Chiến thắng ung thư nhờ tinh thần lạc quan
Cô Ngô Thị Thanh Lan (Hà Nội) kể lại, tôi bị ung thư vòm họng, teo tuyến nước bọt đã 4,5 năm nay. Căn bệnh khiến tôi không nhận thức được nhiều vị giác, thức ăn có mùi vị thơm ngon cũng không cảm nhận được. Điều đó khiến tôi cảm thấy tủi thân khi ngồi cùng mâm cơm với bất kì người nào, nhìn họ ăn uống một cách ngon lành và chỉ có thể ngậm ngùi chịu đựng căn bệnh quái ác, thương cảm cho chính mình.
Bệnh của tôi còn biến chứng sang tai. Tai tôi thường chảy nước nên rất khó khăn khi nghe và giao tiếp. Miệng không tiết đủ nước bọt nên tôi chỉ nói chuyện 15 – 20 phút là miệng khô khốc, không thể cười nói bình thường. Từ 1 người hoạt bát, tôi sống khép kín hơn, ngại giao tiếp với mọi người.
Thế rồi, cô Lan tham gia sinh hoạt hàng tháng với các bệnh nhân ung thư vòm họng của bệnh viện K và có mật ở tất cả các hội thảo, sự kiện thắp sáng niềm tin cho người ung thư. Cô đã được gặp nhiều người và chia sẻ với họ về những kiến thức dinh dưỡng, quá trình tập luyện cũng như phương pháp để giữ tinh thần luôn lạc quan.
“Tôi đã có niềm tin trở lại. Tôi còn góp vui với mọi người bằng văn nghệ, ca hát để cuộc đời thêm vui. Tất cả những bệnh nhân khác dường như được đồng cảm, họ trở nên vui vẻ và hòa đồng hơn bên nhau. Đối với tôi, điều đó gần như là thành công của cuộc sống. Hiện tại, tôi đã điều trị xong và quay trở về với cuộc sống khỏe mạnh, bình thường. Điều đó nghe thật đơn giản nhưng là niềm khao khát và hạnh phúc của tất cả những ai từng trải qua cửa tử mang tên ung thư. Nếu bị ung thư, bạn hãy lập ra một chế độ dinh dưỡng, tập luyện đúng cách, và quan trọng là giữ tinh thần luôn vui vẻ, lạc quan bằng mọi cách. Chính điều đó sẽ mang lại hạnh phúc cho bản thân bạn và những người quanh bạn”, cô Lan cho hay.
Gia đình là chỗ dựa vững chắc cho anh Tấn
Trong khi đó, đối với anh Lê Hữu Tấn (278A Khu phố 1, đường Lương Định Của, P. An Phú, Q. 2, TP.HCM) gia đình chính là hậu phương vững chắc giúp anh vượt qua cơn bệnh nan y của mình.
Anh Tấn sinh năm 1959. Năm 2008, anh thường xuyên đau bụng, ăn không tiêu và đôi khi không thể ăn uống được. Nhiều lúc, cơn đau đến dữ dội khiến anh chẳng làm được việc gì. Anh đã gõ cửa nhiều bệnh viện và được chẩn đoán viêm bao tử. Thế nhưng, khi mua thuốc theo toa về nhà uống, triệu chứng bệnh chẳng những không thuyên giảm mà còn trầm trọng hơn. Chỉ trong vòng 1 tháng, anh sụt mất 10kg.
Sau đó, anh được chẩn đoán ung thư đại sàng phải gây bán tắc ruột. Sau 12 đợt hóa trị, bệnh tình của anh đã chuyển biến tốt và anh Tấn được trở lại cuộc sống bình thường với gia đình.
“Khi biết bị bệnh, tôi cảm thấy rất bi quan cho cuộc sống. Tuy nhiên, bên cạnh tôi lúc nào cũng có sự động viên của vợ và 2 con nên tôi thấy lạc quan hơn. Ngoài ra, các y, bác sĩ, hộ lý chữa trị cho tôi luôn luôn tạo cho tôi cảm giác tôi là người bình thường, không phải là bệnh nhân”, anh Tấn tâm sự.
Hiện tại, cuộc sống của anh Tấn đã trở lại bình thường như trước đây. Ngoài thời gian ở nhà, anh dành nhiều thời gian tập thể dục thể thao nâng cao sức khỏe. Anh cũng khuyến khích các con chơi thể thao để rèn luyện sức khỏe, phòng tránh bệnh tật. “Không dễ gì bình phục sau cơn bệnh hiểm nghèo nên giờ đây, tôi quý trọng sức khỏe của mình hơn bất kỳ điều gì khác”, anh nói với nụ cười mãn nguyện.
Bà Trần Thị Hồng Nhi, chuyên gia tâm lý cho bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện FV cho biết, tinh thần kém có thể gây khó khăn trong điều trị, đôi khi bệnh nhân có hành vi tự hủy hoại.
Thông thường tâm lý của bệnh nhân ung thư trải qua nhiều giai đoạn: sốc; chối bỏ kết quả chẩn đoán; cho rằng người nhà muốn mình chết; giận dữ; mặc cảm; tìm niềm tin vào tâm linh… Phải mất một thời gian bệnh nhân mới bước sang giai đoạn chấp nhận và đối mặt với nó. Bệnh nhân thường bị ám ảnh về cái chết, họ không dám nói cho người nhà vì sợ người thân lo lắng, chính điều đó khiến họ suy sụp. Thực tế, nhiều người chấp nhận điều trị về mặt y khoa nhưng chưa chấp nhận về mặt tinh thần, khiến quá trình điều trị bị xáo trộn.
“Đôi khi có những giai đoạn tâm lý nói trên bệnh nhân phải trải qua. Nhưng quan trọng là nỗi buồn được thấu hiểu, cảm thông, được nói ra ở những chỗ an toàn. Khi nỗi sợ hãi, buồn đau đó được đón nhận thì bệnh nhân dễ dàng chấp nhận thực tại hơn, trở nên mạnh mẽ. Đó là liều thuốc tinh thần giúp điều trị căn bệnh tốt hơn”, bà Nhi cho hay.
Hà Linh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Vinmec Hải Phòng điều trị thành công cho cụ bà 93 tuổi suy đa cơ quan trên nền nhiều bệnh lý nguy hiểm
Lựa chọn Việt Nam mổ u não, bệnh nhân Campuchia phục hồi khả năng vận động và giao tiếp chỉ sau 6 ngày
Dấu ấn thầm lặng của bầu Hiển trong chiến tích của U17 Việt Nam
Cuộc thi nhan sắc dành cho nữ doanh nhân (Mrs Cosmos Việt Nam 2026) chính thức ra mắt
Đọc nhiều
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội




