Trang chủ Quốc tế Nhịp sống
11:30 | 03/05/2019 GMT+7

Chủ tịch Hạ viện Mỹ tố Bộ trưởng Tư pháp nói dối Quốc hội

aa
Chủ tịch Hạ viên Mỹ Nancy Pelosi hôm 2/5 tuyên bố Bộ trưởng Tư pháp William Barr đã nói dối và "phạm tội" khi điều trần trước Quốc hội.
Quốc hội Mỹ phê duyệt kế hoạch chi tiêu quốc phòng 700 tỷ USD Chương trình "Sách hóa nông thôn" của Việt Nam được Thư viện Quốc hội Mỹ vinh danh Xây nhái Nhà Trắng chưa đủ, trường Đại học Trung Quốc còn cho lai cả Tòa nhà Quốc hội Mỹ
chu tich ha vien my to bo truong tu phap noi doi quoc hoi
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Ảnh: AFP

"Bộ trưởng Tư pháp đã không nói sự thật trước Quốc hội Mỹ. Đó là một hành vi phạm tội", bà Pelosi nhấn mạnh trước các phóng viên tại một cuộc họp báo thường kỳ trên Đồi Capitol

Tuyên bố sốc của bà Pelosi được đưa ra sau khi ông Barr không tham dự phiên điều trần trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện mong muốn thăm dò cách xử lý báo cáo của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller về cuộc can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử năm 2016.

Bộ trưởng Tư pháp Barr đã vấp phải các chỉ trích khi tuyên bố trước Quốc hội hồi tháng trước rằng, bản thân không biết Mueller có ủng hộ bản tóm tắt báo cáo kết quả điều tra của ông đối với cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016 cũng như nghi vấn Moscow thông đồng với Tổng thống Donald Trump hay không.

Nhiều nghị sĩ Dân chủ thậm chí đã kêu gọi ông Barr từ chức sau khi công khai một bức thư, trong đó ông Mueller bày tỏ sự hoài nghi về cách Bộ trưởng Tư pháp rút ra kết luận tóm tắt từ báo cáo kết quả điều tra dài 400 của ông. Bức thư đề ngày 27/3, trong khi mãi tới tháng 4, ông Barr mới điều trần hai lần trước Quốc hội.

Tại cuộc họp báo hôm 3/5, Chủ tịch Hạ viện Pelosi cũng cho biết bà đã không thể ngủ được sau khi xem phần điều trần của Bộ trưởng Barr trước Ủy ban Tư pháp của Thượng viện một ngày trước đó. Bà Pelosi cáo buộc lãnh đạo phe Cộng hòa chiếm đa số tại Thượng viện Mitch McConnell và Tổng thống Trump đã cố làm lợi cho các nhóm đặc biệt và tư tưởng cánh hữu.

Vài phút sau phát biểu của nữ Chủ tịch Hạ viện, Bộ Tư pháp đã lên tiếng phản bác các tuyên bố của bà. Phát ngôn viên của cơ quan này gọi đó là "một cuộc công kích Bộ trưởng Tư pháp vô căn cứ", cho thấy "sự liều lĩnh, vô trách nhiệm và sai sự thật".

chu tich ha vien my to bo truong tu phap noi doi quoc hoi
Bộ trưởng Tư pháp William Barr. Ảnh: AFP.

Báo cáo của Mueller sau của một cuộc điều tra kéo dài 22 tháng với các cáo buộc hoặc kết án 34 người và ba công ty, đã xác nhận rằng Nga đã cố gắng giúp Trump đánh bại ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton vào năm 2016.

Cuộc điều tra cho thấy bên chiến dịch của Trump biết về nỗ lực phá hoại nhưng không cố tình tiếp cận phía Nga.

Báo cáo miêu tả chi tiết nhiều lần trong đó Trump cố gắng cản trở cuộc điều tra, dẫn đến một số nghị sĩ đảng Dân chủ kêu gọi luận tội ông.

Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Jerry Nadler cho biết đang chuẩn bị khởi động tiến trình tư pháp có thể dẫn tới việc bỏ tù Bộ trưởng Barr sau khi người đứng đầu Bộ Tư pháp không xuất hiện trong phiên điều trần báo cáo kết quả cuộc điều tra của ông Mueller.

Ông cũng tuyên bố thất bại của Barr như một phần trong nỗ lực cản trở của chính quyền Trump về các cuộc điều tra của đảng Dân chủ.

Trong khi đó, luật sư Emmet Flood của Tổng thống Trump cáo buộc Mueller và văn phòng Công tố đặc biệt (SCO) của ông đã chính trị hóa báo cáo của họ khi họ nêu trong báo cáo "chúng tôi không thể đưa ra phán quyết" rằng tổng thống không phạm tội cản trở tư pháp.

"Các tuyên bố tiêu chuẩn và 'miễn trừ' của SCO chỉ có thể được hiểu là các tuyên bố chính trị," Flood viết trong một lá thư giữa tháng Tư gửi cho Barr được truyền thông Mỹ công bố hôm thứ Năm./.

Xem thêm

chu tich ha vien my to bo truong tu phap noi doi quoc hoi Liên hiệp hữu nghị mong muốn tăng cường quan hệ với Quốc hội Mỹ

(TĐO) - Liên hiệp hữu nghị và Hội Việt-Mỹ mong muốn xây dựng quan hệ với Quốc hội Mỹ, trước hết là với nhóm trợ ...

chu tich ha vien my to bo truong tu phap noi doi quoc hoi Hạ viện Anh thông qua dự luật trì hoãn Brexit

TĐO - Dự luật này nhằm ngăn chặn nguy cơ nước Anh rời khỏi Liên hiệp châu Âu (EU) vào ngày 12/4 tới trong hỗn ...

chu tich ha vien my to bo truong tu phap noi doi quoc hoi Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Đảng Cộng hòa thắng tại Thượng viện, Dân chủ giành được Hạ viện

Hơn 12 giờ đêm 6/11 (giờ Mỹ), tương đương hơn 12 giờ trưa nay tại Việt Nam, New York Times đưa kết quả kiểm phiếu ...

Mai Anh (theo AFP)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Sẽ sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân vào năm 2025

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Sẽ sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân vào năm 2025

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết việc tính thuế thu nhập cá nhân và giảm trừ gia cảnh, Bộ Tài chính phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Muốn thay đổi phải sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân. Dự kiến 2025 sẽ sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân.
Chính phủ trình Quốc hội phân bổ gần 58.000 tỷ đồng cho 32 dự án giao thông

Chính phủ trình Quốc hội phân bổ gần 58.000 tỷ đồng cho 32 dự án giao thông

Chính phủ vừa đề xuất Quốc hội phân bổ 63.725 tỷ đồng dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022, cho 5 ngành, lĩnh vực, trong đó có 57.735 tỷ đồng cho 32 dự án giao thông.
Quốc hội họp phiên bất thường, xem xét thông qua một số luật quan trọng

Quốc hội họp phiên bất thường, xem xét thông qua một số luật quan trọng

"Những nội dung được Quốc hội quyết định tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm 2024 và cả nhiệm kỳ mà còn có ý nghĩa căn cơ, chiến lược, lâu dài", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Các tin bài khác

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Với chủ đề “Hành tinh chống lại nhựa”, Ngày Trái đất (22/4/2024) tập trung vào mối đe dọa mà nhựa gây ra cho môi trường. Qua đó, đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng nhựa vào năm 2040.
Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Bức ảnh cô Inas Abu Maamar ôm thi thể cháu gái thiệt mạng ở Gaza đã giành giải Ảnh Báo chí Thế giới 2024. Ảnh do nhiếp ảnh gia Mohammed Salem của hãng thông tấn Reuters chụp.
Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu (EU) sẽ chi 3,7 tỷ USD để bảo vệ đại dương, thúc đẩy tính bền vững, quá trình chuyển đổi xanh thông qua một loạt sáng kiến trong năm nay.
Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động