Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
19:07 | 11/10/2020 GMT+7

Chân dung ông Lê Quốc Phong - người được giới thiệu để bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

aa
Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn vừa được Bộ Chính Trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giới thiệu bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Chân dung ông Nguyễn Văn Nên - người vừa được giới thiệu để bầu làm Bí thư Thành ủy TP.HCM Chân dung ông Nguyễn Văn Nên - người vừa được giới thiệu để bầu làm Bí thư Thành ủy TP.HCM

Ông Nguyễn Văn Nên được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 và ...

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được chuẩn bị rất công phu, bài bản Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được chuẩn bị rất công phu, bài bản

Trung ương cho rằng, các dự thảo mới được chuẩn bị rất công phu, bài bản, trí tuệ, dân chủ và cầu thị; quán triệt ...

Chân dung ông Lê Quốc Phong - người được giới thiệu để bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp
Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính đã trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Lê Quốc Phong

Chiều 11/10, diễn ra hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giới thiệu bầu chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chân dung ông Lê Quốc Phong - người được giới thiệu để bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Trước đó, cuối tháng 9 vừa qua, ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Đồng Tháp, đã được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ông Lê Quốc Phong hiện là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII; đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận, Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn.

Chân dung ông Lê Quốc Phong - người được giới thiệu để bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp
Ông Lê Quốc Phong mới chỉ 42 tuổi

Ông Lê Quốc Phong sinh năm 1978, quê quán ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; trình độ thạc sĩ sinh học, lý luận chính trị cao cấp.

- Từ tháng 9/1993 đến tháng 9/1995: Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP HCM.

- Từ tháng 3/1997 đến tháng 11/1999,: Ủy viên Ban thường vụ, Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học tự nhiên (TP HCM), Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên TP HCM.

- Từ tháng 11/2002 đến tháng 12/2004: Bí thư Đoàn trường Trường đại học Khoa học tự nhiên (TP HCM), Ủy viên BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban Thư ký Hội sinh viên TP HCM, Ủy viên BCH Thành đoàn TP HCM.

- Từ tháng 1/2005 đến tháng 9/2007: Ủy viên Ban thường vụ Thành đoàn TP HCM, Phó Trưởng ban Đại học chuyên nghiệp Thành đoàn, Bí thư Ban cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TP HCM, Ủy viên BCH Đảng bộ Đại học Quốc gia TP HCM, Phó Chủ tịch Hội sinh viên TP HCM.

- Từ tháng 9/2007 đến tháng 4/2009: Phó Bí thư Thành đoàn TP HCM, Trưởng Ban Thanh niên trường học Thành đoàn, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP HCM. Tháng 2/2009, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

- Từ tháng 4/2009 đến năm 2012: Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực, Trưởng Ban Thanh niên trường học Thành đoàn TP HCM; Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên TP HCM.

- Tháng 7/2013,: Thành ủy viên TP HCM.

- Đến tháng 3/2013: Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII; Bí thư Thành đoàn TP HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP HCM.

- Ngày 21/12/2013, tại Hội nghị BCH Trung ương Đoàn lần thứ 4, khóa X bầu ông Lê Quốc Phong làm Bí thư Trung ương Đoàn khóa X.

- Tháng 12/2013, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX, ông Lê Quốc Phong được bầu làm Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2013-2018.

- Tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông Lê Quốc Phòng được bầu vào Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

- Tháng 4/2016, được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; đồng thời là Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn.

- Tháng 12/2017, tái đắc cử Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

- Tháng 7/2018, được hiệp thương cử làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII

- Tháng 8/2020, tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn.

Chân dung ông Nguyễn Văn Nên - người vừa được giới thiệu để bầu làm Bí thư Thành ủy TP.HCM Chân dung ông Nguyễn Văn Nên - người vừa được giới thiệu để bầu làm Bí thư Thành ủy TP.HCM

Ông Nguyễn Văn Nên được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 và ...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương là việc vô cùng hệ trọng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương là việc vô cùng hệ trọng

Sáng 5/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng đã diễn ra phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng ...

Chân dung những Bí thư Tỉnh ủy được điều động làm Thứ trưởng Chân dung những Bí thư Tỉnh ủy được điều động làm Thứ trưởng

Trước và sau đại hội Đảng bộ cấp tỉnh, nhiều nhân sự đã được điều động, trong đó có nhiều Bí thư Tỉnh ủy được ...

Sơn Miu
Nguồn:

Tin bài liên quan

Kết luận của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Kết luận của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương vừa ký Kết luận số 62-KL/TW, ngày 2/10/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ xin trân trọng giới thiệu toàn văn Kết luận.
“Đây là thời cơ đưa Vĩnh Phúc bứt phá lên một tầm cao mới”

“Đây là thời cơ đưa Vĩnh Phúc bứt phá lên một tầm cao mới”

Sau khi Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Bộ Chính trị ban hành vào cuối năm 2022 thì dường như các chiều kích để phát triển kinh tế trong vùng đã được các địa phương nhận thức lại một cách sâu sắc, đa diện với tầm nhìn xa hơn. Vậy với Vĩnh Phúc, một tỉnh nằm kế bên thủ đô, sẽ tận dụng những lợi thế do Nghị quyết này đưa lại thế nào và trong tâm thế ra sao? Thời Đại đã có cuộc trao đổi với bà Hoàng Thị Thuý Lan, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về chủ đề trên.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai vừa ký Kết luận 57 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Các tin bài khác

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất có những bước tiến bền vững trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, song bạn vẫn kiếm được một khoản dư dả, ổn định
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu sự nghiệp của người tuổi Dậu đang tiến triển khá tốt. Con giáp này nhờ có sự tương trợ từ quý nhân Tam Hợp nên thành tựu gặt hái được không phải nhỏ.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân hung cát đan xen, trong rủi có may, trong may có rủi. Tài chính có lúc thấy tiền vào ào ào những không giữ nổi trong túi.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ có tốt có xấu, trong cái tốt vẫn tiềm tàng nguy cơ, vì vậy mà bạn làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động