Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
07:31 | 13/09/2022 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia

aa
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia đến Thủ đô Hà Nội.
Chủ tịch Quốc hội gửi Thư thăm hỏi về lũ lụt tại Pakistan Chủ tịch Quốc hội gửi Thư thăm hỏi về lũ lụt tại Pakistan
Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin thăm Việt Nam Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin thăm Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN).

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12-14/9.

Chiều 12/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia. Ngay sau Lễ đón, hai bên đã tiến hành Hội đàm.

Chúc mừng thắng lợi có ý nghĩa trọng đại của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) trong cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường nhiệm kỳ V ngày 5/6/2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh và chào mừng Samdech Heng Samrin, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, người bạn lớn, thân thiết của nhân dân Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia thăm chính thức Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm của Đoàn là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng trong “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam 2022”, chào mừng 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (24/6/1967 - 24/6/2022).

Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin vui mừng dẫn đầu Đoàn đại Quốc hội Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam; đồng thời chuyển lời thăm hỏi của các nhà lãnh đạo Campuchia tới các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam. Trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dành cho Đoàn sự đón tiếp nồng hậu và thân tình, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin đánh giá nhiều thập kỷ qua quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương giữa hai nước ngày càng được củng cố và phát triển trên các lĩnh vực; đồng thời chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội. Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam sẽ đạt được những thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong quá trình phát triển, vai trò và vị thế trên trường quốc tế tiếp tục được nâng cao.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin đã thông báo về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội mỗi nước thời gian qua. Mặc dù bị tác động nặng nề của dịch COVID-19, kinh tế Campuchia vẫn tăng trưởng, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần, mức sống người dân được cải thiện. Kinh tế Campuchia tăng trưởng 2,4% trong năm 2021.

Campuchia đã hoàn toàn mở cửa trở lại và chào đón khách du lịch quốc tế. Hai nhà lãnh đạo đánh giá mặc dù bị tác động nặng nề của dịch COVID-19, nhưng hợp tác kinh tế hai nước vẫn đạt nhiều kết quả khả quan. Kim ngạch thương mại 2021 đạt 9,5 tỷ USD, tăng 79%. Việt Nam có 188 dự án đầu tư FDI tại Campuchia với tổng vốn 2,8 tỷ USD, đứng đầu ASEAN và nằm trong tốp 5 nước đầu tư lớn nhất tại Campuchia. Kết quả đó đã góp phần vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội đàm (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN).

Hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí duy trì trao đổi đoàn cấp cao, các cấp và giao lưu nhân dân để tăng cường sự gắn bó, tin cậy chính trị giữa hai nước; thực hiện hiệu quả các Nghị định thư, Kế hoạch hợp tác quốc phòng, an ninh đã ký kết. Hợp tác quản lý hiệu quả về giữ gìn an ninh biên giới, kiểm soát chặt chẽ để ngăn chặn các loại tội phạm và xuất nhập cảnh bất hợp pháp, xây dựng đường biên giới hoà bình hữu nghị, đoàn kết. Trên cơ sở thành quả công tác phân giới, cắm mốc đạt 84% đường biên giới trên đất liền đã được Quốc hội hai nước phê chuẩn, hai bên tập trung giải quyết 16% mốc giới còn lại.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai bên cần sớm hoàn thành “Quy hoạch tổng thể Kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Campuchia đến 2030”, sớm ký kết Hiệp định thương mại biên giới, thực hiện hiệu quả Bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới, triển khai hiệu quả Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư và Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các thoả thuận mà Quốc hội hai bên đã thống nhất, xem xét các khả năng bổ sung, mở rộng khung khổ hợp tác hiện có để phù hợp với tình hình thực tế. Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin đề nghị Quốc hội Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực cho Quốc hội Campuchia, cũng như thúc đẩy chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ nông nghiệp để thúc đẩy sản xuất lương thực khu vực sông Mekong, đưa khu vực này thành vùng an ninh lương thực của khu vực và thế giới, đồng thời đóng góp vào các hoạt động nhân đạo.

Khẳng định Quốc hội Việt Nam chung tay hỗ trợ Campuchia tổ chức thành công Đại hội đồng AIPA-43 do Quốc hội Campuchia làm chủ nhà vào tháng 11/2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Samdech Heng Samrin về việc đẩy mạnh hợp tác của hai cơ quan giúp việc là Ban Thư ký Quốc hội Campuchia và Văn phòng Quốc hội Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công nghệ thông tin; khẳng định Văn phòng Quốc hội Việt Nam sẵn sàng tiếp tục triển khai đào tạo nâng cao, chuyên sâu về công nghệ thông tin và phiên dịch tại Việt Nam cho cán bộ Ban Thư ký Quốc hội Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia
Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin phát biểu tại hội đàm (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN).

Tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Campuchia cảm ơn về món quà là Toà nhà hành chính Quốc hội Campuchia được Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam trao tặng, cho biết dự kiến toà nhà sẽ hoàn thành vào đầu năm 2024. Nhân dịp này, Chủ tịch Samdech Heng Samrin cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ to lớn của Việt Nam dành cho Campuchia sâu sắc trước đây và hiện nay; khẳng định nhân dân Campuchia mãi mãi ghi nhớ công lao, sự hy sinh của quân tình nguyện Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng đất nước Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia trân trọng mời Chủ tịch Quốc Vương Đình Huệ sớm thăm Chính thức Campuchia và tham dự Đại hội đồng AIPA-43 tại Thủ đô Phnom Penh trong tháng 11/2022.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ và giúp đỡ vô cùng quý báu mà lãnh đạo và nhân dân Campuchia đã dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước ngày nay; đồng thời khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” cũng như quan hệ đoàn kết ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam; cảm ơn và đề nghị Campuchia tiếp tục phối hợp, hỗ trợ tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam.

Nhất trí với Chủ tịch Quốc hội Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai nước, hai Quốc hội tạo điều kiện hơn nữa cho doanh nghiệp nước này đầu tư, kinh doanh ổn định tại nước kia. Về lĩnh vực giáo dục - đào tạo, theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đây là lĩnh vực hợp tác chiến lược cho phát triển của mỗi nước và góp phần đoàn kết gắn bó bền chặt giữa hai dân tộc. Việt Nam hợp tác sâu rộng với Campuchia về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, gồm cả bậc đại học và sau đại học; tiếp tục dành ưu tiên cho đào tạo cán bộ, các lãnh đạo quản lý các cấp với nhiều hình thức linh hoạt phù hợp... Chủ tịch Quốc hội đề nghị Campuchia ưu tiên dành nhiều học bổng về các ngành, nghề mà Việt Nam có thế mạnh như: Nông - lâm nghiệp, thủy sản, y, dược, công nghệ thông tin… và học bổng cho con em người gốc Việt đi học tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN).

Cảm ơn Campuchia hỗ trợ giải cứu thành công nhiều công dân Việt Nam bị lừa đảo, cưỡng bức lao động bất hợp pháp vừa qua, Chủ tịch Quốc hội mong Samdech Chủ tịch và Quốc hội Campuchia tiếp tục hỗ trợ người gốc Việt tại Campuchia về thủ tục nhập quốc tịch, ổn định cuộc sống, là cầu nối thúc đẩy quan hệ hai nước. Nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin cho biết, Campuchia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gốc Việt tại Campuchia, cũng như của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh hợp pháp tại Campuchia theo luật pháp của Campuchia.

Về hợp tác tại các diễn đàn đa phương, đánh giá cao hợp tác hai nước tại các diễn đàn quốc tế, ASEAN, khu vực và tiểu vùng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam ủng hộ và hỗ trợ Campuchia trên cương vị Chủ tịch ASEAN và AIPA 2022; đồng thời bày tỏ tin tưởng các Hội nghị cấp cao ASEAN và Đại hội đồng AIPA-43 tại Phnom Penh tháng 11/2022 sẽ thành công tốt đẹp, góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN, nâng cao vị thế quốc tế của Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai bên tăng cường trao đổi, tham vấn về các vấn đề chiến lược, liên quan đến an ninh - phát triển của khu vực cũng như của mỗi nước; nỗ lực duy trì đoàn kết, thống nhất và khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề an ninh khu vực; đề cao lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, tăng cường xây dựng lòng tin trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Bày tỏ vui mừng về hai bên đã thực hiện tốt các nội dung “Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội” được ký tháng 5/2019, đồng tình với ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ủng hộ đề xuất hai bên trao đổi, ký bổ sung thoả thuận hợp tác cho phù hợp với tình hình hiện nay. Hai bên tiếp tục duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp, giữa các nghị sỹ hai nước, giữa Nhóm Nghị sỹ Quốc hội trẻ của Campuchia với Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam, giữa hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Quốc hội hai nước nhằm trao đổi kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; mở rộng hợp tác cấp địa phương, kênh Hội đồng nhân dân, trong giám sát chung, cũng như tổ chức toạ đàm, hội thảo chung.

Hai bên tiếp tục phát huy vai trò Cơ quan lập pháp hai nước trong thúc đẩy quan hệ song phương; giám sát thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp tích cực triển khai hiệu quả các Hiệp ước, Hiệp định, Thỏa thuận đã ký kết; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động của Quốc hội mỗi nước một cách hiệu quả, nhất là trong việc xây dựng thể chế, hệ thống pháp luật và giám sát triển khai thực hiện pháp luật đóng góp vào quyết sách quan trọng của mỗi nước; học tập, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và ban hành chính sách pháp luật để kịp thời tạo hành lang pháp lý hỗ trợ Chính phủ trong phục hồi kinh tế - xã hội sau dịch COVID-19. Cùng với đó, hai bên phối hợp giúp Lào tổ chức thành công Hội nghị ba Chủ tịch Quốc hội Campuchia - Lào - Việt Nam vào năm 2023. Hai bên tiếp tục phát huy cơ chế phối hợp tại các diễn đàn đa phương như: Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA), Đại hội đồng Liên nghị viện thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF) và các tổ chức nghị viện đa phương khác; ủng hộ lập trường của nhau về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia ký Sổ vàng lưu niệm tại Phòng Truyền thống Quốc hội Việt Nam (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN).

Khẳng định Quốc hội Việt Nam chung tay hỗ trợ cho thành công của Đại hội đồng AIPA-43 do Quốc hội Campuchia làm chủ nhà vào tháng 11/2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhất trí đẩy mạnh hợp tác của hai cơ quan giúp việc là Ban Thư ký Quốc hội Campuchia và Văn phòng Quốc hội Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công nghệ thông tin; khẳng định Văn phòng Quốc hội Việt Nam sẵn sàng tiếp tục triển khai đào tạo nâng cao, chuyên sâu về công nghệ thông tin và phiên dịch tại Việt Nam cho cán bộ Ban Thư ký Quốc hội Campuchia.

Tại hội đàm, qua Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe đến các nhà lãnh đạo Campuchia.

* Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin và Đoàn đã thăm Phòng Truyền thống Quốc hội; tham quan Khu trưng bày Những khám phá khảo cổ học dưới lòng đất Nhà Quốc hội.

* Tối cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia.

Việt Nam bàn về các ưu tiên quốc gia với tân Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Việt Nam bàn về các ưu tiên quốc gia với tân Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Marc E.Knapper Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Marc E.Knapper

Theo Hoàng Thị Hoa/ TTXVN
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; giữa Hội Doanh nhân Khmer - Việt Nam tại Campuchia với Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ.
Sôi nổi Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024

Sôi nổi Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024

Từ ngày 20 - 21/4/2024, Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024 được Thành Đoàn TP.Hồ Chí Minh tổ chức tại tỉnh Bình Thuận.
Trà Vinh - Battambang (Campuchia) tăng cường đào tạo nguồn nhân lực về nông nghiệp và ngôn ngữ

Trà Vinh - Battambang (Campuchia) tăng cường đào tạo nguồn nhân lực về nông nghiệp và ngôn ngữ

Ngày 21/4, đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh đến thăm, làm việc với lãnh đạo tỉnh Battambang, Vương quốc Campuchia.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động