Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
19:43 | 25/08/2022 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Marc E.Knapper

aa
Chiều 25/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E.Knapper.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Tổng Thư ký Quốc hội Lào Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Tổng Thư ký Quốc hội Lào
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, Tổng Thư ký Quốc hội hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác tham mưu, phục vụ triển khai các hoạt động hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam - Lào đã được Chủ tịch Quốc hội hai nước thống nhất gần đây; trao đổi kinh nghiệm công tác nhằm cải tiến nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu...
Chủ tịch VUFO tiếp xã giao Đại sứ Canada tại Việt Nam Chủ tịch VUFO tiếp xã giao Đại sứ Canada tại Việt Nam
Sáng ngày 19/8, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga tiếp xã giao Đại sứ Canada tại Việt Nam Shawn Steil nhân dịp Đại sứ bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội chào mừng ngài Marc E.Knapper được Tổng thống Joe Biden giao trọng trách Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam; bày tỏ tin tưởng với kinh nghiệm đã từng làm việc tại Việt Nam, trên cương vị mới, Đại sứ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục đóng góp hơn nữa cho quan hệ Đối tác toàn diện hai nước nói chung và quan hệ giữa hai Cơ quan lập pháp hai nước.

Đại sứ Marc E.Knapper cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dành thời gian cho cuộc tiếp. Bày tỏ vui mừng trở lại Việt Nam, Đại sứ cho biết, tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước là một trong những nhiệm vụ của Đại sứ trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Đó là việc thực hiện những cam kết, thỏa thuận của quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước, nhất là khi hai nước chuẩn bị kỷ niệm 10 năm thiết lập Quan hệ đối tác toàn diện (2013 - 2023), cùng với đó là nỗ lực để nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Đại sứ cho biết, một số thành viên Thượng viện, Hạ viện Hoa Kỳ bày tỏ mối quan tâm mạnh mẽ tới quan hệ song phương Việt Nam - Hoa Kỳ; thể hiện mong muốn đóng vai trò không chỉ trong thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, mà còn thúc đẩy quan hệ giữa Thượng viện, Hạ viện Hoa Kỳ với Quốc hội Việt Nam.

Đại sứ Marc E.Knapper thông báo, Chủ tịch Thường trực Thượng viện Hoa Kỳ Patrick Leahy sẽ quay trở lại thăm Việt Nam vào cuối năm nay. Cùng với đó, Ngài John Kerry, cựu Thượng nghị sĩ sẽ trở lại thăm Việt Nam sau đó. Đại sứ Marc E.Knapper mong muốn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội Việt Nam để bảo đảm hai chuyến thăm này thực hiện thành công. Ngài Patrick Leahy sẽ cùng một số Thượng nghị sĩ khác sẽ sang thăm Việt Nam. Đây là những Thượng nghị sĩ được ngài Patrick Leahy tin tưởng sẽ là thế hệ nghị sĩ tiếp theo đóng góp cho việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị, đối tác toàn diện giữa hai nước. Chuyến thăm này có nhiều ý nghĩa, trong đó là sự ra mắt thế hệ Thượng nghị sĩ quan tâm và có mong muốn đóng góp cho quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Hoa Kỳ.

Nhân dịp này, Đại sứ Marc E.Knapper chia sẻ, Hạ viện Hoa Kỳ đang xúc tiến thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hoa Kỳ - Việt Nam, tương tự Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tại Quốc hội Việt Nam. Việc thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị nhằm tạo ra sự quan tâm của các nghị sĩ Hoa Kỳ với mối quan hệ với Việt Nam, thúc đẩy giao lưu, tiếp xúc giữa các cơ quan lập pháp của hai nước.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Việt Nam nói chung cũng như Quốc hội Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước. Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu không chỉ trên bình diện song phương, mà còn trên khu vực và toàn cầu. Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ với Hoa Kỳ cả trên kênh chính đảng, Chính phủ, cơ quan Nghị viện cũng như giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ thời gian qua mặc dù bị tác động bởi đại dịch COVID-19 nhưng vẫn có động lực tăng trưởng mạnh mẽ và đạt những kết quả tích cực. Trong năm 2021 - 2022, nhiều đoàn cấp cao, cấp Bộ hai nước thăm lẫn nhau. Quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư hai nước phát triển hết sức ấn tượng. Đặc biệt, kim ngạch thương mại có tăng trưởng cao.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Hoa Kỳ nói chung và các nhà đầu tư tiếp tục dành sự quan tâm, tin tưởng thị trường Việt Nam; cảm ơn Chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam trong phòng, chống đại dịch COVID-19.Việt Nam đã kiểm soát được đại dịch và đang phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội. Hiện nay, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt cao, chỉ số lạm phát thấp, trong đó có sự đóng góp rất lớn của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, tiềm năng, dư địa phát triển quan hệ hai nước còn rất lớn. Trong thời gian tới, Đại sứ Marc E.Knapper và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tiếp tục quan tâm thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao, thúc đẩy điện đàm giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Về quan hệ giữa hai Cơ quan lập pháp hai nước, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, lưỡng viện của Hoa Kỳ có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình tiến tới bình thường hóa cũng như đóng góp tích cực cho việc phát triển quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại sứ phát huy vai trò cầu nối để thúc đẩy quan hệ Quốc hội hai nước phát triển hơn nữa, tương xứng với quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Nhất trí với ý kiến của Đại sứ, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ có nhiều thế hệ Thượng nghị sĩ, Hạ nghị sĩ đã dành sự quan tâm, tình cảm, đóng góp rất lớn vào quá trình bình thường hoá và sự phát triển quan hệ hai nước như: cố Thượng nghị sĩ John McCain, cựu Thượng nghị sĩ John Kerry, Chủ tịch Thường trực Thượng viện Hoa Kỳ Patrick Leahy… Theo Chủ tịch Quốc hội, việc xây dựng các thế hệ, nhóm nghị sĩ quan tâm cũng như đóng góp tích cực cho quan hệ hai nước, vai trò của Đại sứ rất là quan trọng.

Đại sứ Marc E.Knapper đánh giá cao sự phối hợp giữa Đại sứ quán Hoa Kỳ với các cơ quan của Quốc hội Việt Nam, nhất là Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội. Hai bên có nhiều lĩnh vực có thể phối hợp chặt chẽ với nhau, như biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, kinh tế số...

Đại sứ Marc E.Knapper cảm ơn Quốc hội Việt Nam và cá nhân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã rất quan tâm tới việc thúc đẩy quan hệ giữa hai bên, thể hiện qua những chuyến thăm, tiếp xúc của các Đoàn đại biểu của Quốc hội Việt Nam tới Hoa Kỳ. Đại sứ bày tỏ mong muốn, thông qua việc làm sâu sắc hơn quan hệ về kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước, sẽ có thêm nhiều người Hoa Kỳ, doanh nghiệp Hoa Kỳ quan tâm đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, có thêm nhiều dự án đầu tư của nước này vào nước kia, qua đó góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng tân Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng tân Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản
Chủ tịch Quốc hội Cuba tiếp nhận quà tặng của Quốc hội Việt Nam Chủ tịch Quốc hội Cuba tiếp nhận quà tặng của Quốc hội Việt Nam
Theo Hoàng Thị Hoa/TTXVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục là bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục là bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Nhân đại – Quốc hội) Triệu Lạc Tế, từ ngày 7-12/4/2024 đã thành công tốt đẹp.
Tạo động lực tăng trưởng mới cho hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc

Tạo động lực tăng trưởng mới cho hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 8/4, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến đồng chí Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đây là nhà lãnh đạo Trung Quốc đầu tiên mà Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc.
Gần 50 doanh nghiệp thương mại, nông nghiệp Hoa Kỳ tới Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác

Gần 50 doanh nghiệp thương mại, nông nghiệp Hoa Kỳ tới Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác

Theo nguồn tin từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, trong 5 ngày từ 8/4 đến 12/4, Văn phòng Thống đốc tiểu bang Washington (Hoa Kỳ) dẫn đầu phái đoàn bao gồm 46 lãnh đạo doanh nghiệp, chính phủ, đại diện ngành công nghệ, công nghiệp và giáo dục thăm và làm việc tại Việt Nam.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động