Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục là bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Nhân đại – Quốc hội) Triệu Lạc Tế, từ ngày 7-12/4/2024 đã thành công tốt đẹp.
aa
Hồng Kông (Trung Quốc) sôi động trong “Art March”- lễ kỷ niệm nghệ thuật và văn hóa kéo dài 1 tháng
Giao lưu giữa nhân sĩ hữu nghị Việt Nam và Trung Quốc
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Đánh giá về kết quả chuyến thăm, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội cho biết hai bên đã trao đổi thực chất, toàn diện, sâu sắc về quan hệ hai Đảng, hai nước, quan hệ giữa cơ quan lập pháp, các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Hai bên cùng nhất trí một số trọng tâm nhằm cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao như: duy trì tiếp xúc cấp cao, các cấp; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác; thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thực chất; mở rộng giao lưu nhân dân và tăng cường hợp tác đa phương...

Duy trì trao đổi chiến lược, củng cố tin cậy chính trị

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh tổng thể chung là quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua đạt được nhiều tiến triển tích cực, nhất là sau hai chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Trung Quốc (tháng 11/2022) và chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam (tháng 12/2023).

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là chuyến thăm cấp cao đầu tiên sau khi hai nước tuyên bố nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược Việt Nam - Trung Quốc vào tháng 12/2023.

Tại thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình; hội đàm với Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế; hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh. Các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa Chủ tịch Quốc hội và các nhà lãnh đạo Trung Quốc góp phần duy trì trao đổi chiến lược, củng cố tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai nước.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Theo Tân Hoa xã, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế đã nhấn mạnh việc Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đầu tiên ngay sau khi đoàn tới Bắc Kinh thể hiện sự coi trọng cao độ quan hệ hai nước và chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam. Trong khi đó, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh cũng nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam nỗ lực hết sức thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt. Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc sẵn sàng cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đóng góp cho sự phát triển quan hệ giữa hai Đảng, hai nước.

Trong tổng thể quan hệ hai Đảng, hai nước, hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp luôn đóng vai trò quan trọng. Từ năm 1956, Chủ tịch Quốc hội Tôn Đức Thắng là khách quốc tế đầu tiên của Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Lưu Thiếu Kỳ.

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, tiếp nối truyền thống đó, kết quả nổi bật trong chuyến thăm này là việc hai bên ký Thỏa thuận hợp tác mới, trong đó thiết lập cơ chế hợp tác liên nghị viện do Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc đồng chủ trì, thể hiện mức độ hợp tác tin cậy cao nhất giữa nghị viện các nước.

Cơ quan lập pháp hai nước sẽ thúc đẩy các hình thức như: trao đổi đoàn, tổ chức khóa bồi dưỡng nghiên cứu, đào tạo, hội thảo chuyên đề, thúc đẩy hợp tác giữa Hội đồng nhân dân và Nhân đại địa phương các tỉnh, thành phố của hai nước... Cùng với đó, Văn phòng Quốc hội đã ký Thỏa thuận hợp tác với Ban Thư ký Nhân đại toàn quốc Trung Quốc nhằm thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm trong việc triển khai phục vụ hoạt động của cơ quan lập pháp hai nước trong thời gian tới.

Thúc đẩy hợp tác, tăng cường hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu tham dự toạ đàm “Cải cách doanh nghiệp nhà nước và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc”. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Tọa đàm cải cách doanh nghiệp nhà nước và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh; hai diễn đàn chính sách, pháp luật thúc đẩy hợp tác đầu tư và thương mại Việt Nam - Trung Quốc được tổ chức tại thành phố Thượng Hải và tỉnh Vân Nam, đã nhận được sự hưởng ứng tích cực, tham gia của lãnh đạo, đông đảo doanh nghiệp hai bên.

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chỉ ra những yếu tố giúp Việt Nam - Trung Quốc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư như: hai nước đều có nền kinh tế mở với xuất khẩu đóng vai trò quan trọng, có năng lực thích ứng các nguyên tắc thương mại quốc tế; hai nền kinh tế có sự tương thích, gắn kết và bổ trợ lẫn nhau…

Hai bên chia sẻ nhiều nội dung như xây dựng các dự án hợp tác hạ tầng quy mô lớn. Việc ban hành các văn bản luật về chính sách tạo thuận lợi xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu hàng hóa sẽ góp phần thúc đẩy phục hồi và phát triển du lịch, tạo thuận lợi cho thương mại hàng hóa, nhất là các mặt hàng nông sản liên quan đến lợi ích của đông đảo người dân.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội đã tiếp các doanh nghiệp Trung Quốc. Các doanh nghiệp hàng đầu của Trung Quốc đánh giá cao sự phát triển cũng như môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam, mong muốn tăng cường hợp tác, đầu tư tại Việt Nam thông qua các dự án tiêu biểu cho sự phát triển trình độ cao của Trung Quốc…

Tại các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc nhất trí cùng hai chính phủ xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi với khuôn khổ pháp luật hoàn thiện, thông thoáng, góp phần đẩy mạnh hợp tác đầu tư chất lượng cao. Hai bên chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong xây dựng thể chế, chính sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; nhất trí tăng cường trao đổi giữa các ủy ban chuyên môn của Quốc hội, trao đổi kinh nghiệm về công tác lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề lớn, xây dựng và phát huy nền dân chủ nhân dân…

Đơn cử như mô hình Điểm liên hệ lập pháp của Nhân đại Trung Quốc để lấy ý kiến của người dân đối với các dự thảo luật là gợi ý có giá trị tham khảo cho Quốc hội Việt Nam. Phía Trung Quốc đánh giá cao những đổi mới trong phương thức hoạt động của Quốc hội Việt Nam, như chất vấn trực tiếp tại các kỳ họp.

Đoàn đại biểu và các bộ, ngành liên quan cũng đã khảo sát thực tế, trao đổi kinh nghiệm về cải cách, quản lý doanh nghiệp nhà nước, phát triển hệ thống đường sắt cao tốc, xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, phát triển năng lượng xanh, nông nghiệp thông minh, xây dựng thành phố của nhân dân…

Tại thành phố Thượng Hải, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm Khu thí điểm thương mại tự do Thượng Hải (SHFTZ); nghe giới thiệu, cùng trao đổi, tìm hiểu về khung khổ thể chế, cách thức vận hành và các chính sách đặc thù cho SHFTZ, kinh nghiệm thực tiễn triển khai các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát…Tại thành phố Côn Minh, Chủ tịch Quốc hội đã tới thăm một số cơ sở kinh tế tiêu biểu về phát triển năng lượng xanh, nông nghiệp thông minh…

Trong khuôn khổ chuyến thăm đã diễn ra lễ ký kết các bản ghi nhớ hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác Trung Quốc, trong đó có doanh nghiệp ngành hàng không hai nước…

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, chuyến thăm với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, thiết thực của Chủ tịch Quốc hội và các thành viên trong đoàn, lãnh đạo một số địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hai nước ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Vân Nam đã góp phần tạo thêm cơ hội hợp tác, tăng cường hiểu biết, học hỏi và chia sẻ lẫn nhau, mang lại cơ hội hợp tác thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và địa phương.

Củng cố nền tảng xã hội vững chắc hơn

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Tại thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc với sự tham dự của đông đảo đại biểu nhân sĩ trí thức, các cựu đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, các học giả, nhà nghiên cứu về Việt Nam, đại biểu các doanh nghiệp, thanh thiếu niên...

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ từ đầu thập niên của thế kỷ XX, các nhà cách mạng tiền bối của Việt Nam và Trung Quốc, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông, đã kề vai sát cánh, đoàn kết giúp đỡ, ủng hộ lẫn nhau, cùng nhau kết nên mối quan hệ thắm thiết "vừa là đồng chí, vừa là anh em", ngày nay trở thành tài sản chung quý báu của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, cần không ngừng gìn giữ, bồi đắp, trao truyền cho các thế hệ mai sau.

Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Trung Quốc. Chủ tịch Quốc hội chúc cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, nâng cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển; nỗ lực phấn đấu vươn lên, hội nhập tích cực, tuân thủ pháp luật và đóng góp cho phát triển ở sở tại; đồng thời luôn hướng về quê hương, đất nước, là cầu nối cho quan hệ truyền thống hữu nghị và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Trong suốt những năm tháng cách mạng, tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt chân tới nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Trung Quốc. Tại tỉnh Vân Nam, địa phương giáp với tỉnh Lào Cai, Chủ tịch Quốc hội và đoàn đã đến dâng hoa và thăm Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh tại số 89-91 phố Nam Hoa Sơn, thành phố Côn Minh - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và làm việc ở đây từ tháng 2/1940 đến tháng 10/1940…

Là lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không chỉ góp phần vào mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp mà còn cho tổng thể chung của quan hệ hai Đảng, hai nước trên nhiều lĩnh vực từ chính trị, an ninh-quốc phòng, hợp tác thực chất, nhất là kinh tế - thương mại, đầu tư, kết nối giao thông, phối hợp đa phương, giao lưu nhân dân, kiểm soát và giải quyết bất đồng trên biển theo đúng định hướng “6 hơn” mà lãnh đạo cao nhất hai bên đã thống nhất.

Với hơn 40 hoạt động chính thức cấp cao và nhiều hoạt động bên lề phong phú, thực chất, chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp tục là bước tiến mới trong quan hệ hai nước, thể hiện sự đóng góp quan trọng, thiết thực của Cơ quan lập pháp đối với sự phát triển tổng thể của quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Bà con vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí Bà con vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc

Theo TTXVN
Nguồn:

Tin bài khác

Việt Nam - Ấn Độ hướng tới kim ngạch thương mại 25 tỷ USD

Việt Nam - Ấn Độ hướng tới kim ngạch thương mại 25 tỷ USD

Việt Nam và Ấn Độ nhất trí tăng cường kết nối kinh tế, quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, giao lưu nhân dân và phối hợp đa phương; đồng thời hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD.
Điện Biên bồi dưỡng chuyên môn cho 14 cán bộ hai tỉnh Bắc Lào

Điện Biên bồi dưỡng chuyên môn cho 14 cán bộ hai tỉnh Bắc Lào

14 cán bộ hai tỉnh U Đôm Xay và Phoong Sa Ly (Lào) tham gia khóa bồi dưỡng, tập huấn và nghiên cứu thực tế tại Điện Biên từ ngày 14/9 đến 15/10/2026, tập trung vào 5 lĩnh vực chuyên môn.
Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18

Sáng 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ 12 đến 13/9/2026 theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi.
Tuyên bố chung về việc thúc đẩy triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp

Tuyên bố chung về việc thúc đẩy triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp

Nhân chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tới Cộng hòa Pháp từ ngày 10-11/9, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc thúc đẩy triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp. TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung:
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...