Chủ động ứng phó trước nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất
| Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng người dân tổng vệ sinh môi trường sau bão số 3 Hà Nội còn hơn 30.500 người sơ tán tránh ngập lụt |
Mưa lớn diện rộng, nhiều nguy cơ thiên tai
Ngày 19/8, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công điện số 03/CĐ-UBND về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và các loại hình thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia và Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ đêm 17 đến hết ngày 21/8, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể xảy ra một đợt mưa lớn, lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm.
![]() |
| Theo Công điện 03, Chủ tịch UBND các xã, phường phải trực tiếp chỉ đạo rà soát phương án ứng phó với mưa lớn, dông lốc, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. (Ảnh: T.L) |
Mưa lớn trên diện rộng và kéo dài tiềm ẩn nguy cơ lũ trên các sông, suối thượng nguồn, ngập lụt tại vùng trũng thấp và đô thị; lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực trung du, miền núi. Trong những ngày có mưa dông, nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh cũng được cảnh báo.
Tại Hà Nội, nguy cơ thiên tai đặt ra trên nhiều địa bàn, từ ngập úng tại khu vực đô thị đến lũ quét, sạt lở đất ở những khu vực có địa hình đồi núi. Thành phố đồng thời phải chủ động bảo đảm an toàn cho hệ thống đê điều, hồ đập, công trình thủy lợi, giao thông và các công trình hạ tầng trong bối cảnh mưa lớn còn có thể tiếp diễn.
Rà soát khu vực nguy hiểm, sẵn sàng sơ tán dân
Theo Công điện 03, Chủ tịch UBND các xã, phường phải trực tiếp chỉ đạo rà soát phương án ứng phó với mưa lớn, dông lốc, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất; theo dõi sát diễn biến thời tiết, thông tin đầy đủ, kịp thời để người dân chủ động phòng tránh.
Đáng chú ý, các địa phương phải rà soát những khu vực không bảo đảm an toàn để sẵn sàng tổ chức sơ tán dân cư khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; đặc biệt lưu ý người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương.
Thành phố lưu ý các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ rừng ngang, ngập lụt, sạt lở đất, đá như Trần Phú, Xuân Mai, Quốc Oai, Ba Vì, Suối Hai, Yên Xuân.
Bộ Tư lệnh Thủ đô và Công an thành phố được yêu cầu sẵn sàng lực lượng, phương tiện, chủ động hiệp đồng với các địa phương trong cứu hộ, cứu nạn, sơ tán, di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm.
Cùng với công tác bảo đảm an toàn cho người dân, thành phố yêu cầu các địa phương rà soát, xử lý vật cản, khơi thông dòng chảy, sẵn sàng tiêu nước đệm nhằm hạn chế ngập úng tại đô thị và khu công nghiệp, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.
Lực lượng chức năng được bố trí tại các ngầm, tràn, tuyến đường có nguy cơ ngập sâu, sạt lở để kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông. Các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập theo cấp báo động và sẵn sàng phương án khắc phục hậu quả, bảo đảm đời sống người dân nếu xảy ra thiên tai.
Các sở, ngành như Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học và Công nghệ được yêu cầu chủ động bảo đảm an toàn đối với người, phương tiện, trang thiết bị và cơ sở vật chất thuộc lĩnh vực quản lý.
| Thành phố đặc biệt lưu ý hệ thống điện, viễn thông, cơ sở giáo dục, y tế, công trình hạ tầng kỹ thuật, thoát nước, giao thông, đê điều, hồ đập và các công trình đang thi công dở dang. Với yêu cầu theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động lực lượng, phương tiện và phương án ứng phó, Hà Nội đang đặt trọng tâm vào phòng ngừa, xử lý sớm các nguy cơ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản trong đợt mưa lớn được dự báo còn kéo dài. |
Tin bài khác
Thúc đẩy hợp tác Hà Nội - EU theo hướng thực chất, hiệu quả
Hà Nội lần đầu đăng cai Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế





