Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp một số lãnh đạo Bộ, ngành Nhà nước Lào

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào, ngày 16/5, tại Thủ đô Vientiane, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Bounchom Ubonpaseuth, Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào Malaythong Kommasith.
aa
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Quan hệ đặc biệt thì phải có cơ chế đặc biệt Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Quan hệ đặc biệt thì phải có cơ chế đặc biệt
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Lào Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Lào

Tại buổi tiếp Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Bounchom Ubonpaseuth, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao Lào đã minh bạch về thu chi tài chính, nợ công, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm của Việt Nam và nhấn mạnh, bài học kinh nghiệm là phải hiện đại hóa ngành thuế, hải quan, tăng cường công khai, minh bạch, chuyển sang hóa đơn điện tử để vừa bảo vệ cán bộ lại vừa đảm bảo được nguồn thu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Bounchom Ubonpaseuth, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Bounchom Ubonpaseuth, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục và thúc đẩy nền kinh tế phát triển, ngành tài chính Lào cần quan tâm hơn nữa đến người dân, doanh nghiệp và chủ động đề xuất những chính sách phù hợp.

Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội Việt Nam và cá nhân Chủ tịch Quốc hội luôn ủng hộ, tạo điều kiện để ngành tài chính hai nước tăng cường giao lưu, hỗ trợ lẫn nhau. Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm giám sát tài chính. Cùng với đó Quốc hội Việt Nam chia sẻ cơ chế phối hợp giữa Quốc hội và Chính phủ trong lĩnh vực này.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Bounchom Ubonpaseuth cho biết thời gian tới đây, Bộ Tài chính Lào đề xuất sẽ sang thăm Việt Nam và trao đổi thúc đẩy hợp tác của hai Bộ Tài chính trong 5 năm tới, đồng thời học tập kinh nghiệm của Bộ Tài chính Việt Nam trong việc cải cách doanh nghiệp và xử lý nợ công.

Riêng trong năm 2022, Năm Đoàn kết Hữu nghị chào mừng 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước, hai bên sẽ có nhiều hoạt động phong phú hơn nữa.

Trước đó, chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào Malaythong Kommasith.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Malaythong Kommasith, Tổng kiểm toán Nhà nước Lào. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Malaythong Kommasith, Tổng kiểm toán Nhà nước Lào. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tại buổi tiếp, ông Malaythong Kommasith thông báo vào tháng 7/2021, Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào đã có cuộc làm việc trực tuyến với Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam để rà soát, đánh giá lại hợp tác giữa hai cơ quan thời gian qua, qua đó hai bên thống nhất thời gian tới sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác đào tạo cán bộ kiểm toán viên, hợp tác nâng cao chất lượng kiểm toán và sau kiểm toán.

Thời gian tới hai bên sẽ tiến hành xây dựng Thỏa thuận hợp tác, thúc đẩy trao đổi đoàn, tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm về hiện đại hóa công tác kiểm toán.

Nhân dịp Năm Đoàn kết Hữu nghị 2022, hai cơ quan Kiểm toán Nhà nước cũng dự kiến tổ chức nhiều hoạt động, trong đó Đoàn Kiểm toán Nhà nước Lào sẽ sang Việt Nam trao đổi chuyên đề và khẳng định hai bên sẽ phối hợp tiếp tục triển khai các sáng kiến mà đồng chí Vương Đình Huệ đã đặt ra trước đây.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị trong thời gian tới, hai cơ quan Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Lào tăng cường hơn nữa hơn các nội dung hợp tác và hình thức hợp tác toàn diện nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế, tổ chức bộ máy và chuyên môn nghiệp vụ tại mỗi cơ quan, để trở thành cơ quan kiểu mẫu tại INTOSAI, ASOSAI, ASEANSAI.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chuyển lời mời của Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Trần Sỹ Thanh mời ông Malaythong Kommasith sang thăm Việt Nam để hai bên có thể tiến hành giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và sẵn sàng ủng hộ các đề xuất của hai bên để củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan kiểm toán hai nước.

Cũng trong chiều 16/5, tại thủ đô Vientiane, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane đã đồng chủ trì Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về cơ chế, chính sách để phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội sau đại dịch COVID-19.

Tham dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sommad Pholsena và Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh đây là hội thảo đầu tiên trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội vừa được ký kết vào sáng 16/5. Quốc hội Việt Nam đã chuẩn bị 9 bài tham luận và lựa chọn 2 bài trình bày tại hội thảo. Đây là những nội dung quan trọng, thiết thực, đóng góp lớn đối với tiến trình phục hồi và phát triển nền kinh tế của Việt Nam.

Trong hơn 3 giờ đồng hồ, trong không khí tin cậy, chân thành và cởi mở, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về nhiều nội dung như kế hoạch phục hồi kinh tế-xã hội của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào sau tác động của đại dịch COVID-19; chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam: thực tiễn xây dựng chính sách và bài học kinh nghiệm; kế hoạch phục hồi kinh tế-xã hội của Lào sau tác động của đại dịch; tác động của dịch COVID-19 đối với lĩnh vực xã hội ở Việt Nam và một số gợi ý về chính sách về bảo đảm an sinh xã hội…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Chủ tịch Quốc hội Lào: Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa hai nước Chủ tịch Quốc hội Lào: Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa hai nước
Minh Thái
Nguồn:

Tin bài khác

Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Thăm Trường phổ thông số 1253 tại Moskva ngày 9/9, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong việc giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu nhau hơn, đồng thời mong muốn tăng cường kết nối giữa các trường học Việt Nam và Nga.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Hai bên thống nhất triển khai biện pháp mạnh mẽ để hợp tác kinh tế phát huy vai trò tiên phong đưa quan hệ 2 nước phát triển thực chất hơn, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ USD.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Hai bên phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ USD vào năm 2030; nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các tuyến vận tải, bảo đảm chuỗi cung ứng, thúc đẩy sự phát triển bền vững.
Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới

Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam tới Liên bang Nga từ ngày 7-9/9, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới. TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung:
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...