Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique kết thúc chuyến thăm Việt Nam

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Tối 23/6, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Mozambique đã kết thúc tốt đẹp thăm chính thức Việt Nam từ ngày ngày 18 đến 23-6-2022, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
aa
Chủ tịch Quốc hội Mozambique thăm Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long Chủ tịch Quốc hội Mozambique thăm Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long
Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique làm việc với lãnh đạo TP Cần Thơ Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique làm việc với lãnh đạo TP Cần Thơ
Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique kết thúc chuyến thăm Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias

chụp ảnh chung (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của bà Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Mozambique kể từ khi nhậm chức vào tháng 1/2020 và là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một vị Chủ tịch Quốc hội Mozambique nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội.

Tiễn đoàn tại Sân bay quốc tế Nội Bài có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lê Anh Tuấn, Đại sứ Mozambique tại Việt Nam Leonardo Rosario Manuel Pene, cùng đại diện lãnh đạo các Vụ Đối ngoại, Vụ Lễ tân của Văn phòng Quốc hội.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, sau lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias diễn ra vào sáng 20/6 tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias đã tiến hành hội đàm, ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam và Mozambique.

Chiều tối cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì chiêu đãi chào mừng Chủ tịch Quốc hội Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Mozambique thăm chính thức Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias đã chào xã giao Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; hội kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và gặp Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.

Tại các cuộc tiếp xúc cấp cao, hai bên đánh giá chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Mozambique diễn ra ngay sau cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng với Chủ tịch Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique (FRELIMO), Tổng thống Mozambique Filipe Jacinto Nyusi vào đầu tháng 6/2022, nhằm hiện thực hóa chủ trương, định hướng hợp tác của lãnh đạo cấp cao hai nước; cùng bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm sẽ góp phần củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước; đưa quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội đi vào chiều sâu, thiết thực và có hiệu quả.

Ở cấp độ đa phương, hai nước thường xuyên phối hợp và ủng hộ nhau ứng cử vào các vị trí tại các diễn đàn, tổ chức đa phương, nhất là Liên hợp quốc. Thay mặt Quốc hội Mozambique, bà Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias cảm ơn Việt Nam đã bầu Mozambique là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2024.

Về kinh tế, các nhà lãnh đạo cho rằng hợp tác hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước còn khiêm tốn, mới ở mức 157 triệu USD năm 2020 và đạt 149,5 triệu năm 2021. Hai nước có nhiều hiệp định hợp tác trong lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp… Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang tham gia vào lĩnh vực viễn thông, nông nghiệp của Mozambique.

Trong không khí hữu nghị, tin cậy, chân thành và cởi mở, lãnh đạo hai nước đã trao đổi và thống nhất cao các phương hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Các nhà lãnh đạo nhất trí coi kinh tế là lĩnh vực hợp tác trọng tâm. Để tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại và hợp tác đầu tư giữa hai nước, Lãnh đạo Việt Nam đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp bộ, đoàn doanh nghiệp, khuyến khích tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đi khảo sát thị trường, tham gia hội chợ triển lãm chuyên ngành, thương mại quốc tế ở mỗi nước; tích cực trao đổi thông tin về chính sách, quy định thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu các cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư thông qua cấp bộ, các cơ quan xúc tiến thương mại, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp và các hiệp hội ngành. Hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thương mại nông sản (phía Việt Nam là gạo, bông, mía đường, đậu tương, hạt điều, thủy sản, ngũ cốc, rau quả, và phía Mozambique là gỗ, hạt điều, thủy sản), trao đổi chuyên gia nông nghiệp, thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp.

Ngoài ra, lãnh đạo hai nước cũng tập trung trao đổi các biện pháp nhằm mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực như công nghệ cao, viễn thông, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, giáo dục và đào tạo... Lãnh đạo Việt Nam khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp tục cấp học bổng cho sinh viên Mozambique để theo học các chuyên ngành có nhu cầu; sẵn sàng tăng cường hợp tác chuyên gia y tế và chia sẻ kinh nghiệm để phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, y học cổ truyền, phòng, chống dịch bệnh như sốt rét…

Về hợp tác giữa hai Quốc hội, các nhà lãnh đạo khẳng định coi trọng quan hệ hợp tác giữa các cơ quan lập pháp. Ngoại giao nghị viện là một kênh quan trọng trong triển khai chính sách đối ngoại mỗi nước; bày tỏ vui mừng vì trong chuyến thăm lần này, hai bên ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mozambique. Để quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Mozambique, lãnh đạo hai nước nhấn mạnh các nội dung trong Thỏa thuận hợp tác là cơ sở pháp lý quan trọng để Quốc hội hai nước, các cơ quan của Quốc hội hai nước tăng cường, mở rộng hợp tác trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Mozambique đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan Nhà sàn Bác Hồ trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn cũng đã có các buổi làm việc với ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; Ủy ban Quốc gia Ứng phó Sự cố Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn; Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel); Gặp gỡ các doanh nghiệp Việt Nam.

Tiếp tục chuyến thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Mozambique rời thủ đô Hà Nội, thăm, làm việc tại thành phố Cần Thơ.

Tại Cần Thơ, ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố đã có buổi tiếp, làm việc với đoàn.

Đoàn đại biểu Quốc hội Cộng hòa Mozambique đã thăm Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Thủy sản miền Nam (gồm có 2 Nhà máy) ở Cồn Sơn, thuộc phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ; thăm Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long tại huyện Thới Lai, Cần Thơ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Mozambique Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Mozambique
Chủ tịch VUFO tiếp Chủ tịch Quốc hội Mozambique Chủ tịch VUFO tiếp Chủ tịch Quốc hội Mozambique
Việt Đức/ TTXVN
Nguồn:

Tin bài khác

Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, diễn ra ngày 14/9 tại Hà Nội.
Chung mục tiêu, chủ động cách làm

Chung mục tiêu, chủ động cách làm

Tại phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ngày 14/9 tại Hà Nội, các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm đã được kiểm nghiệm trong thực tiễn đối ngoại nhân dân. Các ý kiến đi vào những cách làm cụ thể: gây dựng tin cậy ở khu vực biên giới, khai thác thế mạnh của tổ chức và địa phương, kết nối nguồn lực, chăm lo lực lượng kế cận và coi hiệu quả thực chất là thước đo.
Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tại phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các đại biểu đã nghe Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
[Live] Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

[Live] Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp) trang trọng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...