Trang chủ Chính trị - Xã hội
21:16 | 19/03/2021 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của TP Hà Tiên

aa
Ngày 19/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia cùng Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang kiểm tra tình hình triển khai công tác bầu cử và công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
Chủ tịch Quốc hội: Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trên đảo xa đi bầu cử Chủ tịch Quốc hội: Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trên đảo xa đi bầu cử
Chủ tịch Quốc hội làm việc tại An Giang: Cần tạo thuận lợi cho dân làm ăn xa về địa phương tham gia bỏ phiếu Chủ tịch Quốc hội làm việc tại An Giang: Cần tạo thuận lợi cho dân làm ăn xa về địa phương tham gia bỏ phiếu
Quốc hội dự kiến bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng vào đầu tháng 4 Quốc hội dự kiến bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng vào đầu tháng 4

Thành phố Hà Tiên là địa phương vừa có đường biên giới trên biển, trên đất liền với nước bạn Campuchia nên công tác ngăn chặn nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch bệnh Covid-19 luôn được quan tâm hàng đầu, nhất là thời điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sắp tới.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của TP Hà Tiên
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi làm việc.

Thăm một số chốt phòng chống dịch Covid-19 ở ven biên giới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương sự cố gắng của các cán bộ, chiến sỹ khi điều kiện ăn ở rất khó khăn nhưng vẫn làm rất tốt công việc được giao, đó là bảo vệ biên giới, ngăn ngừa dịch bệnh. Chủ tịch Quốc hội gửi lời thăm hỏi, động viên, đồng thời yêu cầu các cán bộ chiến sỹ giữ vững tinh thần quyết liệt, kiên quyết không để các đối tượng nhập cảnh trái phép vào nước ta.

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt TP Hà Tiên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao thành phố đã làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi không để xảy ra lây nhiễm trong cộng đồng, cũng như việc tạo điều kiện cho người dân làm ăn ở Campuchia về nước hợp pháp và cách ly theo quy định trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, lãnh đạo TP Hà Tiên cần lường trước được mọi tình huống, đảm bảo an toàn cho người dân vì đây là khu vực biên giới nên cần có phương án dự phòng nếu xảy ra dịch bệnh, nhất là khi ngày diễn ra bầu cử đang tới gần.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của TP Hà Tiên
Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đến thăm cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên.

Về việc Hà Tiên xin thành lập Bệnh viện dã chiến trên địa bàn, Chủ tịch Quốc hội rất đồng tình và cho biết sẽ có ý kiến với các cấp có thẩm quyền về vấn đề này. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu ngành y tế sớm cấp vắc xin ngừa Covid-19 cho các cán bộ chiến sỹ tuyến đầu phòng chống dịch ở Hà Tiên. Việc kiến nghị của Hà Tiên như xây dựng đường cao tốc Bạc Liêu - Rạch Giá - Hà Tiên; cảng nước sâu, đường N1… Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ ghi nhận và tạo mọi điều kiện để thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của TP Hà Tiên
Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đến thăm và tặng quà cho các cán bộ, chiến sỹ Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên.

Về công tác triển khai bầu cử, Chủ tịch Quốc hội đánh giá Hà Tiên đang làm rất tốt, mọi công tác đều thuận lợi, không có gì vướng mắc. Chủ tịch Quốc hội đề nghị những việc thêm như tuyên truyền bầu cử phải tạo điều kiện cho người ứng cử ra mắt và tiếp xúc với cử tri, người dân tại địa phương nhất là những người ứng cử ở tỉnh, ở Trung ương.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội biểu dương Hà Tiên vì trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp nhưng vẫn giữ cho kinh tế phát triển. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý Hà Tiên phải giữ gìn được các cảnh quan vốn có như các bãi biển, danh lam thắng cảnh; đừng vì phát triển kinh tế mà đánh mất những giá trị này, không những thế còn phải tận dụng những vẻ đẹp đó để phát triển du lịch.

Ông Đoàn Văn Tiến được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Phú Quốc Ông Đoàn Văn Tiến được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Phú Quốc
Ngày 19/3, Hội đồng Nhân dân TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) khoá I, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất - kỳ họp chuyên đề và tổng kết nhiệm kỳ.
Chủ tịch Quốc hội: Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trên đảo xa đi bầu cử Chủ tịch Quốc hội: Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trên đảo xa đi bầu cử
Chiều 18/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia đã đến làm việc với tỉnh Kiên Giang về tình hình triển khai thực hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Chủ tịch Quốc hội làm việc tại An Giang: Cần tạo thuận lợi cho dân làm ăn xa về địa phương tham gia bỏ phiếu Chủ tịch Quốc hội làm việc tại An Giang: Cần tạo thuận lợi cho dân làm ăn xa về địa phương tham gia bỏ phiếu
Ngày 18/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh An Giang về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hà Vy- Đăng Khôi
Nguồn:

Tin bài liên quan

Gặp gỡ đầu xuân góp phần thúc đẩy hợp tác giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Trung Quốc

Gặp gỡ đầu xuân góp phần thúc đẩy hợp tác giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Trung Quốc

Ngày 28/2, tại TP Bắc Hải (Quảng Tây, Trung Quốc) đã diễn ra chương trình Gặp gỡ đầu Xuân giữa 4 tỉnh biên giới của Việt Nam gồm Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Giang, Lạng Sơn và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Tại chương trình, Bí thư 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã ký kết Biên bản Hội đàm Gặp gỡ đầu Xuân và chứng kiến Lễ ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác hai bên.
An Giang xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển

An Giang xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển

Đó làm một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng BĐBP - chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 – 2024 và gặp mặt, biểu dương, khen thưởng cán bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức tại thành phố Châu Đốc ngày 22/2.
Phụ nữ tỉnh An Giang và tỉnh Takeo, Kandal (Campuchia) tăng cường hợp tác vì đường biên phát triển

Phụ nữ tỉnh An Giang và tỉnh Takeo, Kandal (Campuchia) tăng cường hợp tác vì đường biên phát triển

Ngày 20/2, tại tỉnh Takeo (Vương quốc Campuchia) đã diễn ra Hội nghị tổng kết thực hiện thỏa thuận hợp tác năm 2023 giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh An Giang (Việt Nam) với Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển tỉnh Takeo và tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia).

Các tin bài khác

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 25/3, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất.
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), Tháng Thanh niên năm 2024, sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại cùng thanh niên với chủ đề “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”.
Phần Lan coi Việt Nam là đối tác kinh tế quan trọng nhất trong ASEAN

Phần Lan coi Việt Nam là đối tác kinh tế quan trọng nhất trong ASEAN

Chiều 25/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-Aho đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp trong việc triển khai các sáng kiến thuộc Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN

Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp trong việc triển khai các sáng kiến thuộc Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN

Ngày 24/3, tại Luang Prabang, Bắc Lào đã diễn ra Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN lần thứ 31 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào. Đây là kỳ họp đầu tiên trong năm 2024 với sự tham dự của các Bộ trưởng, Trưởng đoàn phụ trách Cộng đồng Văn hoá - Xã hội 10 nước thành viên ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN. Đoàn đại biểu đến từ Timor Leste tham gia hội nghị với tư cách quan sát viên.

Đọc nhiều

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Chiều 26/3/2024, Liên đoàn Karatedo TP Hà Nội đã ký kết biên bản hợp tác với Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA). Hợp tác giữa hai bên nhằm phát triển ...
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
Đưa công tác tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả hơn

Đưa công tác tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả hơn

Đó là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong phối hợp tuyên truyền thời gian tới giữa Bộ Tư lệnh Vùng 3 và Ban Tuyên giáo các tỉnh.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Phiên bản di động