Chiến lược giao dịch trong giai đoạn thị trường đi tìm đáy
![]() |
| Ông Nguyễn Thế Minh Giám đốc Khối Nghiên cứu và Phát triển khách hàng cá nhân của Chứng khoán Yuanta Việt Nam |
Ông Nguyễn Thế Minh cho biết, tuần vừa qua, thị trường đã có sự hồi phục nhẹ nhưng chưa xác nhận xu hướng mới. Hiện tại thị trường vẫn đang trong xu hướng giảm ngắn hạn. Một số điểm tích cực ghi nhận được trong tuần vừa qua là thanh khoản cải thiện đôi chút, một số nhóm cổ phiếu tích cực trở lại như Bất động sản, Ngân hàng.
Ngoài ra, lượng bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài đã được thu hẹp trong phiên thứ Năm nếu không tính đến các giao dịch tại VHM. Tới phiên thứ Sáu, khối ngoại đã đảo chiều mua ròng.
Còn ông Vũ Duy Khánh, Giám đốc trung tâm phân tích CTCP Chứng khoán Smart Invest cho rằng, thị trường có thể lặp lại hình ảnh của 2013 (Khi Luật Đất đai có hiệu lực) hoặc hình ảnh của năm 2017. Do vậy, khả năng bứt phá của toàn thị trường sẽ hạn chế nhất là khi chúng ta đặt trong bối cảnh khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng như hiện nay.
Trong năm 2024 này, khối ngoại đã bán ròng khoảng 65% số phiên giao dịch. Khối lượng ròng họ bán từ đầu năm tới nay lên tới trên 2 tỷ cổ phiếu, và đây là con số cao kỷ lục của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Với ông Đoàn Minh Tuấn, Trưởng phòng nghiên cứu và đầu tư FIDT, do điều kiện rủi ro thị trường duy trì mức cao, dòng tiền sẽ rất khó bùng nổ để VN-Index bật tăng nhanh ngắn hạn. Trạng thái thị trường hồi phục kỹ thuật, tích lũy biên hẹp sẽ phù hợp để tích lũy cổ phiếu vùng giá trị hợp lý, tại các thời điểm thị trường điều chỉnh sâu.
Vẫn có thể kỳ vọng vào sự trở lại của vốn ngoại
Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Nghiên cứu và Phát triển khách hàng cá nhân của Chứng khoán Yuanta Việt Nam có đánh giá về việc chỉ số DXY hiện đã leo lên vùng đỉnh 2 năm. Theo đó, dù không thể loại đi khả năng DXY có sẽ tiếp tục bứt phá nhưng theo quan sát, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã chững lại đà tăng.
Nếu lợi suất tiếp tục lình xình đi ngang có thể dẫn đến những biến động đảo chiều từ đó giúp cho chỉ số DXY hạ nhiệt trong thời gian tới. Về lâu dài, các ngân hàng trung ương sẽ có xu hướng giảm lãi suất, nới lỏng chính sách tiền tệ. Nên khi tỷ giá bước vào xu hướng giảm, nhà đầu tư nước ngoài sẽ trở lại mua ròng.
![]() |
| Ông Vũ Duy Khánh Giám đốc trung tâm phân tích CTCP Chứng khoán Smart Invest |
Ông Vũ Duy Khánh, Giám đốc trung tâm phân tích CTCP Chứng khoán Smart Invest lại nhận định khó đoán biết xu hướng giao dịch của khối ngoại hiện nay. Với việc lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ ở mức cao và DXY có xu hướng tăng cao cùng với vốn hoá của TTCK Mỹ chiếm khoảng 50% vốn hoá của TTCK thế giới khiến các nhà đầu tư nước ngoài có áp lực phải mua vào cổ phiếu tại TTCK Mỹ.
![]() |
| VN-Index đã có lúc xuống dưới 1.200 điểm trong tuần vừa qua |
Dù vậy, một điểm đáng chú ý khác là thời gian gần đây biến động của dòng vốn thế giới hiện tại cũng có xu hướng cực đoan, thái quá như cách người ta gọi là thời đại Logic Boolean ("Tức là chỉ có đúng và sai").
Nhìn tiền ngoại chạy vào thị trường chứng khoán Trung Quốc, vừa lập kỷ lục vào xong lại lập kỷ lục ra. Nên cũng có thể hy vọng TTCK Việt Nam 2025 có lượng mua ròng kỷ lục của khối ngoại.
Xu hướng tiếp theo của thị trường và chiến lược giao dịch
Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Nghiên cứu và Phát triển khách hàng cá nhân của Chứng khoán Yuanta Việt Nam đưa ra chiến lược giao dịch phù hợp của nhà đầu tư trong giai đoạn này có thể nắm giữ với tỷ trọng 35-50%. Với ưu tiên nắm giữ, cũng chưa cần phải sử dụng đến margin. Các vị thế mua mới sẽ nâng tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục khi có thêm các điểm mua mới. Cụ thể, nếu thị trường vượt qua được 1.238 điểm, nhà đầu tư có thể tăng tỷ trọng.
Còn ông Vũ Duy Khánh cho biết vùng hỗ trợ 1.180 -1.200 vẫn được coi là vùng hỗ trợ mạnh và nhu cầu dò đáy sẽ xuất hiện. Khoảng 2 tuần gần đây, số mã vốn hoá vừa và nhỏ tăng giá cũng ngày càng nhiều hơn và những cổ phiếu tạo nền giá đáy thường tăng tốt từ 20-30% (Đặc biệt là nhóm mô hình hai đáy tính theo đồ thị tuần) và nhiều cổ phiếu có triển vọng kinh doanh tốt có xu hướng vượt đỉnh (MSH, HAH...). Vì vậy thực sự thị trường không đến mức quá sợ hãi. Dò đáy sẽ tuỳ thuộc khẩu vị rủi ro và chiến lược của mỗi nhà đầu tư nhưng dài hạn thì vùng giá 1.180 cũng là vùng định giá tốt theo P/E, P/B...
![]() |
| Ông Đoàn Minh Tuấn Trưởng phòng nghiên cứu và đầu tư FIDT |
Ông Đoàn Minh Tuấn, Trưởng phòng nghiên cứu và đầu tư FIDT cho rằng chiến lược giải ngân từng phần và có sự đa dạng hóa trong danh mục đầu tư (không nên tập trung các cổ phiếu có tính thị trường, đầu cơ quá cao).
Điều kiện dòng tiền thị trường không chắc chắn ủng hộ việc tích lũy cổ phiếu, hạn chế tỉ trọng giao dịch cao ngắn hạn.
Ở kịch bản cơ sở, FIDT vẫn cho rằng thị trường điều chỉnh sâu gần đây đã phản ánh hầu hết các "rủi ro giả định" trong trung hạn.
Khi đó, bất cứ sự đảo chiều đáng kể nào của các biến số chính trên toàn cầu đều tạo cơ hội giúp VN-Index tạo đáy thành công, đảo chiều xu hướng điều chỉnh trung hạn.
| SSI và bài toán của “người khổng lồ” chứng khoán Việt Nam Là công ty chứng khoán tư nhân đầu tiên tại Việt Nam, SSI gặt hái nhiều thành công sau 25 năm hoạt động. Dù vậy, “người khổng lồ” của ngành chứng khoán cũng đang có bài toán riêng cần giải. |
| DNSE được vinh danh thành viên tiêu biểu về giao dịch chứng khoán phái sinh Vừa qua, tại Hội nghị thành viên 2024 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) diễn ra tại Đà Lạt (Lâm Đồng), Chứng khoán DNSE được vinh danh top 10 thành viên tiêu biểu trong hoạt động thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
VPBankS và GPBank ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược
KienlongBank kể chuyện thương hiệu bằng “concert công nghệ”
SeABank cán mốc lợi nhuận 6.739 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm 2025 sau 9 tháng
MB tăng trưởng bền vững, kiểm soát rủi ro hiệu quả, dẫn đầu chuyển đổi số toàn diện
Đọc nhiều
Hội nghị tập huấn cho lực lượng công an thực hiện công tác quản lý giam giữ tại Đà Nẵng
Tình đoàn kết Việt Nam - Cuba là mệnh lệnh của trái tim
VKBIA trao quà hỗ trợ cho các trường học tại Lào Cai
Triển khai Chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” trực tuyến, hỗ trợ 200.000 đoàn viên
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Ngư dân Cà Mau tham dự phiên tòa giả định chống khai thác IUU
Chi đội Kiểm ngư số 4 đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ ngư dân phòng, chống khai thác IUU
Bộ đội Biên phòng An Giang siết chặt quản lý tàu cá
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai









