Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
14:23 | 10/08/2022 GMT+7

Chính phủ Lào tặng Huy chương Phát triển cho tỉnh Phú Thọ

aa
Ngày 9/8, ông Khăm Lảy Sỉ Pạ Sớt - Uỷ viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh uỷ, Tỉnh trưởng tỉnh Luông Nậm Thà làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Phú Thọ; đồng thời trao Huy chương Phát triển của Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào cho tỉnh Phú Thọ.
Phú Thọ tích cực vun đắp tình đoàn kết hữu nghị với các tỉnh nước bạn Lào Phú Thọ tích cực vun đắp tình đoàn kết hữu nghị với các tỉnh nước bạn Lào
Ngày 20/7, tại Phú Thọ, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Phú Thọ (Hội) đã tổ chức tổng kết công tác Hội năm 2021 và triển khai công tác năm 2022.
Phú Thọ: Khởi động Phú Thọ: Khởi động "sân chơi" cho những người yêu thích tiếng Hàn
Cuộc thi tiếng Hàn lần thứ II - Phú Thọ 2022 với chủ đề “Việt Nam - Hàn Quốc, 30 năm hợp tác và phát triển” nhằm lan tỏa thông điệp về sự đoàn kết, hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đẩy mạnh giao lưu văn hóa với cộng đồng người Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại Phú Thọ.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác tỉnh Luông Nậm Thà có: Ông Bùi Minh Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ; ông Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; Đại tá Phạm Trường Giang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ; Đại tá Vũ Tiến Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ; ông Phan Trọng Tấn - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND thành phố Việt Trì, Trường Đại học Hùng Vương, Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ.

Chính phủ Lào tặng Huy chương Phát triển cho tỉnh Phú Thọ
Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Bùi Minh Châu - Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ bày tỏ vui mừng được đón tiếp Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Luông Nậm Thà Khăm Lảy Sỉ Pạ Sớt cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại tỉnh; đồng thời Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ giới thiệu khái quát về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 và định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới; ôn lại truyền thống đoàn kết, hữu nghị 2 nước Việt Nam - Lào nói chung và mối quan hệ kết nghĩa giữa hai tỉnh Phú Thọ và Luông Nậm Thà nói riêng.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu nhấn mạnh: Kế thừa và phát huy mối quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt - Lào, tỉnh Phú Thọ và tỉnh Luông Nậm Thà đã xây dựng được mối quan hệ bền chặt, giúp đỡ nhau trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục, quốc phòng và thường xuyên cử các đoàn cán bộ sang thăm, học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ mong muốn, 2 tỉnh Phú Thọ và tỉnh Luông Nậm Thà tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác, trao đổi thông tin về các vấn đề mà 2 bên quan tâm; đề xuất các ý tưởng hợp tác mới cho phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội thực tế mỗi bên. Đồng thời có thêm nhiều chương trình hợp tác trên các lĩnh vực y tế, giáo dục để đưa các hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, xây dựng mối quan hệ Việt - Lào ngày càng bền chặt.

Trong lĩnh vực kinh tế, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu đề nghị: Tỉnh Luông Nậm Thà hỗ trợ giới thiệu các chương trình, dự án để mở rộng thu hút nhà đầu tư của tỉnh Phú Thọ tìm hiểu cơ hội phát triển đầu tư, sản xuất; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất của Phú Thọ tiếp cận vào thị trường Lào và tỉnh Phú Thọ cũng sẽ tạo điều kiện tối đa để các doanh nghiệp của Lào vào khai thác thị trường Phú Thọ.

Chính phủ Lào tặng Huy chương Phát triển cho tỉnh Phú Thọ

Ông Khăm Lảy Sỉ Pạ Sớt - Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Luông Nậm Thà (bên phải) trao Huy chương Phát triển của Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào cho tỉnh Phú Thọ (ảnh: Thanh Trà).

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu mà lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã dành cho đoàn, ông Khăm Lảy Sỉ Pạ Sớt - Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Luông Nậm Thà (Lào) bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả mà tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, nhất là trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Ông Khăm Lảy Sỉ Pạ Sớt thông tin nhanh một số nét khái quát về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Luông Nậm Thà và khẳng định, Lào - Việt Nam là 2 nước láng giềng đã cùng nhau vượt qua khó khăn từ đó đã tạo nên sự gắn kết không thể tách rời. Trong sự phát triển chung của tỉnh Luông Nậm Thà có sự giúp đỡ quan trọng của tỉnh Phú Thọ bằng những hành động, việc làm cụ thể như: Hỗ trợ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế để phòng chống dịch COVID-19; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực…

Ông Khăm Lảy Sỉ Pạ Sớt tin tưởng, tình hữu nghị giữa 2 tỉnh Luông Nậm Thà và Phú Thọ trong thời gian tới sẽ tiếp tục được vun đắp, ngày càng mật thiết và sâu sắc. Đồng thời mong tỉnh Luông Nậm Thà và tỉnh Phú Thọ và tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác, tổ chức các chuyến thăm, làm việc và trao đổi thông tin của lãnh đạo các cấp giữa 2 tỉnh về các vấn đề mà 2 bên quan tâm, đề xuất các ý tưởng hợp tác mới trên nhiều lĩnh vực cho phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội thực tế mỗi bên.

Chính phủ Lào tặng Huy chương Phát triển cho tỉnh Phú Thọ

Ông Khăm Lảy Sỉ Pạ Sớt - Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Luông Nậm Thà (bên phải) trao Huân chương Lao động hạng III của Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào cho Trường Đại học Hùng Vương.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Luông Nậm Thà Khăm Lảy Sỉ Pạ Sớt đã trao Huy chương Phát triển của Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào cho tỉnh Phú Thọ và Huân chương Lao động hạng III của Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào cho Trường Đại học Hùng Vương.

Trường Đại học Hùng Vương được UBND tỉnh Phú Thọ giao nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, thạc sĩ cho các tỉnh Bắc Lào từ năm 2008. Tính đến năm học 2020 - 2021, Nhà trường đã và đang đào tạo hơn 300 LHS Lào đến từ các tỉnh Luông Nậm Thà, U Đôm Xay, Phông Sa Lỳ, Bò Kẹo, Luông Pha Băng, trong đó đã có gần 200 LHS trình độ đại học và thạc sĩ tốt nghiệp trở về nước Lào công tác ở nhiều vị trí quan trọng tại các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp.

Chính phủ Lào tặng Huy chương Phát triển cho tỉnh Phú Thọ

Huân chương Lao động hạng III là phần thưởng cao quý của Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào trao tặng cho Trường Đại học Hùng Vương.

Với những đóng góp quan trọng trong công tác đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho các tỉnh Bắc Lào, Trường Đại học Hùng Vương vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào trao tặng Huân chương lao động hạng Ba. Phần thưởng cao quý trên vừa là niềm vinh dự vừa là động lực to lớn để mỗi cán bộ, giảng viên, sinh viên Nhà trường không ngừng nỗ lực, quyết tâm, đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp giáo dục đào tạo nói riêng, gìn giữ và phát triển tình hữu nghị đặc biệt, quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt - Lào nói chung.

Phú Thọ tích cực vun đắp tình đoàn kết hữu nghị với các tỉnh nước bạn Lào Phú Thọ tích cực vun đắp tình đoàn kết hữu nghị với các tỉnh nước bạn Lào
Ngày 20/7, tại Phú Thọ, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Phú Thọ (Hội) đã tổ chức tổng kết công tác Hội năm 2021 và triển khai công tác năm 2022.
Phú Thọ: Khởi động Phú Thọ: Khởi động "sân chơi" cho những người yêu thích tiếng Hàn
Cuộc thi tiếng Hàn lần thứ II - Phú Thọ 2022 với chủ đề “Việt Nam - Hàn Quốc, 30 năm hợp tác và phát triển” nhằm lan tỏa thông điệp về sự đoàn kết, hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đẩy mạnh giao lưu văn hóa với cộng đồng người Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại Phú Thọ.
Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao (Phú Thọ): Phẫu thuật thành công nhiều ca bệnh khó Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao (Phú Thọ): Phẫu thuật thành công nhiều ca bệnh khó
Thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật thành công nhiều ca bệnh khó như: Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo khớp gối bằng gân tự thân; phẫu thuật cắt ¾ dạ dày nạo vét hạch; hẫu thuật trả lại bàn tay cho bé 4 tuổi mắc dị tật thừa ngón… Đây là bước tiến quan trọng đánh dấu sự phát triển vượt bậc trong việc triển khai và chuyển giao kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu tại Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao.
Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”

Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”

Nhân dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
Lễ giỗ Tổ Hùng Vương 2024 diễn ra từ mùng 01/03 đến mùng 10/3 âm lịch

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương 2024 diễn ra từ mùng 01/03 đến mùng 10/3 âm lịch

Năm Giáp Thìn 2024, tỉnh Phú Thọ đã triển khai giỗ tổ Hùng Vương - lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ từ ngày 1/3 đến hết ngày 10/3. Lễ hội năm nay được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh, đảm bảo tính trang nghiêm và thành kính.
KCCC, Quỹ Jeonseonohwe (Hàn Quốc) trao tặng 5 dây chuyền máy lọc nước cho các trường học Phú Thọ

KCCC, Quỹ Jeonseonohwe (Hàn Quốc) trao tặng 5 dây chuyền máy lọc nước cho các trường học Phú Thọ

KCCC, Quỹ Jeonseonohwe/Hàn Quốc đã trao tặng 5 dây chuyền máy lọc nước tinh khiết cho các trường mầm non huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Các tin bài khác

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961 - 19/4/2024).
Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Thi lồng tiếng trích đoạn phim, thi nói giỏi tiếng Tây Ban Nha, thưởng thức ẩm thực các nước nói tiếng Tây Ban Nha, gala văn nghệ Luminiscente... là những hoạt động sôi nổi diễn ra tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha năm 2024. Chương trình được khai mạc vào ngày 24/4 tại Trường Đại học Hà Nội.
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Phenikaa gặp gỡ, giao lưu trong chương trình “Youth Harmony 2024”. Sự kiện do Khoa Đông Phương học và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phenikaa phối hợp tổ chức.
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động