Childfund Việt Nam: Tạo môi trường sống lành mạnh cho trẻ em Cao Bằng
Để nâng cao tinh thần trách nhiệm, nhận thức của xã hội quan tâm, bảo vệ TE, Sở LĐ-TB&XH đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích; kỹ năng phòng tránh xâm hại, giúp đỡ TE hoàn cảnh khó khăn; kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục TE, phòng ngừa xâm hại tình dục TE; triển khai các mô hình: “Câu lạc bộ nuôi con khỏe”, “Gia đình không có người nghiện”; kiểm tra các khu vui chơi, giải trí, nhóm trẻ, nhà trẻ tư thục…
Cùng với tuyên truyền, Sở LĐ-TB&XH tích cực thực hiện công tác hỗ trợ TE. TE hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đều được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển; 130 TE bị bỏ rơi không nơi nương tựa được làm thủ tục về Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh để chăm sóc, nuôi dưỡng; 179 TE khuyết tật, bệnh tim bẩm sinh được phẫu thuật; 100% TE bị xâm hại được hỗ trợ, chăm sóc y tế phục hồi thể chất, tinh thần; TE bị nhiễm HIV/AIDS được theo dõi sức khỏe điều trị tích cực, hưởng các chính sách xã hội; TE được tiếp cận giáo dục, y tế, học nghề, được tổ chức vui chơi trong các ngày tết, lễ…
|
Giờ học ngoại khóa của học sinh Trường Mầm non 1-6 (Thành phố).
Đối với công tác hỗ trợ TE, công tác can thiệp TE khi có hành vi xâm hại quyền TE được triển khai đến tận thôn, bản. Việc phát hiện, can thiệp giảm thiểu các nguy cơ gây tổn hại cho TE và nguy cơ dẫn đến TE rơi vào hoàn cảnh khó khăn, bị xâm hại được quan tâm đặc biệt. Cán bộ văn hóa, tổ chức đoàn thể xã, phường, thị trấn luôn theo dõi tình hình, nắm bắt thông tin về TE trên địa bàn và tổ chức nhiều hoạt động vì TE, như: “Diễn đàn trẻ em”, “Tháng hành động vì trẻ em”… Thăm hỏi, động viên gia đình TE gặp khó khăn, hoạn nạn. Các em bị xâm hại về sức khỏe, tinh thần… được cán bộ xã, y tế xã, thôn, bản kịp thời đến chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tinh thần, kinh phí, tư vấn pháp lý cho gia đình nhằm ổn định cuộc sống, tinh thần cho các em. Công an tỉnh chỉ đạo công an các cấp nắm bắt tình hình, khi nhận được thông tin trẻ bị xâm hại, kịp thời vào cuộc điều tra, làm rõ đối tượng xâm hại để xử lý theo pháp luật, đảm bảo quyền TE theo quy định pháp luật.
Hai huyện Trà Lĩnh, Quảng Uyên triển khai hiệu quả Mô hình “Bảo vệ TE dựa vào cộng đồng” tại 13 xã, thị trấn với tổng kinh phí hơn 7 tỷ đồng. Mô hình triển khai nhiều hoạt động về chăm sóc, bảo vệ TE, như: Truyền thông, tập huấn nâng cao năng lực, trách nhiệm, nhận thức cho thành viên gia đình TE, cán bộ xã, người dân, giáo viên về chăm sóc, bảo vệ TE; xây dựng, nhân rộng các mô hình trợ giúp TE có hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng đồng, phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ TE. Qua đó, thu hút gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội và TE tham gia vào các hoạt động TE, thay đổi hành vi về bảo vệ TE. Đến nay, hệ thống bảo vệ TE thành lập hoạt động từ huyện đến xóm; các xã tham gia mô hình có dịch vụ kết nối bảo vệ TE (tư vấn, tham vấn, phục hồi tâm lý, tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục…), duy trì truyền thông đường dây nóng 111, số điện thoại để kết nối với công an… TE mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ sống trong gia đình có bố mẹ ly hôn hoặc mắc tệ nạn xã hội, trẻ đang có ý định bỏ học, nguy cơ tảo hôn… ở thôn, xóm được cán bộ xã và tình nguyện viên quan tâm đến chia sẻ và tư vấn, tập huấn kỹ năng sống cho các em để nâng cao khả năng thích ứng, tự bảo vệ mình; trợ giúp hướng nghiệp dạy nghề, tạo việc làm phù hợp cho TE và gia đình…
Ông Giáp Văn Cương, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện Quảng Uyên, Tổ trưởng thực hiện mô hình của tổ chức Childfund tại huyện cho biết: Huyện Quảng Uyên triển khai Mô hình “Bảo vệ TE dựa vào cộng đồng” tại 7/17 xã. Qua triển khai mô hình, 85% cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc TE xã và cộng tác viên, tình nguyện viên, gia đình, trường học được nâng cao năng lực, thay đổi hành vi bảo vệ TE. Hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ TE từ cấp huyện, xã, xóm, trường học đều có cán bộ huyện, xã, giáo viên, tình nguyện viên tham gia nhiệt tình. Qua đó, 100% TE khuyết tật, bị bỏ rơi, mồ côi không nơi nương tựa và TE được phát hiện bị xâm hại tình dục, bị bạo lực… được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, can thiệp trợ giúp pháp lý, tinh thần… Không có TE lang thang, bị lao động nặng nhọc, nguy hiểm và không có TE vi phạm pháp luật.
Hiệu quả Mô hình “Bảo vệ TE dựa vào cộng đồng” không chỉ nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp xã hội về bảo vệ, chăm sóc TE mà còn góp phần xây dựng đạt trên 140 xã, phường phù hợp với TE. Bên cạnh hiệu quả tích cực của mô hình vẫn còn những vấn đề TE cần được xã hội tiếp tục quan tâm vào cuộc.
Trường Hà
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031
Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Hungary
Văn hóa giúp tăng cường hiểu biết, gắn kết nhân dân ASEAN
Đề xuất xây dựng “Không gian Văn hóa và Hữu nghị Việt Nam - Singapore”
Đọc nhiều
Trao tặng, trồng 100 cây ngô đồng hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tại Tây Ninh
Hội Hữu nghị Việt Nam – Uzbekistan: 30 năm gắn kết, vun đắp tình hữu nghị nhân dân hai nước
Khởi động Dự án “Our Turn” đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch - khách sạn cho người yếu thế tại Việt Nam
Quy tập 52 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang



