Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
10:01 | 09/05/2023 GMT+7
Hội hữu nghị Việt Nam - Nepal:

Cầu nối hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và Nepal

aa
Từ ngày 3-9/5, đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Nepal do Tiến sĩ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn, Tiến sỹ Bùi Thanh Hà, Phó Chủ tịch Hội làm phó trưởng đoàn, đã có chuyến thăm và làm việc tại Nepal theo lời mời của Hội đồng Hòa bình và Đoàn kết Nepal (NPSC). Chuyến đi góp phần tăng cường sự hiểu biết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước.
Việt Nam - Nepal tăng cường cơ hội hợp tác nhiều lĩnh vực Việt Nam - Nepal tăng cường cơ hội hợp tác nhiều lĩnh vực
Hội Hữu nghị Việt Nam - Nepal thúc đấy quan hệ đối tác với Hội đồng Hòa bình và Đoàn kết Nepal Hội Hữu nghị Việt Nam - Nepal thúc đấy quan hệ đối tác với Hội đồng Hòa bình và Đoàn kết Nepal

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 8/5 tại Thủ đô Kathmandu (Nepal), đoàn đại biểu đã tiếp kiến Chủ tịch Quốc hội Nepal Ganesh Prasad Timilsina.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nepal đánh giá cao việc thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Nepal, coi đây là nền tảng quan trọng trong việc thúc đẩy tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nepal Ganesh Prasad Timilsina (bìa phải) chào mừng Tiến sĩ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội
Chủ tịch Quốc hội Nepal Ganesh Prasad Timilsina (bìa phải) tiếp Tiến sĩ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nepal.

Ông Ganesh Prasad Timilsina cho rằng, quan hệ Việt Nam - Nepal được xây dựng trên nền tảng của tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau cũng như những điểm tương đồng trong văn hóa. Kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 15/5/1975, quan hệ này luôn phát triển và đạt nhiều thành quả tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội Nepal nhấn mạnh, Việt Nam không chỉ là nguồn cảm hứng đối với bản thân ông và người dân Nepal trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước mà còn là tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Nhân dịp này, ông Ganesh Prasad Timilsina đã gửi lời cảm ơn tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ Nepal bằng những hành động và hỗ trợ thiết thực khi Nepal gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra cũng như sự ủng hộ của Việt Nam dành cho Nepal trên các diễn đàn quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Nepal Ganesh Prasad Timilsina chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác Hội hữu nghị Việt Nam - Nepal.
Chủ tịch Quốc hội Nepal Ganesh Prasad Timilsina chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác Hội hữu nghị Việt Nam - Nepal.

Ông mong muốn thúc đẩy quan hệ hai nước trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục, đặc biệt là du lịch. Ông đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là các đoàn cấp cao; mở đại sứ quán của hai nước tại Việt Nam và Nepal; mở đường bay thẳng Việt Nam - Nepal để các Phật tử Việt Nam và người dân Việt Nam cũng như người dân Nepal có điều kiện tốt hơn để thăm đất nước của nhau, tạo nền tảng cho tăng cường hợp tác các lĩnh vực giữa hai bên.

Với vai trò là Chủ tịch Quốc hội, ông sẽ cố gắng thúc đẩy chính phủ và các cơ quan, tổ chức của Nepal tạo điều kiện tốt nhất để thực hiện các mục tiêu trên.

Chủ tịch Quốc hội Nepal cũng mong muốn Hội hữu nghị Việt Nam - Nepal với vai trò là một tổ chức nhân dân phát huy khả năng, thế mạnh của mình để tăng cường hữu nghị, làm cầu nối giữa các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân của Nepal với Việt Nam.

Trưởng ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Nepal Mácxít Lêninnít Thống nhất Rajan Bhattarai (bìa phải) tiếp đoàn
Trưởng ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Nepal Mácxít Lêninnít Thống nhất Rajan Bhattarai (bìa phải) tiếp đoàn.

Cùng ngày, tại trụ sở Trung ương Đảng Công sản Nepal Mácxít Lêninnít Thống nhất (CPV-UML), đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Nepal có cuộc gặp với Tiến sỹ Rajan Bhattarai, Trưởng ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Nepal Mácxít Lêninnít Thống nhất. Tiến sỹ Rajan Bhattarai đánh giá cao quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Nepal, đặc biệt là quan hệ giữa CPV-UML và Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước là rất lớn. Hai nước cần tăng cường hợp tác trên tất cả các kênh đảng, chính phủ, ngoại giao nghị viện, ngoại giao nhân dân. Ông cũng đánh giá cao vai trò của các tổ chức nhân dân, quần chúng hai nước trong việc tăng cường tình hữu nghị và hiểu biết giữa nhân dân hai bên, tạo nền tảng cho quan hệ hai nước phát triển.

đoàn tiếp xúc với lãnh đạo một số hiệp hội khách sạn, hiệp hội du lịch tại tỉnh Lumbini
Đoàn tiếp xúc với lãnh đạo một số hiệp hội khách sạn, hiệp hội du lịch tại tỉnh Lumbini.

Trước đó, đoàn đã có các cuộc tiếp xúc, làm việc với NPSC, lãnh đạo chính quyền của một số địa phương, các hiệp hội du lịch, khách sạn, cơ quan bảo tồn và phát triển các di sản văn hóa của Nepal tại một số địa phương nơi đoàn đến thăm và tìm hiểu.

Tại các cuộc gặp và tiếp xúc, đoàn đã giới thiệu về tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam, các thành tựu trong công cuộc đổi mới cũng như chia sẻ các mục tiêu phát triển của Việt Nam; bày tỏ mong muốn phát triển quan hệ nhiều mặt giữa Việt Nam và Nepal, nhất là quan hệ nhân dân.

Đoàn làm việc với lãnh đạo Hội đồng Hòa bình và Đoàn kết Nê-pan
Đoàn làm việc với lãnh đạo Hội đồng Hòa bình và Đoàn kết Nepal.

Lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam - Nepal cũng bàn bạc với lãnh đạo NPSC các biện pháp phối hợp giữa hai bên làm cầu nối cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hai nước hợp tác với nhau trên các lĩnh vực thương mại, kinh tế, văn hóa, du lịch... góp phần vào phát triển quan hệ hai nước Việt Nam - Nepal.

Đề xuất thiết lập đường bay thẳng Nepal - Việt Nam nhằm thúc đẩy du lịch Đề xuất thiết lập đường bay thẳng Nepal - Việt Nam nhằm thúc đẩy du lịch
Lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam - Nepal tiếp xã giao đoàn giáo sĩ Phật giáo Nepal Lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam - Nepal tiếp xã giao đoàn giáo sĩ Phật giáo Nepal
Đức Minh
Nguồn:

Tin bài liên quan

VUFO thông tin về hoạt động đối ngoại nhân dân đến giảng viên, sinh viên khu vực phía Nam

VUFO thông tin về hoạt động đối ngoại nhân dân đến giảng viên, sinh viên khu vực phía Nam

Ngày 26/4/2024, tại thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tổ chức Hội nghị Chia sẻ thông tin về công tác đối ngoại, đối ngoại nhân dân và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực phía Nam.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Không gian mạng là không gian mới để làm thông tin đối ngoại

Không gian mạng là không gian mới để làm thông tin đối ngoại

"Coi không gian mạng như một không gian mới để làm thông tin đối ngoại, trong đó ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để đổi mới cách làm thông tin đối ngoại, tạo hiệu quả đột phá".

Các tin bài khác

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân

Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình đưa ra tại Đại hội đại biểu khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 25/4/2024.
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961 - 19/4/2024).
Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Thi lồng tiếng trích đoạn phim, thi nói giỏi tiếng Tây Ban Nha, thưởng thức ẩm thực các nước nói tiếng Tây Ban Nha, gala văn nghệ Luminiscente... là những hoạt động sôi nổi diễn ra tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha năm 2024. Chương trình được khai mạc vào ngày 24/4 tại Trường Đại học Hà Nội.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động