Trang chủ Chính trị - Xã hội
10:35 | 13/10/2020 GMT+7

Chủ tịch Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng được giới thiệu để bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

aa
Ông Nguyễn Văn Thắng nhận quyết định từ Bộ Chính trị cho thôi giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Văn Thắng tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên; giới thiệu để Ban chấp hành Tỉnh ủy Điện Biên bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Chân dung ông Lê Quốc Phong - người được giới thiệu để bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Chân dung ông Lê Quốc Phong - người được giới thiệu để bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp
Chân dung ông Nguyễn Văn Nên - người vừa được giới thiệu để bầu làm Bí thư Thành ủy TP.HCM Chân dung ông Nguyễn Văn Nên - người vừa được giới thiệu để bầu làm Bí thư Thành ủy TP.HCM

Ngày 11/10, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tại đây, thay mặt Bộ Chính trị, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư đã trao quyết định về việc ông Nguyễn Văn Thắng thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ; thôi giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Chủ tịch Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng được giới thiệu để bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên
Chủ tịch Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng được giới thiệu để bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Đồng thời, điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Văn Thắng tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên; giới thiệu để Ban chấp hành Tỉnh ủy Điện Biên bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Văn Thắng (47 tuổi, quê quán Từ Liêm Hà Nội) là Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, có hơn 2 năm công tác tại Quảng Ninh.

Tháng 7/2018, ông Nguyễn Văn Thắng, khi đó là Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT Vietinbank đã được Bộ Chính trị luân chuyển, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Sau đó, ông Thắng được HĐND tỉnh Quảng Ninh bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Tháng 7/2019, ông Thắng được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021.

Mới đây, ngày 26/9, ông Thắng tiếp tục được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bên cạnh đó, tháng 5/2020, ông Thắng còn được bầu kiệm nhiệm chức danh Hiệu trưởng trường Đại học Hạ Long (Quảng Ninh).

Chân dung ông Lê Quốc Phong - người được giới thiệu để bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Chân dung ông Lê Quốc Phong - người được giới thiệu để bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn vừa được Bộ Chính Trị chỉ định tham ...

Chân dung ông Nguyễn Văn Nên - người vừa được giới thiệu để bầu làm Bí thư Thành ủy TP.HCM Chân dung ông Nguyễn Văn Nên - người vừa được giới thiệu để bầu làm Bí thư Thành ủy TP.HCM

Ông Nguyễn Văn Nên được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 và ...

Ông Nguyễn Văn Liệt được phê chuẩn giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh Vĩnh Long Ông Nguyễn Văn Liệt được phê chuẩn giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh Vĩnh Long

Ông Nguyễn Văn Liệt vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phê chuẩn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

Thanh Thư
Nguồn:

Tin bài liên quan

Kết luận của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Kết luận của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương vừa ký Kết luận số 62-KL/TW, ngày 2/10/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ xin trân trọng giới thiệu toàn văn Kết luận.
“Đây là thời cơ đưa Vĩnh Phúc bứt phá lên một tầm cao mới”

“Đây là thời cơ đưa Vĩnh Phúc bứt phá lên một tầm cao mới”

Sau khi Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Bộ Chính trị ban hành vào cuối năm 2022 thì dường như các chiều kích để phát triển kinh tế trong vùng đã được các địa phương nhận thức lại một cách sâu sắc, đa diện với tầm nhìn xa hơn. Vậy với Vĩnh Phúc, một tỉnh nằm kế bên thủ đô, sẽ tận dụng những lợi thế do Nghị quyết này đưa lại thế nào và trong tâm thế ra sao? Thời Đại đã có cuộc trao đổi với bà Hoàng Thị Thuý Lan, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về chủ đề trên.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai vừa ký Kết luận 57 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động