Trang chủ Chính trị - Xã hội
19:14 | 23/01/2022 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà cho công nhân lao động Bình Dương

aa
Tiếp tục chuyến thăm làm việc các tỉnh miền Nam và Đồng bằng sông Cửu Long, chiều 23/1, tại tỉnh Bình Dương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho công nhân lao động của Công ty Wanek Bình Dương nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội tại phiên bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV Toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội tại phiên bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh

Công ty Wanek chuyên về sản xuất đồ nội thất của Mỹ và đang tạo việc làm cho khoảng 11.000 công nhân tại tỉnh Bình Dương. Dưới sự tác động nặng nề do đại dịch COVID-19 vừa qua đã khiến hơn 20% lao động của công ty phải nghỉ việc, lượng hàng xuất nhập khẩu bị giảm sút nghiêm trọng và công ty cũng phải tăng chi phí để duy trì mô hình sản xuất 3 tại chỗ, một cung đường, hai điểm đến.

Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà cho công nhân lao động Bình Dương
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, tặng quà cho công nhân lao động của Công ty Wanek Bình Dương

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao sức chống chịu và thích ứng với tình hình dịch bệnh của Ban lãnh đạo cũng như của công nhân và người lao động Công ty Wanek nói riêng, cũng như các doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương vẫn duy trì các hoạt động của mình. Đặc biệt, Công ty còn mở rộng đầu tư sang các dự án khác. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ ấn tượng, việc Công ty Wanek đã vượt qua khó khăn sau khủng hoảng y tế bằng cách, thiết lập chuỗi cung ứng với khoảng gần 70% để cung cấp nguyên liệu đầu vào của công nghiệp phụ trợ chính đang có mặt ở Việt Nam và việc hình thành, duy trì một chuỗi cung ứng theo từng ngành hàng, cụm hàng.

Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà cho công nhân lao động Bình Dương
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao sức chống chịu và thích ứng với tình hình dịch bệnh của Ban lãnh đạo cũng như của công nhân và người lao động Công ty Wanek.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, điều này cho thấy, các nhà đầu tư nói chung, cũng như lãnh đạo của Tập đoàn Công ty Wanek rất tin tưởng vào Việt Nam, tin tưởng vào tỉnh Bình Dương, tin tưởng vào sự phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

"Chúng tôi luôn coi những khó khăn của doanh nghiệp, nhà đầu tư chính là khó khăn của Việt Nam và thành công của các bạn là thành công của chính mình. Thực tế, chúng tôi coi mọi doanh nghiệp FDI và các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam là doanh nghiệp của Việt Nam. Đây là một chính sách nhất quán của Đảng và nhà nước Việt Nam"- Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Tết Nguyên đán là Tết cổ truyền rất quan trọng của người dân Việt Nam, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã có nhiều hình thức, bằng nhiều mô hình mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả để tổ chức Tết Sum vầy cho công nhân và người lao động ở mọi doanh nghiệp, ở mọi nẻo đường của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà cho công nhân lao động Bình Dương
Công ty Wanek chuyên về sản xuất đồ nội thất của Mỹ và đang tạo việc làm cho khoảng 11.000 công nhân tại tỉnh Bình Dương.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các cơ quan trong hệ thống chính trị của tỉnh Bình Dương, cũng như các chủ doanh nghiệp, các tổ chức công đoàn đã hết lòng, hết sức chăm lo cho cho công nhân, cho người lao động.

"Chúng tôi nghĩ chính công nhân và người lao động là người có yếu tố quyết định mang lại thành công của doanh nghiệp cũng như giúp cho đất nước chúng ta vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển nhanh, bền vững. Chúng tôi ghi nhận, cũng mong muốn tỉnh Bình Dương, các bộ, ngành quan tâm để sớm triển khai một cách có hiệu quả chương trình phòng, chống dịch Covid- 19, cũng như chương trình phục hồi phát triển kinh tế mà đã có chủ trương của Trung ương, Quốc hội trong kỳ họp bất thường đã ra nghị quyết. Chính phủ chuẩn bị ban hành và tổ chức thực hiện"-Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ.

Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà cho công nhân lao động Bình Dương
Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Việt Nam đã đưa ra gói chính sách tài khóa tiền tệ khoảng 8,5 % tổng GDP, cao hơn nhiều so với mức bình quân của các nước. Một trong những mục tiêu quan trọng của gói kích thích này để khôi phục lại thị trường lao động và tiếp tục hỗ trợ cho người lao động cũng như người sử dụng lao động. Khẳng định lại gói 38.000 tỷ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp, trong đó có 30.000 tỷ dành cho người lao động của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và 8.000 tỷ đồng cho các chủ doanh nghiệp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, nếu trong quá trình thực hiện còn thiếu, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục thực hiện gói này bao phủ đến các đối tượng mà trong nghị quyết của Quốc hội đã quy định.

Cùng với việc bằng mọi cách để khôi phục lại thị trường lao động hoạt động bình thường như trước đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền công đoàn cũng như các doanh nghiệp tiếp tục chăm lo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Bởi, đây chính là nền tảng quan trọng nhất trong điều kiện bình thường./.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh
Chiều 8/1/2022, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh
Chiều 8/1/2022, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh.
Theo VOV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Người những bạn Uzbekistan tìm hiểu phong tục đón Tết cổ truyền Việt Nam

Người những bạn Uzbekistan tìm hiểu phong tục đón Tết cổ truyền Việt Nam

Qua các bài hát, điệu múa và trò chơi dân gian, người dân Uzbekistan có cơ hội tìm hiểu phong tục đón Tết cổ truyền cùng những thành tựu của Việt Nam trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.
Báo chí phát huy 4 chức năng, vượt lên khó khăn, thách thức

Báo chí phát huy 4 chức năng, vượt lên khó khăn, thách thức

Các cơ quan báo chí-truyền thông phát huy 4 chức năng để đời sống báo chí phong phú, đa dạng, đi vào lòng dân, cảm hóa, lôi cuốn, thu hút bạn đọc.
Khách quốc tế ở Việt Nam: “Lễ hội Xuân của các bạn chính là Tết của tôi”

Khách quốc tế ở Việt Nam: “Lễ hội Xuân của các bạn chính là Tết của tôi”

Văn hóa truyền thống với những phong tục tập quán ngày tết, lễ hội đầu Xuân... nhiều sắc màu bản địa đã gieo vào tâm trí những vị khách ngoại quốc ở Việt Nam những ấn tượng đặc biệt và khó quên.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động