹp nhất của dân tộc đến với thế giới. Với sứ mệnh của một nhà ngoại giao, tôi và đồng nghiệp không chỉ bảo vệ những lợi ích cao nhất của đất nước mà còn phải chung tay đóng góp vào việc thúc đẩy những giá trị cao đẹp của đất nước, của nhân loại. Bạn bè quốc tế luôn khen ngợi áo dài Việt Nam vừa lịch sự, hấp dẫn, vừa tôn được vẻ đẹp của người phụ nữ; rất sang trọng, thanh thoát, uyển chuyển. Nhiều bạn bè quốc tế hỏi tôi về sự khác nhau của chất liệu, xuất sứ áo dài Việt Nam, áo dài truyền thống và áo dài hiện đại."

Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga: Áo dài Việt Nam xứng đáng là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
Đại sứ Nguyễn Phương Nga (phải) chia sẻ những kỷ niệm của mình khi tham gia tổ chức trình diễn áo dài và nhạc cụ dân tộc trong một sự kiện văn hoá Việt Nam ở New York (Mỹ) với sự tham dự của gần 1.000 đại sứ, đại diện các phái đoàn ngoại giao tại Liên Hợp Quốc.

"Áo dài Việt Nam xứng đáng là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Bởi lẽ áo dài gắn liền với lịch sử, quá trình phát triển của đất nước, với người phụ nữ Việt Nam; đồng thời là đại diện xuất sắc của Việt Nam trong làng thời trang quốc tế; thể hiện tài năng của các nghệ nhân Việt Nam. Tôi tin tưởng rằng áo dài tiếp tục được tôn vinh, tiếp tục được phụ nữ Việt yêu mến. Chúng ta sẽ làm cho áo dài Việt Nam ngày càng đẹp hơn, phổ biến hơn trên thế giới, trong cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài và trên thế giới", Đại sứ Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cũng tiếp nhận 20 bộ áo dài của 20 nhà thiết kế trong bộ sưu tập hơn 1.000 áo dài đã được giới thiệu tại buổi trình diễn "Áo dài - di sản văn hóa Việt Nam" tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 28/6/2020. Với các đường nét, họa tiết, màu sắc sinh động và ấn tượng, các Di sản nổi tiếng của Việt Nam đã được UNESCO công nhận như Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bảng, Phố cổ Hội An, Nhã nhạc cung đình Huế, Tín ngưỡng thờ Mẫu, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên... được tái hiện sống động và đầy tinh tế trên các tà áo dài, góp phần giới thiệu, lan tỏa những di sản, giá trị văn hóa Việt Nam.

Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga: Áo dài Việt Nam xứng đáng là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
Ngoài ra còn có 3 cuốn nhật ký của PGS.TS Nguyễn Thị Phượng, nguyên Phó Trưởng Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y Hà Nội viết về cuộc sống thời là học sinh phổ thông, khi là sinh viên và thời gian công tác tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội từ năm 1960 - 1976. Bà giữ những cuốn nhật ký này đến nay để luôn nhớ về những kỷ niệm, lý tưởng sống của một thời tuổi trẻ.

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cũng đã tiếp nhận 358 bức ảnh của Nhà báo - Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đinh Quang Thành (nguyên phóng viên Thông tấn xã Việt Nam) với các chủ đề: Phụ nữ; Văn hóa, tâm linh; Địa danh, danh lam thắng cảnh của đất nước...

Trong chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2021), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã phát động "Tuần lễ Áo dài" 2021, khuyến khích phụ nữ ở mọi lứa tuổi, nhất là hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nữ công chức, viên chức mặc áo dài trong các hoạt động hàng ngày kể từ 1-8/3, nhằm lan tỏa, tôn vinh vẻ đẹp áo dài và phụ nữ Việt Nam.

Quỹ Nhân ái Áo dài phu nhân toàn châu Âu trao 70 suất quà cho người Việt tại Séc Quỹ Nhân ái Áo dài phu nhân toàn châu Âu trao 70 suất quà cho người Việt tại Séc
Ngày 30/4, tại Trung tâm thương mại Sapa, thủ đô Praha, Quỹ Nhân ái Áo dài phu nhân toàn châu Âu đã trao tặng 70 suất quà là những nhu yếu phẩm cho những người Việt Nam tại Cộng hòa Séc có hoàn cảnh khó khăn do đại dịch COVID-19.
Áo dài Việt Nam tỏa sáng tại xứ sở Bạch Dương Áo dài Việt Nam tỏa sáng tại xứ sở Bạch Dương
Mới đây, Ban cán sự Đoàn tại Liên Bang Nga đã phát động Cuộc thi ảnh online "Duyên dáng áo dài Việt Nam". Các nữ sinh Việt đã thể hiện, tôn vinh vẻ đẹp của trang phục truyền thống tại xứ sở Bạch Dương.
Thu Hoài
Nguồn:

Tin bài liên quan

Phụ nữ Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản) được tặng áo dài nhân dịp 8/3

Phụ nữ Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản) được tặng áo dài nhân dịp 8/3

Ngày 8/3, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka phối hợp với Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai đã tổ chức lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 với sự tham gia của gần 100 người. Đây là hoạt động lần đầu tiên được tổ chức tại vùng Kansai.
Lan tỏa nét đẹp Áo dài đến bạn bè quốc tế

Lan tỏa nét đẹp Áo dài đến bạn bè quốc tế

Tối ngày 7/3, tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM), Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 10 năm 2024 với chủ đề “Tôi yêu Áo dài Việt Nam” chính thức khai mạc với sự hưởng ứng của đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước.
Chuyên gia Đức lan tỏa áo dài Việt

Chuyên gia Đức lan tỏa áo dài Việt

Thấm thoát đã 20 năm kể từ khi Andrea Teufel, chuyên gia bảo tồn, trùng tu người Đức đặt những bước chân đầu tiên đến Huế, để rồi bà đã chọn mảnh đất này làm quê hương thứ hai.

Các tin bài khác

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các lưu học sinh hiểu sâu sắc hơn về tình đoàn kết, sự đa dạng mà thống nhất của 54 dân tộc anh em Việt Nam.
Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày Việt Nam tại Minsk (Belarus).
Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Sáng 16/4, UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh Ulyanovsk (Nga) tổ chức lễ khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin trong dịp lễ kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).
TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ đầu tháng 4/2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc TP.HCM, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động