Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Sáng 27/1, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm làm việc, chúc Tết Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.
aa
Thư chúc Tết của Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Thư chúc Tết của Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà Tết tại Kiên Giang Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà Tết tại Kiên Giang
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Tham dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến. Lãnh đạo thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội... cùng dự.

Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Xuân Nhâm Dần 2022, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội thân ái gửi tới các đồng chí tướng lĩnh, sỹ quan, cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Thủ đô và lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội lời thăm hỏi thân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Phát biểu tại Bộ Tư lệnh Thủ đô, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, với truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, phát huy truyền thống "Thủ đô ngàn năm văn hiến", "Thành phố Anh hùng", với truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội luôn quán triệt, thực hiện hiệu quả đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Thành ủy Hà Nội trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; xây dựng khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc cả về tiềm lực và thế trận, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Thủ đô, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Với những chiến công và thành tích xuất sắc đã đạt được, lực lượng vũ trang Thủ đô đã vinh dự được ba lần phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 1 Huân chương Sao vàng; 3 Huân chương Hồ Chí Minh... và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Cùng với những kết quả bước đầu rất quan trọng trong việc tổ chức thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025", trong năm 2021, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã xây dựng và quyết liệt tổ chức triển khai nhiều đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể đạt được nhiều kết quả nổi bật trong xây dựng, phát triển cả về tiềm lực và thế trận. Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Tư lệnh Thủ đô là 1 trong 3 lực lượng có mặt trên tuyến đầu chống dịch, luôn đi trước, về sau, rất vất vả, căng mình trên các mặt trận, hy sinh tình cảm riêng tư, không quản ngại sức khỏe, tính mạng để chăm lo cho đời sống, bảo vệ sức khỏe của nhân dân với phương châm sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trước hết, là trên hết.

Trong năm 2022, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã huy động 2,7 triệu lượt cán bộ, chiến sĩ, lực lượng thường trực và dân quân tự vệ tham gia phòng, chống dịch; phối hợp với các đơn vị quân đội và các sở, ngành của thành phố tiếp nhận cách ly trên 74.000 công dân, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả, giúp đỡ nhân dân trong lúc khó khăn và hoạn nạn, góp phần tô thắm thêm, lan tỏa phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ".

Với những thành tích xuất sắc đó, năm 2021, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc và kết quả công tác của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô trong năm qua và chúc mừng thành tích 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô Anh hùng.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, năm 2022 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm bản lề thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

Dự báo tình hình quốc tế, trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn thách thức đan xen, dịch COVID-19 còn có thể diễn biến phức tạp, khó đoán định. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngàng càng gay gắt. Các vấn đề an ninh truyền thống, phi truyền thống gia tăng. Nhiều vấn đề tiềm ẩn phát sinh trong quá trình phát triển Thủ đô đòi hỏi phải quan tâm giải quyết. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hòa bình", thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn Thủ đô và cả nước nói chung cũng còn tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định. Do đó, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Thủ đô đặt ra yêu cầu mới ngày càng cao.

Hà Nội là Thủ đô, là trái tim của cả nước, là trung tâm đầu não về chính trị và hành chính quốc gia, là trung tâm lớn của cả nước về văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, kinh tế và giao lưu quốc tế, vì vậy, sứ mệnh, trách nhiệm, nhiệm vụ của Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô hết sức nặng nề.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ.

Cụ thể, Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Đảng bộ thành phố Hà Nội, các Nghị quyết của Trung ương, nhất là các Nghị quyết của Bộ Chính trị để xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh toàn diện có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao, là lực lượng nòng cốt, xung kích trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và xử lý ô nhiễm môi trường; tiếp tục là lực lượng xung kích trên tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"; tiếp tục xây dựng thành phố Hà Nội thành khu vực phòng thủ vững chắc cả về tiềm lực và thế trận.

Theo Chủ tịch Quốc hội, lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội phải là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; chú trọng xây dựng lực lượng thường trực theo hướng tinh, gọn, mạnh, cơ động, chính quy, hiện đại; xây dựng lực lượng dự bị vững mạnh rộng khắp và có lực lượng dự bị hùng hậu, đủ số lượng, chất lượng cao, quyết tâm bảo vệ vững chắc Thủ đô trong mọi tình huống, tuyệt đối bí mật, không để bị động, bất ngờ.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Thủ đô; xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh tiêu biểu. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, luôn luôn thực hiện tốt các chức năng của quân đội, là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật; giữ gìn, phát huy phẩm chất người quân nhân cách mạng, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của Trung ương và thành phố Hà Nội, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà Tết cho Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội làm tốt mọi công tác chuẩn bị và tổ chức cho bộ đội đón Tết cổ truyền dân tộc bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao; thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19; bảo đảm tốt chính sách quân đội và hậu phương quân đội.

Với tình cảm cá nhân đã từng là Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ mong muốn và tin tưởng rằng, với truyền thống Thủ đô “Ngàn năm văn hiến”, “Thành phố Anh hùng”, truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” của lực lượng vũ trang Thủ đô với có bề dày 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", luôn luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, kiên định, vững vàng, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm và các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thành ủy, chính quyền thành phố Hà Nội; tăng cường đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; tiếp tục giữ vững bản lĩnh cách mạng, gương mẫu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước tin tưởng giao phó; đồng thời, lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng, chống dịch, là chỗ dựa, niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô và cả nước nói chung.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh
Chiều 8/1/2022, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh
Chiều 8/1/2022, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh.
Theo Báo Tin Tức/TTXVN
Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Pháp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Pháp

Theo Đặc phái viên TTXVN, chiều 10/9 (giờ địa phương), tại Điện Élysée, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Pháp.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga và Pháp minh chứng cho tầm nhìn phát triển bứt phá của Việt Nam

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga và Pháp minh chứng cho tầm nhìn phát triển bứt phá của Việt Nam

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam.
Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ ký Bản ghi nhớ hợp tác

Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ ký Bản ghi nhớ hợp tác

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, sáng 10/9 (theo giờ địa phương), tại Cung Nhà nước ở thủ đô Ulan Bator, ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ; đồng thời chứng kiến Bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội hai nước.
TP.HCM và 8 tỉnh, thành phố ký thỏa thuận hợp tác, tăng liên kết theo chuỗi giá trị

TP.HCM và 8 tỉnh, thành phố ký thỏa thuận hợp tác, tăng liên kết theo chuỗi giá trị

Ngày 9/9 tại Nghệ An, TP.HCM và 8 tỉnh, thành phố phía Bắc, Bắc Trung Bộ ký Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Các bên xác định tăng tính thực chất của liên kết, hướng hợp tác vào các chương trình, dự án và chuỗi giá trị cụ thể.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...