Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
06:27 | 12/09/2022 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin thăm Việt Nam

aa
Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Campuchia là hoạt động chính trị đối ngoại quan trọng giữa Quốc hội 2 nước trong Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, kỷ niệm 55 năm lập quan hệ ngoại giao.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Quốc hội hoàn toàn ủng hộ và tạo điều kiện để Kiểm toán Nhà nước hai nước Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm.
Chủ tịch Quốc hội gửi Thư thăm hỏi về lũ lụt tại Pakistan Chủ tịch Quốc hội gửi Thư thăm hỏi về lũ lụt tại Pakistan
Được tin lũ lụt tại Pakistan gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ngày 9/9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi Thư thăm hỏi tới Chủ tịch Thượng viện nước Cộng hòa Hồi giáo Pakistan Muhammad Sadiq Sanjrani.

Chu tich Quoc hoi Campuchia Samdech Heng Samrin tham Viet Nam hinh anh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin (Nguồn: TTXVN phát).

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia đến thủ đô Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12-14/9.

Đây là hoạt động chính trị đối ngoại quan trọng giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Campuchia trong Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2022 và kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (24/6/1967-24/6/2022).

Tham gia đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia có bà Men Sam An, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quan hệ Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra Campuchia, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Campuchia-Việt Nam; ông Chheang Vun, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế, tài chính, ngân hàng, kiểm toán của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Campuchia-Việt Nam; ông Loy Sophat, Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch đầu tư, nông nghiệp, phát triển nông thôn, môi trường và tài nguyên nước; ông Suos Yara, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại, hợp tác quốc tế, thông tin và truyền thông.

Tham gia đoàn còn có bà Nin Saphon, Chủ nhiệm Ủy ban công trình công cộng, giao thông, viễn thông, bưu điện, công nghiệp, mỏ, năng lượng, thương mại, quản lý đất đai, quy hoạch đô thị và xây dựng; ông Chay Borin, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế, tài chính, ngân hàng và kiểm toán, thành viên Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Campuchia-Việt Nam; ông Keo Piseth, Thư ký Ủy ban lập pháp và tư pháp của Quốc hội, thành viên Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Campuchia-Việt Nam, Chánh Văn phòng Chủ tịch Quốc hội, nghị sỹ Quốc hội; ông San Sarana, thành viên Ủy ban kế hoạch đầu tư, nông nghiệp, phát triển nông thôn, môi trường và tài nguyên nước, thành viên Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Campuchia-Việt Nam; ông Ly Chheng, thành viên Ủy ban lập pháp và tư pháp của Quốc hội; bà Duong Vanna, nghị sỹ Quốc hội và ông Leng Peng Long, Tổng thư ký Quốc hội; cùng lãnh đạo và đại diện một số ủy ban của Quốc hội. Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth tham gia đoàn.

Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin sinh ngày 5/5/1934, ở tỉnh Kampong Cham, Campuchia. Ông tham gia cách mạng từ năm 1959, được kết nạp vào Đảng ngày 25/5/1961 và đã giữ nhiều vị trí công tác quan trọng trong quá trình hoạt động cách mạng và trong quân đội.

Tháng 12/1978, ông được bầu làm Chủ tịch Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia; tháng 1/1979, được cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân cách mạng nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia.

Tháng 1/1979, tại Đại hội III, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Campuchia.

Tháng 5/1981, tại Đại hội IV, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Campuchia và Bộ Chính trị, được Quốc hội nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước.

Tháng 12/1981, ông được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Campuchia; tháng 10/1985 tiếp tục được Đại hội V bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Campuchia.

Tháng 10/1991, ông được cử giữ chức Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia (CPP). Năm 1993, ông được Quốc vương Norodom Sihanouk bổ nhiệm làm Cố vấn tối cao của Quốc vương.

Tháng 5/1993, ông trở thành nghị sỹ Quốc hội Campuchia khóa I; tháng 5/1998, ông giữ cương vị Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia khóa II; tháng 5/2003, ông tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia.

Năm 2005, ông được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa III; năm 2007 kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết và Phát triển Tổ quốc.

Từ năm 2008 đến 2018, ông là Chủ tịch Quốc hội Campuchia khóa IV và V; từ tháng 9/2018 đến nay là Chủ tịch Quốc hội Campuchia khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2023.

Hiện Samdech Heng Samrin là Chủ tịch Quốc hội Campuchia, Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết và Phát triển Tổ quốc Campuchia, Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp nguyên Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp nguyên Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam
Chiều 25/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Choi Young-joo, nguyên Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Panko Hàn Quốc.
Hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đóng góp tích cực cho Phong trào quốc tế Hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đóng góp tích cực cho Phong trào quốc tế
Trong cuộc tiếp các đoàn khách quốc tế tham dự Đại hội XI Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chiều 30/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tham gia, đóng góp tích cực hơn nữa cho phong trào quốc tế.
Theo TTXVN
Nguồn: www.vietnamplus.vn

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động