Trang chủ Chính trị - Xã hội
18:01 | 08/01/2022 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh

aa
Chiều 8/1/2022, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Phankham Viphavanh dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào sang thăm chính thức Việt Nam; chúc mừng đồng chí Phankham Viphavanh được Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Lào tín nhiệm cao bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ Lào; bày tỏ tin tưởng nhân dân Lào anh em sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ IX.

Đồng chí Phankham Viphavanh bày tỏ vui mừng trở lại thăm Việt Nam lần đầu tiên trên cương vị mới là Thủ tướng Chính phủ; đánh giá cao các thành tựu quan trọng, to lớn và có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã giành được thời gian qua; đồng thời tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam anh em sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030, không ngừng nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên trường quốc tế.

Hai nhà Lãnh đạo khẳng định Đảng, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân hai nước luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc giữ gìn, phát huy mối quan hệ gắn bó keo sơn, có một không hai giữa Việt Nam và Lào; vui mừng nhận thấy mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, quan hệ hợp tác giữa hai nước tiếp tục giữ đà phát triển trên tất cả các kênh và trong tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư, kết nối giao thông, giáo dục và đạo tạo, phòng, chống dịch COVID-19, giao lưu nhân dân...

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh. Ảnh: TTXVN.

Chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ tướng Phankham Viphavanh hoan nghênh sự hợp tác gắn bó và hiệu quả giữa hai cơ quan lập pháp. Hai bên đánh giá cao việc duy trì tiếp xúc, trao đổi thường xuyên giữa Lãnh đạo cấp cao và các cấp của hai Quốc hội, trong đó có chuyến thăm chính thức Việt Nam rất thành công của Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane đầu tháng 12/2021 vừa qua.

Hai nhà Lãnh đạo cũng hoan nghênh sự hợp tác chặt chẽ giữa các Ủy ban chuyên môn của hai Quốc hội trong việc tổ chức các hội thảo chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng pháp luật, hỗ trợ nhau trong công tác bồi dưỡng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương. Hai bên bày tỏ vui mừng công trình Nhà Quốc hội mới của Lào, món quà ý nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã được bàn giao và khánh thành vào tháng 8/2021, phục vụ hiệu quả các hoạt động của Quốc hội Lào, xứng đáng là một biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên nhất trí Quốc hội hai nước cần tiếp tục phối hợp giám sát và tạo thuận lợi cho việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký giữa hai nước, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm trong Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2030 và Hiệp định hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2025; tiếp tục tăng cường tham vấn, trao đổi kinh nghiệm về công tác lập pháp, hoàn thiện khung khổ pháp lý nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, với vai trò của cơ quan lập pháp và giám sát tối cao, Quốc hôi Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục nghiên cứu để sẵn sàng tháo gỡ mọi khó khăn về pháp luật, thể chế, bố trí về nguồn lực để thúc đẩy các dự án, nhất là các dự án cơ sở hạ tầng giao thông kết nối giữa hai nước, kết nối Lào với các cảng biển của Việt Nam, góp phần thực hiện cho được mục tiêu Lào có đường ra biển và trở thành trung tâm kết nối hội nhập khu vực của Lào.

Hai Quốc hội sẽ tăng cường giao lưu giữa các Nhóm Nghị sỹ hữu nghị, Nhóm nữ Đại biểu Quốc hội, Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ, trao đổi đoàn Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố, nhất là các địa phương có chung đường biên giới và các địa phương kết nghĩa. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trong các hoạt động của Quốc hội hai nước, đặc biệt là tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế như IPU, AIPA, APPF...

Hai nhà Lãnh đạo cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp tổ chức tốt các hoạt động trong khuôn khổ "Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam" kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào trong năm 2022, qua đó tăng cường tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước về truyền thống tốt đẹp giữa dân tộc, góp phần không ngừng củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong thời gian tới.

Qua Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe tới Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane và các đồng chí lãnh đạo cấp cao khác của Lào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, sáng 8/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Phankham Viphavanh dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Lễ đón Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh thăm chính thức Việt Nam Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Lễ đón Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh thăm chính thức Việt Nam
Sáng 8/1, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Lễ đón Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Phankham Viphavanh dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8-10/1.
Lễ đón Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh thăm chính thức Việt Nam Lễ đón Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh thăm chính thức Việt Nam
Sáng 8/1/2022, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Lễ đón Thủ tướng nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào Phankham Viphavanh và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8-10/1/2022.
Theo Báo Tin Tức/TTXVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam mong muốn Lào hạ giá bán than

Việt Nam mong muốn Lào hạ giá bán than

Việt Nam có nhu cầu nhập khẩu khoảng 60-100 triệu tấn than/năm giai đoạn 2025-2030, tuy nhiên khó khăn cho việc nhập khẩu than từ Lào hiện nay là vấn đề giá. Do vậy, cần tìm các giải pháp để hạ giá thành bán than từ Lào về Việt Nam, giá than Lào ít nhất phải bằng giá thế giới thì mới có thể cạnh tranh được.
Quảng Trị: Biên phòng Hướng Lập tặng gần 100 triệu tiền quà cho nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới Lào

Quảng Trị: Biên phòng Hướng Lập tặng gần 100 triệu tiền quà cho nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới Lào

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay, ngày 9/4, đồn biên phòng Hướng Lập (bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị) đã tới thăm và tặng quà nhân dân cụm bản La Cồ và đại đội biên phòng 321 (Lào) với tổng giá trị gần 100 triệu đồng.
Nâng cao hiệu quả hợp tác trong tương trợ tư pháp về dân sự giữa Việt Nam và Lào

Nâng cao hiệu quả hợp tác trong tương trợ tư pháp về dân sự giữa Việt Nam và Lào

Ngày 6/4, Phó Thủ tướng Chính Phủ Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 285/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch thực hiện Hiệp định Tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.

Các tin bài khác

Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Phái đoàn COASI sẽ góp phần xây dựng hiểu biết chung giữa hai bên, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-EU.
Đưa quan hệ Việt Nam-Ghana đi vào chiều sâu, thực chất

Đưa quan hệ Việt Nam-Ghana đi vào chiều sâu, thực chất

Ghana hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở khu vực Tây Phi với kim ngạch trao đổi thương mại song phương năm 2023 đạt 733 triệu USD. Tuy nhiên, những kết quả này còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng to lớn và mong muốn của hai nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự gặp mặt, tri ân những người trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự gặp mặt, tri ân những người trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hiện nay tại Việt Nam, hơn 20% chủ sở hữu doanh nghiệp vừa và nhỏ là phụ nữ; 51% doanh nghiệp Việt Nam có phụ nữ trong cơ cấu chủ sở hữu, cao hơn so ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động