Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
17:14 | 22/07/2022 GMT+7

Phú Thọ: Khởi động "sân chơi" cho những người yêu thích tiếng Hàn

aa
Cuộc thi tiếng Hàn lần thứ II - Phú Thọ 2022 với chủ đề “Việt Nam - Hàn Quốc, 30 năm hợp tác và phát triển” nhằm lan tỏa thông điệp về sự đoàn kết, hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đẩy mạnh giao lưu văn hóa với cộng đồng người Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại Phú Thọ.
Hơn 15.000 học sinh tỉnh Phú Thọ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023 Hơn 15.000 học sinh tỉnh Phú Thọ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023
Sáng 12/6/2022, tại tỉnh Phú Thọ, hơn 15.000 học sinh đã bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023 tại 36 điểm thi của 36 trường THPT công lập trong toàn tỉnh Phú Thọ, môn thi đầu tiên là Ngữ văn.
Phú Thọ tích cực vun đắp tình đoàn kết hữu nghị với các tỉnh nước bạn Lào Phú Thọ tích cực vun đắp tình đoàn kết hữu nghị với các tỉnh nước bạn Lào
Ngày 20/7, tại Phú Thọ, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Phú Thọ (Hội) đã tổ chức tổng kết công tác Hội năm 2021 và triển khai công tác năm 2022.

Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Phú Thọ chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ, Đài PT-TH tỉnh Phú Thọ, Trường Đại học Hùng Vương và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam (KOICA) tổ chức cuộc thi tiếng Hàn Quốc lần thứ II - Phú Thọ 2022.

Phú Thọ: Khởi động
Ban Tổ chức Cuộc thi nhận bài viết và video của thí sinh gửi từ 01/8 đến 01/9/2022.

Theo Ban tổ chức, tiếp nối thành công của cuộc thi Tiếng Hàn lần thứ I - Phú Thọ 2021, Cuộc thi tiếng Hàn lần thứ II - Phú Thọ 2022 là sân chơi hữu ích cho những người yêu thích, sử dụng tiếng Hàn trong công việc cũng như những học sinh, sinh viên - nguồn nhân lực tương lai mong muốn có cơ hội làm việc tại tỉnh Phú Thọ, nơi có gần 80% doanh nghiệp FDI đến từ Hàn Quốc.

Nhằm đảm bảo khách quan, công bằng và thành công của Cuộc thi, Ban Tổ chức quy định về đối tượng dự thi là công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, khu vực lân cận và một số tỉnh, thành thuộc cụm thi đua số 2 thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Đối với những thí sinh đã tham dự cuộc thi Tiếng Hàn lần thứ I - Phú Thọ 2021 vẫn tiếp tục được dự thi năm 2022, trừ thí sinh đạt giải Nhất. Người Hàn Quốc không thuộc đối tượng dự thi.

Phú Thọ: Khởi động
Bài dự thi, video của thí sinh gửi về email: [email protected].

Cuộc thi gồm 3 vòng: Vòng Sơ khảo, thí sinh viết bài luận từ 500-1000 chữ bằng tiếng Hàn. Khuyến khích gửi kèm theo 1 video ngắn thuyết trình bằng Tiếng Hàn, (dưới 3 phút) giới thiệu bản thân và trình bày sơ bộ về bài thi.

Ban Tổ chức Cuộc thi nhận bài viết và video của thí sinh gửi từ 1/8-1/9. Bài dự thi, video của thí sinh gửi về email: [email protected]. Thông qua kết quả chấm thi sơ khảo, Ban Tổ chức sẽ chọn 30 thí sinh có kết quả điểm từ cao đến thấp để tham dự Vòng Phỏng vấn.

Vòng Phỏng vấn: Kiểm tra kỹ năng nghe - nói của thí sinh về phát âm, từ vựng, trình độ sử dụng ngôn ngữ và phong cách diễn đạt. Thời gian 1 ngày, dự kiến 15/10 tại Trường Đại học Hùng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Thông qua phỏng vấn, Ban Tổ chức sẽ chọn 10 thí sinh có kết quả tốt nhất để tham dự Vòng Chung kết.

Vòng Chung kết: Thi theo hình thức hùng biện, diễn thuyết với nội dung theo chủ đề cuộc thi. Thời gian 01 ngày, dự kiến 25/11 tại Trường quay của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Trưng Vương (Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ).

Giải thưởng được trao cho các thí sinh tại vòng Chung kết, dự kiến như sau:

01 Giải Nhất trị giá 20 triệu VNĐ và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

02 Giải Nhì trị giá 15 triệuVNĐ/giải và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

03 Giải Ba trị giá 10 triệu VNĐ/giải và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

04 Giải Khuyến khích trị giá 5 triệu VNĐ/ giải và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

Hơn 15.000 học sinh tỉnh Phú Thọ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023 Hơn 15.000 học sinh tỉnh Phú Thọ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023
Sáng 12/6/2022, tại tỉnh Phú Thọ, hơn 15.000 học sinh đã bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023 tại 36 điểm thi của 36 trường THPT công lập trong toàn tỉnh Phú Thọ, môn thi đầu tiên là Ngữ văn.
Phú Thọ: Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và nghiệp vụ đối ngoại cho gần 100 học viên Phú Thọ: Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và nghiệp vụ đối ngoại cho gần 100 học viên
Ngày 30/6/2022, tại TP Việt Trì, Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị cập nhật kiến thức và nghiệp vụ đối ngoại năm 2022 cho gần 100 học viên làm công tác đối ngoại. Ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký VUFO dự và chia sẻ thông tin tại Hội nghị.
Phú Thọ tích cực vun đắp tình đoàn kết hữu nghị với các tỉnh nước bạn Lào Phú Thọ tích cực vun đắp tình đoàn kết hữu nghị với các tỉnh nước bạn Lào
Ngày 20/7, tại Phú Thọ, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Phú Thọ (Hội) đã tổ chức tổng kết công tác Hội năm 2021 và triển khai công tác năm 2022.
PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Chiều 22/4, tại thành phố Cao Bằng (Việt Nam) đã diễn ra Hội đàm giữa đoàn đại biểu huyện ủy Hà Quảng (Cao Bằng, Việt Nam) và đoàn đại biểu huyện uỷ Nà Po (Quảng Tây, Trung Quốc). Tại đây, lãnh đạo hai huyện trao đổi, đề xuất các phương án đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, giao lưu.
Hợp tác nâng cao vị thế và đóng góp của phụ nữ Việt Nam

Hợp tác nâng cao vị thế và đóng góp của phụ nữ Việt Nam

Ngày 18/4, Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố Hà Nội (HNEW) và Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu (VWFE) có buổi làm việc, thực hiện ký kết Thỏa thuận hợp tác nhằm nâng cao vai trò, vị thế và đóng góp của phụ nữ Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế và xã hội.
Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Phái đoàn COASI sẽ góp phần xây dựng hiểu biết chung giữa hai bên, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-EU.

Các tin bài khác

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề về chính sách đối ngoại

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề về chính sách đối ngoại

Sáng 23/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề “Tình hình Trung Đông và chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta đối với khu vực”.
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vào ngày 23/4 tại Hà Nội. Kỷ niệm chương là phần thưởng nhằm ghi nhận những đóng góp của ông trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và Nhật Bản.

Đọc nhiều

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Vàng miếng SJC tụt về mốc 82 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới "rơi tự do".
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động