Choáng váng với tiền ăn trong trường “quốc tế”
| Danh sách 13 trường quốc tế ở TP HCM Công bố danh sách 11 trường quốc tế “xịn” ở Hà Nội Vụ giáo viên nhốt trẻ trong tủ đồ: Học phí trường mầm non quốc tế Maple Bear lên tới hơn 200 triệu đồng/năm |
Suất ăn ít ỏi trong khẩu phần ăn trưa ngày 18/9 của Trường quốc tế Việt Úc cơ sở Sala, TPHCM mà phụ huynh "đột kích" chụp lại được làm nhiều người phải giật mình vì "không tương xứng với tiền ăn".
Tính suất ăn của một bữa bao nhiêu tiền trong tổng tiền đóng cả tháng có thể không chính xác vì còn bữa này bữa nọ.

Tuy nhiên, thực đơn cho bữa chính dù có đến 4 món nhưng lèo tèo gọi là 3 miếng gà kho nhỏ, 2 miếng cá tẩm bột, chút su su xào, canh bắp cải thêm một miếng dưa hấu... với chi phí phụ huynh cho biết tiền ăn khoảng 130.000 đồng/ngày (ăn sáng, trưa và xế) thì khó có thể nói là giá "tương xứng". Nếu tính máy móc tiền ăn trong ngày, nhiều người không hình dung nổi suất ăn này... có mức giá trên 60.000 đồng.
Nhóm phụ huynh trường Việt Úc bất ngờ đến trường vào giờ trưa để xem bữa ăn chính của các con vì nhiều lần con đi học về than đói.
Nhiều người bật khóc khi nhìn thấy suất cơm của con, không chỉ vì quá ít, quá lèo tèo mà họ bức xúc vì phải trả chi phí cho ăn uống ở trường rất cao. Khi nhìn suất ăn này, phụ huynh đã lên tiếng "tố" nhà trường xén... tiền ăn của con.
Chi phí ăn uống tại Trường Quốc tế Việt Úc theo thông báo đầu năm của nhà trường dao động 26.460.000 đồng/năm - 38.304.000 đồng/năm/học sinh tùy bậc học và theo phụ huynh còn tùy cơ sở. Tính ra, chi phí tiền ăn cao nhất tại trường lên đến 200.000 đồng/ngày/học sinh.
Chi phí dành cho tiền ăn của một học sinh được nhiều người so sánh bằng tiền ăn của một gia đình nhỏ.
Chưa bàn đến chất lượng, không chỉ ở trường Việt Úc mà nhiều trường có yếu tố nước ngoài, trường tư thục ở TPHCM, chi phí cho bữa ăn của học sinh.. nhiều người sẽ thở không ra hơi.
Như thông báo của trường H., trường có yếu tố nước ngoài ở TPHCM, mức phí tiền ăn sáng học sinh bậc THPT là 8,5 triệu đồng/năm. Năm học 9 tháng, tính sơ sơ mỗi tháng chỉ tiền ăn sáng gần 950.000 đồng/tháng cho 20 - 22 buổi học. Tiến ăn sáng ở mức trên 45.000 đồng/suất.
Tiền ăn trưa là 13,3 triệu đồng/năm, tính ra trên 65.000 đồng/suất bữa trưa. Nếu phụ huynh đóng tiền theo kỳ, mức phí sẽ cao hơn.
Tại Trường S., theo thông báo chính thức, mức phí tiền ăn sáng cho bậc tiểu học là 9,9 triệu đồng/năm và trung học là 13 triệu đồng/năm. Nếu tính trung bình năm học 9 tháng, mức phí là 1,1 triệu và khoảng 1,45 triệu đồng/tháng. Tính ra mỗi suất ăn sáng của học sinh tiểu học trên 50.000 đồng và trung học khoảng 70.000 đồng.
Như Trường quốc tế B.M., ngoài học phí trên 350.000 triệu đồng/năm, phí dịch vụ nội trú là 82 triệu đồng.
Và còn nhiều trường học có yếu tố nước ngoài, trường ngoài tư thục ở TPHCM, không chỉ học phí cao mà tiền ăn cũng được cho là cao hơn nhiều so với tiêu chuẩn.
Suất ăn ít ỏi của học sinh Trường Quốc tế Việc Úc, cơ sở Sala dù phụ huynh phải đóng tiền ăn vô cùng đắt đỏ (Ảnh phụ huynh chụp lại)
Theo một nhà quản lý giáo dục, các trường đánh vào tâm lý lo lắng lớn nhất hiện nay của phụ huynh là an toàn thực phẩm, bữa ăn học đường. Trong giới thiệu trường, họ thường giới thiệu về bữa ăn rất công phu, hợp tác với đơn vị có tiếng, cao cấp này nọ để "lấy lòng" phụ huynh.
Nhiều phụ huynh đã đầu tư cho học quốc tế, họ sẽ càng quan tâm đến chất lượng dinh dưỡng, chấp nhận trả mức chi phí cao hơn bình quân để con được thụ hưởng về dinh dưỡng an toàn, chất lượng.
Bà Bùi Thị Diễm Thu, Phó GĐ Sở GD-ĐT TPHCM cho biết theo bộ thực đơn đã được Bộ GD-ĐT và Viện dinh dưỡng Quốc gia thẩm định, chi phí một bữa ăn trẻ tiểu học tại trường, cả bữa chính và bữa xế đảm bảo dinh dưỡng chỉ hết hơn 30.000 đồng. Mức chi phí này đã đảm bảo điều kiện thực phẩm, rau củ sạch, đúng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.
Về chi phí tiền ăn như trong sự việc Trường Quốc tế Việt Úc mà phụ huynh phản ánh, bà Thu cho rằng như vậy là cao.
Còn việc bữa ăn của học sinh thì dù là trường công lập hay ngoài công lập, đều phải đảm bảo các quy định chung chứ không phải công lập thì khác, ngoài công lập thì khác.
Tuy nhiên, hiện nay theo bà Thu, có một số trường tư thục, quốc tế có thể họ hợp đồng với các đơn vị mà họ cho là chất lượng cao rồi từ đó họ thu tiền ăn rất cao.
Bà Thu cho biết, Sở sẽ nắm tình hình sự việc từ phản ánh của phụ huynh ở Trường quốc tế Việt Úc, qua đó tổ chức rà soát, đảm bảo chất lượng bữa ăn cho học sinh không phân biệt ở trường công lập hay ngoài công lập.
Tin bài liên quan
Vingroup hợp tác với Brighton College mở rộng hệ thống trường quốc tế tại Việt Nam
Hà Nội công bố danh sách trường có vốn đầu tư nước ngoài
Danh sách 13 trường quốc tế ở TP HCM
Các tin bài khác
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Sự kiện chính trị quan trọng của đất nước
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 5, tỉnh Phú Thọ
Việt Nam là điểm đến hấp dẫn cho đầu tư trung tâm dữ liệu AI
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Hà Nội
Đọc nhiều
Chính thức khởi động Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2026 và Thi ảnh Nông thôn Việt Nam 40 năm Đổi mới
Tổng thống Putin giao Bộ Ngoại giao Nga xem xét miễn thị thực cho công dân Việt Nam
TP Diên An (Trung Quốc) mong muốn 'kết nghĩa' với các địa phương của Việt Nam
Tin quốc tế ngày 27/3: Xung đột Trung Đông đẩy giá dầu bật tăng hơn 5%, Iran cho phép 5 quốc gia “thân thiện” qua eo biển Hormuz
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 5 Hải quân cấp 40.000 lít nước ngọt cho người dân đảo Hòn Chuối
Vùng 5 Hải quân tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh”
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




