Chiến sĩ Mùa hè Xanh gieo “mầm xanh” từ những thùng rác nhỏ
Từ mầm xanh hôm nay đến tương lai bền vững
Tại đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), gia đình ông Trần Trí Tráng đã bắt đầu quen với việc phân loại rác tại nguồn – điều gần như xa lạ trước đây.
“Trước kia, rác sinh hoạt gom chung rồi chôn lấp. Giờ có thùng rác 3 ngăn, cả nhà tập phân biệt rác hữu cơ, tái chế và rác thải còn lại. Thêm chút công, nhưng đổi lại có thể tái sử dụng, môi trường cũng sạch hơn”, ông Tráng chia sẻ.
Trước đây, do địa lý biệt lập của đảo, rác thải chủ yếu được chôn lấp thủ công. “Chai lọ còn bán được, chứ túi nylon, thức ăn thừa thì đổ chung rồi đốt hoặc chôn”, anh Vũ Minh Thuận – người dân khu dân cư số 2 – nói.
Khảo sát của Đoàn Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cho thấy, phần lớn rác chưa được phân loại, nhiều thành phần khó phân hủy như pin, nhựa, dầu mỡ… đe dọa nguồn nước sinh hoạt. Với thông điệp "Phân loại hôm nay – Sạch đảo mai sau", các sinh viên tình nguyện đã vượt sóng mang 3 thùng rác phân loại và 10 bộ ủ rác hữu cơ đến tận tay người dân.
![]() |
| Ảnh 1. Các sinh viên tình nguyện Trường Đại học Văn hoá Hà Nội trực tiếp hướng dẫn người dân trên đảo Bạch Long Vĩ về phân loại rác sinh hoạt. |
Tại xã Lóng Phiêng (Sơn La), chị Bùi Thị Diệu Linh – Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội) – cho biết rác thải sinh hoạt của người dân thường bị đốt bừa bãi trong thùng chứa cũ, gây ô nhiễm và nguy cơ cháy nổ.
“Chúng tôi tổ chức tập huấn 2 ngày, hướng dẫn phân loại và cùng người dân dọn rác quanh trường học. Khi chứng kiến sự thay đổi sau vài giờ lao động, mọi người bắt đầu hiểu rõ giá trị của môi trường sạch”, chị Linh nói.
Tại xã Tân Mỹ (Tuyên Quang), 100 thùng rác được trao tặng giúp người dân giảm xả rác bừa bãi. Ông Hoàng Trần Trung – Bí thư Đảng ủy xã – cho biết: “Trước đây, rác bị xử lý manh mún, gây ô nhiễm và mất mỹ quan. Nhờ sự hỗ trợ từ Quỹ Vì Tương lai xanh, mô hình phân loại và xử lý rác hữu cơ bằng vi sinh đã được triển khai hiệu quả”.
Ý thức cộng đồng cũng chuyển biến rõ rệt. Nhiều hộ bắt đầu phân loại rác. Đặc biệt, lớp trẻ và phụ nữ hưởng ứng rất tích cực. “Quan trọng là tập huấn giúp người dân hiểu và thay đổi hành vi, biến phân loại rác thành thói quen sống”, ông Trung khẳng định.
![]() |
| Nhóm sinh viên tình nguyện của Đoàn Thanh niên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng trao tặng các thùng rác và hướng dẫn phân loại rác sinh hoạt cho người dân tại thôn A Rớch, xã Sông Kôn, Đà Nẵng. |
Quỹ Vì Tương lai xanh: Cầu nối để sức trẻ lan tỏa khắp mọi miền
Chiến dịch Mùa hè Xanh 2025, với sự đồng hành của Quỹ Vì Tương lai xanh, được triển khai tại 33 trường đại học và đơn vị trên cả nước. Không chỉ trao tặng vật chất, chiến dịch còn gieo "mầm xanh" về nhận thức, tạo chuyển biến dài lâu.
Tại Bạch Long Vĩ, anh Vũ Minh Thuận – người đã chứng kiến nhiều thay đổi trên đảo – xúc động: “Nhờ chương trình, người dân ý thức rõ hơn và đảo cũng đẹp hơn từng ngày. Tôi tin thế hệ mai sau sẽ được sống trong môi trường trong lành hơn”.
Ở Tân Mỹ, mô hình phân loại rác đang được nhân rộng qua các tổ tự quản, nhóm tuyên truyền viên tại từng thôn bản. “Nếu triển khai đều đặn, lâu dài, chắc chắn chất lượng sống sẽ nâng lên, môi trường trong lành, nông sản cũng bền vững hơn”, ông Trung nói.
Từ những chiếc thùng rác nhỏ đặt nơi đảo xa hay bản làng hẻo lánh, những chiến sĩ Mùa hè Xanh không chỉ lan tỏa thói quen sống xanh, mà còn đang âm thầm vun trồng một thế hệ biết sống có trách nhiệm với môi trường và cộng đồng. Hành trình ấy có thể bắt đầu từ rác thải, nhưng đích đến lại là một tương lai bền vững – nơi con người và thiên nhiên cùng nhau phát triển hài hòa.
“Quỹ Vì Tương lai xanh không chỉ hỗ trợ về vật chất, mà còn là cầu nối để sức trẻ lan tỏa khắp mọi miền. Với sự đồng hành của Quỹ, chúng tôi đã đặt viên gạch đầu tiên xây dựng một lối sống xanh vì cộng đồng, vì tương lai”, anh Trần Chiều Phụng – Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Văn hóa Hà Nội – khẳng định.
| Từ khu đất hoang sơ ven sông Hồng, một biểu tượng mới của Thủ đô đã vươn mình trỗi dậy, đánh dấu thêm một kỳ tích nữa của Vingroup. Trung tâm Triển lãm Việt Nam - quy mô Top 10 thế giới - hoàn thành sau chưa đầy 10 tháng là cột mốc mới góp phần định nghĩa lại tốc độ, chất lượng và vai trò góp phần kiến thiết quốc gia của khu vực tư nhân trong kỷ nguyên mới. |
| Cầu Hoàng Gia do Tập đoàn Vingroup đầu tư, kết nối trực tiếp dự án Vinhomes Royal Island với trung tâm thành phố đã chính thức thông xe. Với việc rút ngắn thời gian di chuyển vào trung tâm chỉ còn 5 phút - cầu Hoàng Gia sẽ đưa Vũ Yên thành cực tăng trưởng mới, đóng góp vào kỷ nguyên phát triển của kinh tế Hải Phòng. |
Tin bài liên quan
Vingroup nộp 150.000 tỷ đồng - vượt mọi kỷ lục đóng góp ngân sách Việt Nam
Vingroup công bố quy hoạch Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương, kiến tạo trung tâm thể thao – sự kiện quy mô hàng đầu thế giới
Vingroup tăng tốc đào tạo 20.000 nhân tài AI thực chiến
Các tin bài khác
Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm Tết Việt
Xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quốc gia Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài
Truyền thông quốc tế lan tỏa những thông điệp lớn của Đại hội XIV của Đảng
Đọc nhiều
Trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên tại 5 tỉnh, thành phố
Quốc khánh Việt Nam lan tỏa trong cộng đồng và bạn bè quốc tế
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị
Báo Lào: Kỳ họp Quốc hội Việt Nam gợi mở nhiều kinh nghiệm về đổi mới lập pháp
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam





