Chủ tịch nước tiếp Hội Hữu nghị Áo - Việt Nam và một số người bạn Áo
Cùng dự buổi tiếp có nguyên Chủ tịch Hội Hữu nghị Áo-Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Áo, ông Peter Jankowitsch; Tổng Lãnh sự danh dự chỉ định Markus Kircher và một số bạn bè Áo khác.
Bày tỏ vui mừng gặp Chủ tịch Hội Hữu nghị Áo-Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Việt Nam và Áo có mối quan hệ truyền thống lâu đời. Hai nước thường xuyên có các hoạt động tiếp xúc cấp cao và các cấp để thúc đẩy hợp tác hai nước. Năm ngoái hai nước vừa kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều kết quả hợp tác tích cực, mang lại niềm phấn khởi cho nhân dân hai nước.
Chủ tịch nước cũng vui mừng thông báo, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư hai nước phát triển mạnh mẽ. Hiện Áo là 1 trong 10 đối tác lớn nhất của Việt Nam ở châu Âu. Thương mại song phương năm qua đạt kim ngạch trên 2,7 tỷ USD. Đặc biệt sau khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU có hiệu lực, kim ngạch thương mại song phương tăng đáng kể. Từ đầu năm đến nay đã có nhiều doanh nghiệp Áo sang Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư kinh doanh. Đây là tín hiệu tích cực báo hiệu đầu tư của Áo vào Việt Nam tăng lên thời gian tới.
![]() |
| Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp ông Alfred Gerstl, Chủ tịch Hội Hữu nghị Áo-Việt Nam và những người bạn Áo. |
Nhấn mạnh những điểm sáng tích cực đó trong quan hệ hai nước, Chủ tịch nước cho rằng, thành quả đó có đóng góp quan trọng của Hội Hữu nghị Áo-Việt Nam. Chủ tịch nước chúc mừng ông Alfred Gerstl được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Áo-Việt Nam, tin tưởng Hội tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tiếp tục thúc đẩy hợp tác hai nước thời gian tới. Chủ tịch nước cũng bày tỏ cảm ơn cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, cựu Chủ tịch Hội Hữu nghị Áo-Việt, ông Peter Jankowitsch, về những nỗ lực không mệt mỏi trong thúc đẩy quan hệ hai nước suốt nhiều năm qua.
Trong thời gian tới, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Hội Hữu nghị Áo-Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam-Áo có nhiều hoạt động ý nghĩa, tích cực phối hợp hiệu đóng góp cho quan hệ hai nước. Nhà nước Việt Nam rất coi trọng và tạo thuận lợi đề hai Hội Hữu nghị thúc đẩy hợp tác, tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân, tạo nền móng ngày càng bền chặt để mối quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn. Chủ tịch nước cũng đề nghị Lãnh sự danh dự chỉ định Markus Kircher có những đề xuất và tổ chức nhiều hoạt động giao lưu nhân dân hai nước.
Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dành thời gian tiếp, Chủ tịch Hội Hữu nghị Áo-Việt Nam bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ, bền chặt trong quan hệ hai nước thời gian qua. Đánh giá cao Chủ tịch nước nhận định Áo là đối tác quan trọng của Việt Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Áo – Việt nhấn mạnh, Việt Nam cũng là đối tác quan trọng của Áo và hiện có khoảng 60 doanh nghiệp của Áo đang hoạt động tích cực tại Việt Nam.
![]() |
| Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Hội Hữu nghị Áo-Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam-Áo hợp tác hiệu quả, đóng góp tích cực vào mối quan hệ hai nước. |
Chủ tịch Hội Hữu nghị Áo-Việt cho biết đã đến thăm Việt Nam vào năm 2008 và khi quay trở lại năm ngoái đã hết sức ấn tượng về thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Trong chuyến thăm này, ông đã thăm làm việc tại Học viện Ngoại giao tại Hà Nội; gặp gỡ, trao đổi với Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Áo để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tại buổi tiếp, nguyên Chủ tịch Hội Hữu nghị Áo-Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Áo, ông Peter Jankowitsch, cho biết, Hội Hữu nghị Áo-Việt Nam là một trong những hội hữu nghị có truyền thống lâu đời nhất tại Áo (1973). Hội và cá nhân ông luôn dành sự ủng hộ, tình cảm tốt đẹp dành cho Việt Nam, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để tăng cường tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Áo.
Bày tỏ cảm động trước tình cảm tốt đẹp, chân thành mà Hội Hữu nghị Áo-Việt Nam và những người bạn Áo dành cho Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, Việt Nam luôn trân trọng những người bạn Áo. Ngay trong bối cảnh Việt Nam đang trong cuộc chiến đấu giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, Áo là một trong những nước đầu tiên của châu Âu thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Trong suốt chặng đường 50 năm qua, Áo cũng luôn ủng hộ, hợp tác tích cực với Việt Nam. Với mối quan hệ truyền thống hữu nghị và tình cảm tốt đẹp đó, Chủ tịch nước tin tưởng, mối quan hệ 50 năm tới giữa hai nước sẽ thắm thiết và bền chặt hơn nữa.
Tin bài liên quan
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3
Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev N.Tolstoy năm 2026 được trao cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đặt công nghiệp hàng hải đúng vị trí trong chiến lược xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Các tin bài khác
Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Hungary
Đề xuất xây dựng “Không gian Văn hóa và Hữu nghị Việt Nam - Singapore”
Đưa nhân dân Việt Nam - Uruguay đến gần nhau hơn
Thúc đẩy quan hệ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Mexico
Đọc nhiều
Đưa đối ngoại nhân dân về cơ sở: Mỗi xã/phường cần một cách làm riêng
Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Hungary
Nền tảng cho “quan hệ chiến lược thế hệ mới” Việt Nam-Singapore
Khởi động Dự án “Our Turn” đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch - khách sạn cho người yếu thế tại Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
376 cán bộ tại Nghệ An được tuyên truyền về biển, đảo
TP Hồ Chí Minh yêu cầu 15 phường xã biển đảo diễn tập ứng phó sóng thần
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





