Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
15:44 | 07/06/2022 GMT+7

Chính phủ Nga hướng dẫn hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ

aa
Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã chỉ thị giải quyết các vấn đề để đưa ra các khoản tín dụng công nghiệp ở mức 5% mỗi năm.

Hỗ trợ doanh nghiệp Nghệ An đẩy mạnh xuất khẩu sang Hàn Quốc Hỗ trợ doanh nghiệp Nghệ An đẩy mạnh xuất khẩu sang Hàn Quốc
Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam khai thác thị trường châu Phi Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam khai thác thị trường châu Phi
Chính phủ Nga hướng dẫn hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ | Doanh nghiệp | Vietnam+ (VietnamPlus)
Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cơ quan báo chí của Chính phủ Liên bang Nga ngày 6/6 cho hay Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã chỉ thị giải quyết vấn đề để đưa ra các khoản tín dụng công nghiệp ở mức 5% mỗi năm.

Thủ tướng cũng chỉ đạo giảm thời gian đăng ký quốc gia cho sản phẩm xuống còn 30 ngày.

Các khoản tín dụng công nghiệp sẽ được cung cấp cho các doanh nghiệp để rmua bất động sản trực tiếp từ các nhà phát triển công nghiệp.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất khởi động một chương trình tương tự.

Ngoài ra, Thủ tướng Nga cũng chỉ thị giảm thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký quốc gia xuống còn 30 ngày.

Theo Chính phủ, điều này sẽ giúp các doanh nghiệp phản ứng nhanh hơn đối với những biến động của thị trường.

Trước đó, trong cuộc họp của Ủy ban Chính phủ về phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ diễn ra ngày 26/5, Thủ tướng Nga Mitshustin cũng chỉ đạo một số biện pháp cụ thể, bao gồm: gia hạn chương trình bù đắp giá cho các doanh nghiệp khi sử dụng hệ thống thanh toán (FPS) đến hết năm 2022.

Trước ngày 1/8, Ngân hàng Trung ương và Công ty Cổ phần Hệ thống Thẻ thanh toán quốc gia cần thảo luận và trình chính phủ kế hoạch phát FPS; gia hạn thêm 12 tháng thời hạn đóng bảo hiểm cho quý 2 và quý 3 năm 2022 đối với ngành hóa chất.

Hoàn thành việc bổ sung vốn cho Ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) từ ngân sách liên bang để có thêm nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tiếp cận các khoản vay ưu đãi để phát triển kinh doanh trước ngày 1/7.

Trước ngày 14/7, các ngân hàng SME và Tập đoàn phát triển nhà nước (VEB.RF) cùng với các bộ ngành phải xây dựng cơ chế hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho doanh nhân đối với các dự án đầu tư trị giá dưới 3 tỷ ruble, tương đương khoảng 43 triệu USD.

Chính phủ Nga khuyến cáo hạn chế đi lại Chính phủ Nga khuyến cáo hạn chế đi lại
Chính phủ ngày càng khẳng định được bản lĩnh trước khó khăn, thách thức Chính phủ ngày càng khẳng định được bản lĩnh trước khó khăn, thách thức
Theo Quang Vinh/TTXVN
Nguồn: www.vietnamplus.vn

Tin bài liên quan

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc: Sẽ tiếp tục hỗ trợ hiệu quả để doanh nghiệp vượt khó

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc: Sẽ tiếp tục hỗ trợ hiệu quả để doanh nghiệp vượt khó

Bộ Tài chính còn những không gian nào để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, qua đó đưa nền kinh tế vượt qua những khó khăn đang được đánh giá là chưa từng có hiện nay? Tạp chí Thời Đại đã có cuộc trao đổi với Bộ trưởng Hồ Đức Phớc về những sức ép mà ông phải đối diện, cũng như những dự định được thiết kế để trả lời cho câu hỏi trên.
Hướng dẫn vận động cho thanh niên vì bức tranh tương lai có trẻ em gái

Hướng dẫn vận động cho thanh niên vì bức tranh tương lai có trẻ em gái

Ngày 22/11, Trung ương Đoàn THCS Hồ Chí Minh và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) khai mạc hội thảo tập huấn 4 ngày cho cán bộ Đoàn và thanh niên nòng cốt về tài liệu “Hướng dẫn vận động cho trẻ em và thanh thiếu niên – Vì bức tranh tương lai có trẻ em gái”, xây dựng dựa trên tài liệu của UNESCO.
Tiếp tục sửa đổi chính sách, thủ tục để đẩy nhanh gói hỗ trợ lãi suất 2%

Tiếp tục sửa đổi chính sách, thủ tục để đẩy nhanh gói hỗ trợ lãi suất 2%

Việc thúc đẩy thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, là nội dung quan trọng được lựa chọn thảo luận tại hội thảo chuyên đề trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2022 do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tổ chức ngày 18/9, tại Hà Nội.

Các tin bài khác

Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Ngày 19/4, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hiệp hội Kinh tế - Văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam (KOVECA) và Công ty TNHH Việt Hàn Showroom tổ chức Hội thảo "Trao đổi kinh tế xúc tiến thương mại Việt Nam và Hàn Quốc".
Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.
Ông Phạm Như Ánh: Chất lượng dịch vụ chính là thế mạnh cạnh tranh của MB

Ông Phạm Như Ánh: Chất lượng dịch vụ chính là thế mạnh cạnh tranh của MB

Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay, để tìm một ngành khó hơn ngành ngân hàng trong việc trụ vững, chứ chưa nói đến phát triển, thực sự là việc không dễ dàng. Vậy CEO của một ngân hàng như MB có suy nghĩ thế nào về các khía cạnh liên quan trực tiếp như chính sách điều hành, chương trình hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp, mối quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp…Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Như Ánh, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).
Quỹ VinFuture khởi động chuỗi sự kiện kết nối InnovaConnect 2024

Quỹ VinFuture khởi động chuỗi sự kiện kết nối InnovaConnect 2024

Ngày 16/4/2024, Quỹ VinFuture chính thức công bố bắt đầu khởi động chuỗi sự kiện kết nối khoa học công nghệ InnovaConnect năm 2024. Mục tiêu là nhằm tăng cường giao lưu học thuật, trao đổi chuyên môn và thúc đẩy hợp tác nghiên cứu giữa các nhà khoa học uy tín thế giới với các Viện – Trường hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực khoa học - công nghệ.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động