"Chiến dịch 500 ngày đêm" tiếp tục hành trình đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 27/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã trang trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào trong thời kỳ chiến tranh.
aa
Hưng Yên đẩy nhanh lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ trước Tết Nguyên đán 2027
ADN mở thêm hy vọng xác định danh tính liệt sĩ

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ dự buổi lễ.

Cùng dự có đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Điện Biên; đại diện Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Lào và Ban Công tác đặc biệt các tỉnh Phongsaly, Xayabury, Luang Prabang, Bokeo, Luang Namtha, Oudomxay (Lào).

"Chiến dịch 500 ngày đêm" tiếp tục hành trình đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, dự Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: VGP/Thu Giang).

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Trong 9 hài cốt liệt sĩ được truy điệu và an táng lần này, có 8 hài cốt chưa đủ thông tin để xác định danh tính. Dẫu chưa thể gọi tên, các anh vẫn được đồng đội, nhân dân và Tổ quốc đón trở về trong niềm tiếc thương sâu nặng, sự tri ân thành kính và lòng biết ơn vô hạn đối với những hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Riêng một hài cốt liệt sĩ đã được thân nhân đón đưa về an táng tại quê nhà ở Hưng Yên.

Trong những năm tháng kháng chiến gian khổ, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã sát cánh cùng quân và dân cách mạng Lào chiến đấu chống kẻ thù chung.

Với tinh thần quốc tế trong sáng, các anh đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, chiến đấu anh dũng, lập nên nhiều chiến công vẻ vang, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Lào anh em, đồng thời bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.

Nhiều người trong số họ đã nằm lại nơi rừng sâu, núi thẳm của nước bạn khi tuổi đời còn rất trẻ. Sự hy sinh ấy trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào.

Đọc lời điếu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Điện Biên cho biết, mặc dù điều kiện địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, thông tin về nơi an táng liệt sĩ qua nhiều năm bị thay đổi, song với tinh thần trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc đối với đồng đội, cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Quân khu 2 đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, bền bỉ tìm kiếm, cất bốc và đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ thân yêu.

"Chiến dịch 500 ngày đêm" tiếp tục hành trình đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hoa kính viếng các anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: VGP/Thu Giang).

Trong giờ phút thiêng liêng trước anh linh các Anh hùng Liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên nguyện đoàn kết một lòng, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng và ý chí tự lực, tự cường; quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Đồng thời, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế, không ngừng củng cố, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững; chăm lo tốt hơn đời sống thương binh, thân nhân liệt sĩ; xây dựng tỉnh Điện Biên ngày càng phát triển, giàu đẹp, giữ vững quốc phòng-an ninh, xứng đáng với truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng.

"Chiến dịch 500 ngày đêm" tiếp tục hành trình đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ
Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng niệm các liệt sĩ. (Ảnh: VGP/Thu Giang).

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, thể hiện sâu sắc truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam và tình cảm thiêng liêng đối với những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Đáng chú ý, "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" được triển khai từ ngày 15/3/2026 đến ngày 27/7/2027, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).

"Chiến dịch 500 ngày đêm" tiếp tục hành trình đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thành kính dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ. (Ảnh: VGP/Thu Giang).

Chiến dịch đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng như: Tìm kiếm, quy tập được khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hài cốt liệt sĩ tìm kiếm, quy tập được; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ; xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gene thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin phục vụ công tác đối sánh danh tính hài cốt liệt sĩ; đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang (Vị Xuyên), tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ.

"Chiến dịch 500 ngày đêm" tiếp tục hành trình đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng di chuyển hài cốt liệt sĩ ra nơi an táng. (Ảnh: VGP/Thu Giang).

Ngay sau khi "Chiến dịch 500 ngày đêm" được phát động (ngày 02/4/2026), dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo quốc gia, các ban, bộ, ngành, ban chỉ đạo các cấp, cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động, tích cực vào cuộc, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra và đạt được những kết quả bước đầu tích cực, trong đó đã ban hành Nghị quyết của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong tổ chức lấy mẫu, giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN; tập huấn, hướng dẫn, ban hành các quy trình kỹ thuật, số hóa thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ.

"Chiến dịch 500 ngày đêm" tiếp tục hành trình đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ
Các đại biểu thả hoa xuống các phần mộ. (Ảnh: VGP/Thu Giang).

Đồng thời xây dựng phương án tiếp nhận, xử lý, khai thác các nguồn thông tin; tổ chức thí điểm công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin…

"Chiến dịch 500 ngày đêm" tiếp tục hành trình đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng quà Đội quy tập, Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ và thân nhân gia đình liệt sĩ. (Ảnh: VGP/Thu Giang).
"Chiến dịch 500 ngày đêm" tiếp tục hành trình đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ
Phó Thủ tướng trò chuyện với thân nhân gia đình liệt sĩ . (Ảnh: VGP/Thu Giang).

Đến nay, các đội tìm kiếm, quy tập đã tìm kiếm, quy tập được 974 hài cốt liệt sĩ, trong đó tại Lào là 182 hài cốt, tại Campuchia là 550 hài cốt và trong nước là 242 hài cốt.

Theo Báo Chính phủ

https://baochinhphu.vn/chien-dich-500-ngay-dem-tiep-tuc-hanh-trinh-dua-cac-liet-si-tro-ve-voi-dat-me-102260527083846605.htm?

Thường trực Ban Bí thư dự Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Hà Tĩnh Thường trực Ban Bí thư dự Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Hà Tĩnh
Trong không khí trang nghiêm, thiêng liêng và xúc động, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu thành kính dâng hoa, thắp hương và kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các liệt sĩ.
Cơ chế đặc thù xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN Cơ chế đặc thù xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN
Chính phủ ban hành cơ chế đặc thù tháo gỡ khó khăn trong việc tổ chức lấy mẫu, giám định ADN hài cốt liệt sĩ và thân nhân, góp phần đẩy nhanh xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Theo Báo Chính phủ
Nguồn: baochinhphu.vn

Tin bài khác

Khánh Hòa: Mở rộng trợ giúp trẻ em và các nhóm yếu thế

Khánh Hòa: Mở rộng trợ giúp trẻ em và các nhóm yếu thế

Trong tháng 9/2026, Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội Khánh Hòa duy trì chăm sóc, nuôi dưỡng 196 đối tượng, tiếp nhận 11 trường hợp cần bảo vệ khẩn cấp và triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật. Công tác khám, điều trị, tư vấn, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng và kết nối nguồn lực tiếp tục được thực hiện.
Những lớp học trong chùa, thánh đường ở An Giang

Những lớp học trong chùa, thánh đường ở An Giang

Mỗi dịp hè, nhiều chùa Phật giáo Nam tông Khmer ở An Giang mở lớp dạy chữ cho trẻ em. Tại một số thánh đường, tiểu thánh đường của người Chăm Islam, các lớp tiếng, chữ Chăm và giáo lý cũng được duy trì theo cách riêng của cộng đồng.
Khởi động Dự án “Our Turn” đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch - khách sạn cho người yếu thế tại Việt Nam

Khởi động Dự án “Our Turn” đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch - khách sạn cho người yếu thế tại Việt Nam

Ngày 21/8, tại Bắc Ninh, Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) và Doanh nghiệp xã hội KOTO chính thức khởi động Dự án “Our Turn” đào tạo nghề cho các nhóm người yếu thế tại Việt Nam.
Xuất cấp gần 60.000 tấn gạo dự trữ hỗ trợ học viên, học sinh học kỳ I năm học 2026 - 2027

Xuất cấp gần 60.000 tấn gạo dự trữ hỗ trợ học viên, học sinh học kỳ I năm học 2026 - 2027

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2210/QĐ-BTC giao Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp (không thu tiền) gần 60.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia (DTQG) giao cho Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo và 31 tỉnh, thành phố để hỗ trợ học sinh, học viên học kỳ I, năm học 2026-2027.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...