Chính thức thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Đồng Nai
|
Ông Đặng Mạnh Trung, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban vận động thành lập Hội phát biểu tại đại hội.
Theo Ban vận động, Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga tỉnh Đồng Nai ra đời với mục tiêu: Xây dựng và tăng cường mở rộng quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân tỉnh Đồng Nai với nhân dân Liên bang Nga. Giới thiệu, thông tin cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hiểu về đất nước, con người, nền văn hóa và những thành tựu xây dựng đất nước của nhân dân Liên bang Nga cũng như mối quan hệ gắn bó truyền thống đặc biệt giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Liên bang Nga.
Đồng thời, Hội cũng sẽ tổ chức trao đổi các đoàn hữu nghị, các cuộc gặp gỡ với các tố chức hữu nghị Nga - Việt cũng như các tổ chức xã hội, kinh tế, văn hóa của Nga nhằm trao đổi thông tin, bước đầu thiết lập quan hệ với các tổ chức Hữu nghị Nga, làm tiền đề cho các hoạt động trong tương lai. Qua đó, tuyên truyền, giới thiệu với nhân dân Liên bang Nga về đất nước, con người Việt Nam, về đường lối chính sách của Nhà nước Việt Nam, tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân Liên bang Nga đối với sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước và phát triển kinh tế xã hội của nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân Đồng Nai nói riêng.
|
Ông Đặng Mạnh Trung tặng hoa cho bà Maria Mizonova, Phó tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TP.Hồ Chí Minh
Ngoài ra, Hội còn tổ chức các hoạt động nhằm củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, cổ vũ và hỗ trợ hợp tác giao lưu kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao, du lịch, khoa học kỹ thuật giữa nhân dân hai nước Việt Nam- Liên bang Nga…
Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Đồng Nai cũng tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, các chủ trương, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh đến với các doanh nghiệp Nga và kiều bào đang sinh sống tại Liên bang Nga.
Đại hội đã bầu 18 Ủy viên vào Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Đồng Nai, Khóa I, nhiệm kỳ 2016 - 2021 do ông Đặng Mạnh Trung giữ chức vụ Chủ tịch Hội.
Tại hội nghị, đồng chí Đặng Mạnh Trung, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban vận động thành lập Hội cho biết, qua 66 năm, mối quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga luôn được gìn giữ và vun đắp trên sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau. Hai nước đã kề vai sát cánh vượt qua khó khăn, cùng phát triển, tạo nền tảng vững chắc cho tình hữu nghị bền chặt lâu dài. Riêng ở Đồng Nai, công trình Nhà máy thủy điện Trị An (huyện Vĩnh Cửu) được xây dựng với sự hỗ trợ về tài chính và công nghệ của Liên Xô từ năm 1984 và đến năm 1991 đi vào hoạt động là chứng nhân cho mối quan hệ giữa hai nước.
|
Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga tỉnh Đồng Nai ra mắt tại Đại hội
Theo kế hoạch, sau khi Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Đồng Nai tổ chức đại hội sẽ củng cố về bộ máy tổ chức, sẽ tiếp tục việc phát triển hội viên, nhất là việc thành lập các chi hội cơ sở tại các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và tại các cơ quan, đơn vị. Một trong những hoạt động quan trọng khác, đó là Hội sẽ tiến hành rà soát nắm được số lượng người Đồng Nai đang học tập và làm việc tại Liên bang Nga để vận động kiều bào hướng về Đồng Nai làm việc, đầu tư phát triển kinh tế, tham gia công tác xã hội từ thiện.
Đồng Nai là tỉnh thứ 32 trong cả nước có Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga với 68 thành viên. Đây là một tổ chức xã hội hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân, phấn đấu vì mục tiêu hòa bình, phát triển, mở rộng quan hệ đoàn kết hữu nghị, thúc đẩy hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Liên bang Nga.
Đại diện Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại TP.Hồ Chí Minh cho rằng, sự ra đời của Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga tỉnh Đồng Nai góp phần to lớn vào sự phát triển toàn diện của mối quan hệ song phương Việt Nam – Liên bang Nga. Tổng lãnh sự quán sẵn sàng giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để hội phát triển tốt đẹp.
|
Một tiết mục văn nghệ trong đại hội
Phát biểu tại Đại hội, Phó chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga Phạm Thư cũng đã đề ra phương hướng hoạt động chung của Hội để Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga tỉnh Đồng Nai hướng tới. Đồng thời, yêu cầu Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga tỉnh nỗ lực đổi mới công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường hoạt động của các chi hội, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo để Hội hoạt động đạt hiệu quả cao.
Công Nghĩa – Hạnh Dung
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Đà Nẵng tìm giải pháp nhà ở an toàn cho người thu nhập thấp
Gần 200 đại biểu được cập nhật chính sách đối ngoại và công tác đối ngoại nhân dân
Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quảng Ninh và Hokkaido
177 sinh viên Lào, Campuchia có "gia đình thứ hai" tại Thành phố Hồ Chí Minh
Đọc nhiều
Tôn vinh, tri ân 130 trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu tại Lai Châu
Kết nối, xúc tiến hợp tác du lịch giữa thành phố Huế và Belarus
Gần 200 đại biểu được cập nhật chính sách đối ngoại và công tác đối ngoại nhân dân
Ông Lê Trung Kiên: Hải Phòng hướng đến là thành phố đáng sống của Đông Nam Á
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội




