Trang chủ Chính trị - Xã hội
19:20 | 18/03/2021 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội làm việc tại An Giang: Cần tạo thuận lợi cho dân làm ăn xa về địa phương tham gia bỏ phiếu

aa
Ngày 18/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh An Giang về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Quốc hội dự kiến bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng vào đầu tháng 4 Quốc hội dự kiến bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng vào đầu tháng 4
Chủ tịch Quốc hội: Giảm thu nhưng không giảm chi cho an sinh xã hội Chủ tịch Quốc hội: Giảm thu nhưng không giảm chi cho an sinh xã hội

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - cho biết, để chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, An Giang đã thành lập 16 ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh tại 16 đơn vị bầu cử và 3 ban bầu cử đại biểu Quốc hội tại 3 đơn vị bầu. Thực hiện Công văn số 64/VPHĐBCQG-TT ngày 24/2/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia, UBND các cấp đã thành lập 107 ban cấp huyện, 1.156 ban cấp xã, đồng thời phân chia thành 1.394 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 14 khu vực bỏ phiếu tại đơn vị vũ trang nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội làm việc tại An Giang: Cần tạo thuận lợi cho dân làm ăn xa về địa phương tham gia bỏ phiếu
Quang cảnh buổi làm việc.

Đến ngày 14/3, Ủy ban bầu cử tỉnh An Giang đã tiếp nhận 15 hồ sơ của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 110 hồ sơ của người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (trong đó có 1 trường hợp ứng cử đại biểu Quốc hội, 2 trường hợp ứng cử đại biểu HĐND tỉnh). Theo đó, tổng số đại biểu Quốc hội được bầu trên địa bàn tỉnh là 9 đại biểu; tổng số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 62 đại biểu.

Ông Nguyễn Thanh Bình cũng cho biết trong chiều ngày 18/3 tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ những người ứng cử để lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, bảo đảm hoàn thành đúng thời gian quy định. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được giải quyết kịp thời, không để hình thành điểm nóng; nhân sự trước khi được giới thiệu ứng cử đều được rà soát, đánh giá tiêu chuẩn chính trị thận trọng, kỹ lưỡng.

Chủ tịch Quốc hội làm việc tại An Giang: Cần tạo thuận lợi cho dân làm ăn xa về địa phương tham gia bỏ phiếu
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo.

“Để đảm bảo an toàn về an ninh, trật tự và y tế cho cuộc bầu cử, Tiểu ban An ninh, trật tự và y tế Ủy ban bầu cử tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai các phương án để bảo vệ tốt công tác bầu cử trên cơ sở phân công, phối hợp giữa 3 lực lượng công an, quân sự, y tế; giải quyết, xử lí các khiếu nại, khiếu kiện nếu có phát sinh một cách triệt để, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, không để phát sinh các “điểm nóng”, phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội; đảm bảo không để lọt lộ bí mật nhà nước về thông tin nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, kịch bản về phòng, chống dịch Covid-19 theo cấp độ cao, thấp để ứng phó kịp thời, hiệu quả trong thời điểm diễn ra bầu cử”, ông Bình thông tin thêm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đánh giá tỉnh An Giang đã có báo cáo với đề cương giám sát, kiểm tra rõ ràng và khá đầy đủ.

Để việc triển khai công tác tổ chức bầu cử được tốt nhất, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị sau Hội nghị hiệp thương lần hai, An Giang cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng tới bầu cử; chú ý công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là trong ngày bầu cử 23/5; chủ động các phương án để bảo đảm y tế trong tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nhất là khi An Giang là tỉnh có đường biên giới dài giáp Campuchia. Khi niêm yết danh sách nếu cần giải quyết khiếu nại, tố cáo thì cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền. Sau khi niêm yết danh sách cần tạo thuận lợi cho người dân đi làm ăn ở xa về địa phương tham gia công tác bỏ phiếu, nhất là địa điểm bỏ phiếu, tập huấn nghiệp vụ, tài liệu cần cải tiến thêm.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý tỉnh An Giang cần thường xuyên cập nhật tài liệu, văn bản hướng dẫn của Trung ương; tăng cường thực hiện hỏi - đáp về bầu cử, về tuyên truyền qua sóng phát thanh, truyền hình, báo chí để người dân nắm được thông tin; triển khai tập huấn nghiệp vụ bầu cử; phân công thành viên kiểm tra, giám sát cũng như chuẩn bị tốt điều kiện cơ sở vật chất nhằm bảo đảm phục vụ tốt công tác bầu cử ở địa phương…

Quốc hội dự kiến bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng vào đầu tháng 4 Quốc hội dự kiến bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng vào đầu tháng 4
Theo kế hoạch, tại kỳ họp thứ 11 tới diễn ra vào đầu tháng 4/2021, Quốc hội khoá XIV sẽ kiện toàn nhân sự, thảo luận, bỏ phiếu kín bầu các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ.
Bổ nhiệm nhân sự mới An Giang, Kiên Giang, Bình Dương Bổ nhiệm nhân sự mới An Giang, Kiên Giang, Bình Dương
Các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Bình Dương vừa triển khai công tác nhân sự tại địa phương, công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ, lãnh đạo mới.
Chủ tịch Quốc hội: Giảm thu nhưng không giảm chi cho an sinh xã hội Chủ tịch Quốc hội: Giảm thu nhưng không giảm chi cho an sinh xã hội
Chiều 24/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Phong Điền.
Bộ trưởng Tô Lâm đến thăm và làm việc với Công an tỉnh An Giang Bộ trưởng Tô Lâm đến thăm và làm việc với Công an tỉnh An Giang
Ngày 28/10, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Công an dẫn đầu Đoàn công tác Bộ Công an đã đến thăm và làm việc tại Công an tỉnh An Giang. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy biên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang; Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang; các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang cùng lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.
Hà Vy- Đăng Khôi
Nguồn:

Tin bài liên quan

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Sẽ sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân vào năm 2025

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Sẽ sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân vào năm 2025

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết việc tính thuế thu nhập cá nhân và giảm trừ gia cảnh, Bộ Tài chính phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Muốn thay đổi phải sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân. Dự kiến 2025 sẽ sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân.
Chính phủ trình Quốc hội phân bổ gần 58.000 tỷ đồng cho 32 dự án giao thông

Chính phủ trình Quốc hội phân bổ gần 58.000 tỷ đồng cho 32 dự án giao thông

Chính phủ vừa đề xuất Quốc hội phân bổ 63.725 tỷ đồng dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022, cho 5 ngành, lĩnh vực, trong đó có 57.735 tỷ đồng cho 32 dự án giao thông.
Quốc hội họp phiên bất thường, xem xét thông qua một số luật quan trọng

Quốc hội họp phiên bất thường, xem xét thông qua một số luật quan trọng

"Những nội dung được Quốc hội quyết định tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm 2024 và cả nhiệm kỳ mà còn có ý nghĩa căn cơ, chiến lược, lâu dài", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động