Thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Cho doanh nghiệp vay lãi suất 0% để trả lương cho lao động không thể đòi hỏi đúng đối tượng 100%

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Đây là ý kiến của TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh trước đề xuất của Bộ LĐ-TB&XH về dự thảo hỗ trợ người lao động mất việc làm và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
aa
Hiểu sao cho đúng về 18% ngân sách giữ lại đối với TP.HCM? Hiểu sao cho đúng về 18% ngân sách giữ lại đối với TP.HCM?
Nhóm tín dụng đen cho vay lãi suất Nhóm tín dụng đen cho vay lãi suất "cắt cổ" sa lưới

Hồi tháng 5/2021 vừa qua, Bộ LĐ-TB&XH đã đề xuất, lấy ý kiến các bộ, ngành để báo cáo Thủ tướng Chính phủ một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Cho doanh nghiệp vay lãi suất 0% để trả lương cho lao động không thể đòi hỏi đúng đối tượng 100%
'Cho doanh nghiệp vay lãi suất 0% để trả lương cho lao động không thể đòi hỏi đúng đối tượng 100%'.

Trong đó có chính sách cho vay không có tài sản bảo đảm với lãi suất 0% để trả lương cho người lao động, vừa hỗ trợ dòng tiền cho các doanh nghiệp, vừa để bảo đảm việc làm cho người lao động. Trong đó, tập trung hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực vận tải, hàng không, lữ hành, cơ sở lưu trú du lịch.

Trước đó, trong năm 2020, chính sách này đã được áp dụng nhưng theo ý kiến từ các doanh nghiệp, chính sách này rất khó tiếp cận.

Nêu quan điểm về vấn đề này với PV Thời Đại, TS. Võ Trí Thành cho biết, trước đây, năm 2009 đã có một chính tương tự khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu tác động lên nền móng các gói kích cầu, trong đó có giải pháp cho doanh nghiệp vay trả lương để giữ chân người lao động. Chính sách này cũng không thật sự có hiệu quả. Lý do là doanh nghiệp không thực sự mong muốn do quy trình quá chặt chẽ, phức tạp.

"Nhiều doanh nghiệp cũng không muốn 'lộ thiên cơ'. Cũng như vậy, chính sách lần này gần như cũng không đem lại tác động hiệu quả. Giai đoạn đầu, số doanh nghiệp vay gần như không có, sau này có khoảng vài chục doanh nghiệp. Bài học ở đây là chính sách phải gắn liền với thực tế", ông Thành nhận định về lần áp dụng chính sách trên trong năm 2020.

Cũng theo chuyên gia này, yếu tố quan trọng nhất để áp dụng đó là thời điểm, phải thực hiện vào đúng giai đoạn mà các doanh nghiệp mong muốn. Tại thời điểm này, ý tưởng về tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp bên cạnh hỗ trợ về vấn đề an sinh xã hội rất là rất cần thiết. Có thể vẫn sử dụng gói hỗ trợ 62.000 tỷ mà Chính phủ đã công bố.

Ông Thành nêu rõ: "Chúng ta cần nhìn nhận đối tượng hỗ trợ rộng hơn, đầy đủ hơn, có trọng điểm, ví dụ như các KCN, vùng sản xuất nông thủy sản có nguy cơ dịch bệnh... Mặc dù quá trình phục hồi đang khó khăn nhưng đã có vaccine, các đối tác vẫn đồng hành thì phải nắm bắt thời cơ vì khi quá trình phục hồi mạnh trở lại thì vấn đề người lao động là rất quan trọng. Nếu muốn giữ chân người lao động thì phải xem xét để đưa ra những giải pháp. Chúng ta đã có những bài học của năm 2009, năm 2020".

"Các tiêu chí đặt ra nên nhẹ nhàng, minh bạch, quy trình phải đơn giản. Trong lúc nước sôi lửa bỏng thì phải làm nhanh, nắm bắt cơ hội thì mới vượt khó được. Không thể đòi hỏi 100% phải đúng đối tượng hỗ trợ", TS. Thành nhấn mạnh.

Tại lần này, Bộ LĐ-TB&XH cũng đề xuất Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ một phần kinh phí và vận động nguồn đóng góp của các cơ quan, doanh nghiệp, địa phương để triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người lao động tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp.

Hiểu sao cho đúng về 18% ngân sách giữ lại đối với TP.HCM? Hiểu sao cho đúng về 18% ngân sách giữ lại đối với TP.HCM?
Một số tài khoản mạng xã hội cho rằng việc TP.HCM giữ lại 18% ngân sách là nhiều, việc nâng tỷ lệ giữ lại này là không cần thiết và TP.HCM hưởng các khoản thu "đáng lý ra không thuộc về mình". Tuy nhiên, đây là cách nhìn chưa thật sự chính xác.
Nhóm tín dụng đen cho vay lãi suất Nhóm tín dụng đen cho vay lãi suất "cắt cổ" sa lưới
Nhóm tín dụng đen đã cho gần 100 người dân vay vốn với lãi suất “cắt cổ” từ 365% đến 700%/1 năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Điện Biên trao tặng vật chất phòng, chống dịch Covid-19 trị giá trên 100 triệu đồng cho lực lượng bảo vệ biên giới Lào Điện Biên trao tặng vật chất phòng, chống dịch Covid-19 trị giá trên 100 triệu đồng cho lực lượng bảo vệ biên giới Lào
Sáng ngày 10/5, tại cột mốc 113 Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang và cột mốc 144 Cửa khẩu Huổi Puốc, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Điện Biên đã trao tặng vật chất phòng, chống dịch Covid-19 cho Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an hai tỉnh Phong Sa Ly, Luông Pha Băng, Lào.

Thanh Thư
Nguồn:

Tin bài khác

VF 2 giúp nữ khách hàng tự tin chuyển từ ghế phụ sang ghế lái

VF 2 giúp nữ khách hàng tự tin chuyển từ ghế phụ sang ghế lái

Kích thước gọn gàng, cách điều khiển đơn giản cùng các trang bị an toàn thiết yếu giúp VinFast VF 2 trở thành lựa chọn để nhóm khách hàng “sợ cầm vô lăng” tìm thấy tự tin và chủ động hơn trong việc di chuyển.
Khởi động chiến dịch “Cùng hành động vì Bầu trời xanh 2026”

Khởi động chiến dịch “Cùng hành động vì Bầu trời xanh 2026”

Ngày 9/9 tại Hà Nội, Quỹ Vì tương lai xanh (Tập đoàn Vingroup) chính thức phát động chiến dịch “Cùng hành động vì Bầu trời xanh 2026”. Tiếp nối thành công của năm 2025, chiến dịch năm nay sẽ diễn ra xuyên suốt trong tháng 9, với chuỗi hoạt động kết nối từ đối thoại chính sách, khoa học đến hành động cộng đồng và thay đổi thói quen hàng ngày.
Vingroup là doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Vingroup là doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Hà Nội, ngày 07/09/2026 – Với gần 150.000 tỷ đồng thực nộp ngân sách trong năm 2025, Tập đoàn Vingroup (Mã CK: VIC) đứng đầu bảng xếp hạng 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam do CafeF công bố. Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp tư nhân vượt các tập đoàn Nhà nước hàng đầu để giữ vị trí số 1 về đóng góp ngân sách, đánh dấu bước phát triển đột phá của hệ sinh thái Vingroup, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng lớn của kinh tế tư nhân đối với sự phát triển của đất nước.
Việt Nam - Myanmar mở rộng hợp tác số, công nghệ cao và nông nghiệp

Việt Nam - Myanmar mở rộng hợp tác số, công nghệ cao và nông nghiệp

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Myanmar - Việt Nam ngày 6/9 ở Hà Nội, lãnh đạo hai nước nhấn mạnh dư địa hợp tác lớn trong chuyển đổi số, viễn thông, nông nghiệp, công nghệ cao và logistics, đồng thời cam kết tạo môi trường thuận lợi hơn cho doanh nghiệp hai bên mở rộng đầu tư.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...