Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
10:54 | 10/05/2021 GMT+7

Chiều nay (10/5), 14 bị cáo vụ án Nhật Cường nhận phán quyết cuối cùng

aa
15h chiều nay (10/5), TAND TP Hà Nội sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng đối với 14 bị cáo trong vụ án "buôn lậu", "vi phạm kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Nhật Cường.
Toà cho phép 14 bị cáo vụ Công ty Nhật Cường nói lời sau cùng Toà cho phép 14 bị cáo vụ Công ty Nhật Cường nói lời sau cùng
Phần lớn các bị cáo khác đều cho rằng mình chỉ là người đi làm thuê, với mục đích mưu sinh và không nghĩ có ngày phải ra hầu tòa, ngồi trong trại giam vì Công ty Nhật Cường.
Vụ án Nhật Cường: Các bị can đều xin giảm án Vụ án Nhật Cường: Các bị can đều xin giảm án
Sau khi trình bày xong bản luận tội, HĐXX đề nghị các bị cáo lên bục khai báo nêu quan điểm và tự bào chữa cho mình, các bị cáo đều cho rằng, mức án đề nghị của VKS nêu là quá cao với mình, mong HĐXX xem xét giảm bớt hình phạt.

Theo bản luận tội của VKSND TP Hà Nội, Công ty Nhật Cường do Bùi Quang Huy làm Tổng Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật và trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động của công ty.

Quá trình điều tra việc thực hiện hành vi buôn lậu điện thoại di động và các sản phẩm khác từ nước ngoài về Việt Nam để tiêu thụ, Bùi Quang Huy đã thành lập Công ty Nhật Cường Quảng Châu (Trung Quốc) và thuê Trần Tất Khoa làm giám đốc thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hàng hóa từ Hồng Kông về Quảng Châu, sau đó nhập lậu về Việt Nam.

Trong thời gian từ tháng 1/2014 đến tháng 5/2019, Bùi Quang Huy đã trực tiếp chỉ đạo các nhân viên Công ty Nhật Cường thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép tổng số hơn 2.500 đơn hàng với hơn 255.000 sản phẩm (gồm điện thoại di động các loại, máy tính bảng…), tổng trị giá thanh toán là hơn 2.900 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông (Trung Quốc).

Thông qua hệ thống các cửa hàng của Công ty Nhật Cường trong nước, Bùi Quang Huy đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính 221 tỷ đồng.

Chiều nay (10/5), 14 bị cáo vụ án Nhật Cường nhận phán quyết cuối cùng
Đại diện VKSND TP Hà Nội đọc bản luận tội.

Theo đại diện VKS, đây là vụ án đồng phạm có tổ chức, có sự câu kết giữa các bị cáo trong việc thực hiện hành vi phạm tội. Để thực hiện hành vi buôn lậu, Bùi Quang Huy đã cùng bàn bạc với các đồng phạm. Trong đó, Bùi Quang Huy là người chủ trì, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu tại Công ty Nhật Cường và chỉ đạo các bị cáo: Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Bảo Ngọc, Đỗ Quốc Huy, Nông Văn Lư, Mai Tiến Dũng (đã chết ngày 23/4/2021), Hoàng Văn Phong, Trần Tất Khoa, Lê Hoài Phương, Bùi Quốc Việt là những người thực hiện.

Theo VKSNDTP Hà Nội, hành vi giúp sức thực hiện tội phạm, các bị cáo Nguyễn Bảo Trung, Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng trực tiếp thực hiện hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, giúp sức cho Bùi Quang Huy thực hiện hành vi buôn lậu.

Bị cáo Ngô Đức Tùng thực hiện hành vi tiếp nhận hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường, giúp sức cho Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng thực hiện phạm tội. Bị cáo Ngô Tuấn Sửu trực tiếp giao dịch, thỏa thuận bán trái phép hàng hóa cho Bùi Quang Huy; bị cáo Ngô Tuấn Sửu thực hiện hành vi nhận giúp tiền hàng, giúp sức cho Ngô Xuân Sửu thực hiện tội phạm; bị cáo Đỗ Quốc Hùng trực tiếp giao dịch, thỏa thuận bán trái phép hàng hóa, đồng thời trực tiếp vận chuyển trái phép hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam để các bị cáo Phạm Văn Hiệp, Đỗ Văn Dũng thực hiện hành vi tiếp nhận hàng hóa từ Hồng Kông về giao cho Công ty Nhật Cường, giúp sức cho Đỗ Văn Hùng thực hiện tội phạm.

Đến chiều 6/5, đại diện VKSND TP Hà Nội đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với 14 bị cáo.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc (SN 1980, ở Hà Nam), Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường bị đề nghị phạt 14-16 năm tù cho 2 tội "buôn lậu" và "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Với tội "buôn lậu", bị cáo Trần Ngọc Ánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường bị đề nghị 15-16 năm tù; Đỗ Quốc Huy, Giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường 13-14 năm tù; Nông Văn Lư, nhân viên Công ty Nhật Cường 9-10 năm tù; Nguyễn Bảo Trung, lao động tự do 12-13 năm tù.

Trần Tất Khoa, Giám đốc Công ty Nhật Cường Quảng Châu (Trung Quốc) 7-8 năm tù; Lê Hoài Phương, nhân viên Công ty Nhật Cường Quảng Châu (Trung Quốc) 7-8 năm tù; Ngô Đức Tùng, lao động tự do 3-4 năm tù; Ngô Tuấn Sửu, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn 7-8 năm tù.

Hoàng Văn Phong, Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường 7-8 năm tù; Phạm Văn Hiệp, lao động tự do 15-16 năm tù (cộng 3 năm tù của vụ án cũ); Bùi Quốc Việt, nhân viên Công ty Nhật Cường 7-8 năm tù; Đỗ Văn Dũng, lao động tự do 7-8 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường bị đề nghị 4-5 tù về tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Chiều nay (10/5), 14 bị cáo vụ án Nhật Cường nhận phán quyết cuối cùng
14 bị cáo tại phiên tòa.
Sáng 5/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "buôn lậu", "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (gọi tắt là Công ty Nhật Cường).

Giám đốc Tài chính, Phó Tổng Giám đốc bị đề nghị mức án cao nhất tới 16 năm tù

Đối với tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", vị đại diện VKSND TP Hà Nội cho biết, theo sự chỉ đạo của Bùi Quang Huy, từ năm 2014, bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc Tài chính và Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng của Công ty Nhật Cường đã thực hiện ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty trên 2 hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA.

Trong đó có nhiều số liệu về tài sản, nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, chi phí đầu tư và tiền đưa vào các công ty do Bùi Quang Huy thành lập chỉ được ghi chép trên phần mềm ERP để theo dõi nội bộ, còn không được ghi chép trên phần mềm MISA để đưa vào báo cáo thuế, tài chính, kê khai với cơ quan quản lý nhà nước.

Hành vi lập 2 hệ thống sổ sách nêu trên đã bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của Công ty Nhật Cường, đã vi phạm về hành vi bị cấm được quy định tại điều 13 của Luật kế toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 29 tỷ đồng. Ngoài ra, hành vi này còn nhằm mục đích che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng.

Bùi Quang Huy là người trực tiếp chỉ đạo, có vai trò chủ mưu, chỉ huy cầm đầu trong vụ án; Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Thị Bích Hằng là người thực hành trong vụ án.

Top con giáp lận đận nhất hôm nay (10/5): Bị đồng nghiệp cô lập, duyên tình đứt đoạn khổ đau Top con giáp lận đận nhất hôm nay (10/5): Bị đồng nghiệp cô lập, duyên tình đứt đoạn khổ đau
Top con giáp lận đận nhất hôm nay (10/5): Theo tử vi 12 con giáp, hôm nay, những con giáp này bị xem là kém may mắn vì công việc không thuận lợi, quan hệ xã hội không được suôn sẻ và chuyện tình cảm nhiều trắc trở.
Xét xử vụ án Nhật Cường: 1 bị cáo tử vong trước khi hầu Toà Xét xử vụ án Nhật Cường: 1 bị cáo tử vong trước khi hầu Toà
HĐXX cho biết, trong quá trình mở phiên tòa, HĐXX nhận được giấy báo tử và qua xác minh, HĐXX xác định bị cáo Mai Tiến Dũng đã chết ngày 23/4/2021 tại Bệnh viện E Hà Nội do trọng bệnh.
Bắt đầu xét xử 15 bị cáo trong vụ buôn lậu tại Công ty Nhật Cường Bắt đầu xét xử 15 bị cáo trong vụ buôn lậu tại Công ty Nhật Cường
Hôm nay (5/5), TAND TP. Hà Nội bắt đầu tiến hành xét xử vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty Nhật Cường. Có 15 bị cáo phải hầu tòa, trong khi Bùi Quang Huy - ông chủ Nhật Cường và cũng là kẻ chủ mưu - vẫn đang bỏ trốn.
Khánh An
Nguồn:

Tin bài liên quan

11 bị cáo vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường xin giảm nhẹ hình phạt, "miễn" khắc phục hậu quả

11 bị cáo vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường xin giảm nhẹ hình phạt, "miễn" khắc phục hậu quả

Phiên tòa được mở theo kháng cáo của 11 bị cáo trong vụ án, kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội và dự kiến diễn ra trong 3 ngày.
14 bị cáo trong "vụ án Nhật Cường" phải chịu liên đới bồi thường 2.900 tỷ đồng

14 bị cáo trong "vụ án Nhật Cường" phải chịu liên đới bồi thường 2.900 tỷ đồng

Đây là vụ án đồng phạm có sự câu kết giữa các bị cáo, trong đó, Bùi Quang Huy cầm đầu, các bị cáo còn lại tham gia với vai trò đồng phạm. Về trách nhiệm thuộc khoản tiền thu lợi bất chính, với hành vi “Buôn lậu”, buộc tất cả các bị cáo đồng phạm phải liên đới bồi thường thu lời bất chính hơn 2.900 tỷ đồng.
Vụ án Nhật Cường: Các bị can đều xin giảm án

Vụ án Nhật Cường: Các bị can đều xin giảm án

Sau khi trình bày xong bản luận tội, HĐXX đề nghị các bị cáo lên bục khai báo nêu quan điểm và tự bào chữa cho mình, các bị cáo đều cho rằng, mức án đề nghị của VKS nêu là quá cao với mình, mong HĐXX xem xét giảm bớt hình phạt.

Các tin bài khác

Sân bóng đá 7 người: Kích thước tiêu chuẩn hiện nay

Sân bóng đá 7 người: Kích thước tiêu chuẩn hiện nay

Sân bóng đá 7 người là một biến thể của bóng đá truyền thống, được chơi trên sân với kích thước nhỏ hơn và số lượng cầu thủ ít hơn. Được xem là một môn thể thao phổ biến và hấp dẫn, bóng đá 7 người đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người trẻ và người ham mê thể thao. Tuy nhiên, để có thể tổ chức một trận đấu bóng đá 7 người chất lượng, điều quan trọng là phải có một sân bóng đá 7 người đạt chuẩn về kích thước. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước tiêu chuẩn của sân bóng đá 7 người hiện nay.
Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Bóng đá là môn thể thao được yêu thích trên toàn thế giới và có rất nhiều hình thức chơi khác nhau, trong đó có sân bóng đá 5 người. Đây là một hình thức bóng đá nhỏ hơn và phù hợp với những người muốn tập luyện, thư giãn hoặc chơi giải đấu nhỏ. Nhưng để có thể chơi bóng đá 5 người hiệu quả và công bằng, kích thước sân cần phải được tuân thủ theo các quy định và chuẩn mực. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước sân bóng đá 5 người và các yếu tố quan trọng khác liên quan đến sân này.
Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động