Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
20:01 | 15/06/2020 GMT+7

Chỉ tiêu tuyển sinh khối trường công an năm 2020 tăng gấp 2,3 lần

aa
Năm 2020, các trường khối công an điều chỉnh một số nội dung trong tuyển sinh so với năm 2019. Thí sinh cần lưu ý những nội dung quan trọng này để tránh những sai sót đáng tiếc.
xet tuyen vao cac truong quan su doi tuong nao duoc uu tien Xét tuyển vào các trường quân sự: Đối tượng nào được ưu tiên?
tuyen sinh dai hoc 2020 11 moc thoi gian thi sinh can ghi nho Tuyển sinh đại học 2020: 11 mốc thời gian thí sinh cần ghi nhớ

Khối trường Công an xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT

Theo hướng dẫn công tác tuyển sinh năm 2020 của Cục Đào tạo (Bộ Công an), thay vì lấy kết quả kỳ thi THPT Quốc gia để xét tuyển thì sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 để xét tuyển, kết hợp với kết quả học bạ cấp THTP để xét tuyển. Trong đó, kết quả thi THPT quốc gia chiếm tỷ lệ 75% điểm xét tuyển, kết quả học bạ THPT chiếm tỷ lệ 25%.

Ngoài xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp theo tổ hợp đăng ký của thí sinh, Bộ Công an lấy điểm trung bình cộng 3 năm học THPT là điểm thành phần để tổ chức xét tuyển. Chỉ tiêu xét tuyển được xác định theo từng trường, từng vùng, từng ngành, từng đối tượng (nam, nữ), từng tổ hợp môn.

Tổ hợp môn xét tuyển các trường Công an nhân dân (CAND) thực hiện theo quy định của Bộ GD-ĐT, Bộ Công an, theo đó:

Xét tuyển đào tạo các ngành nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát: Tổ hợp A01, C03, D01. Ngành An toàn thông tin: Tổ hợp A00, A01. Các ngành do Học viện Chính trị CAND đào tạo: Tổ hợp A01, C03, D01. Các ngành do Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND đào tạo: Tổ hợp A00, A01. Ngành Phòng cháy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ: Tổ hợp A00. Gửi đào tạo đại học ngành y: Tổ hợp B00.

Tiêu chuẩn học lực khối trường công an được điều chỉnh

co gi moi trong tuyen sinh vao truong cong an nam 2020
Năm 2020, chỉ tiêu đại học của các trường công an tăng 2,3 lần so với năm ngoái (Ảnh: Thanh Hùng/Thanh Niên)

Trừ cán bộ công an trong biên chế, các thí sinh phải đủ tiêu chuẩn học lực: Học lực các năm học THPT (lớp 10, 11, 12) đạt trung bình trở lên. Đối với từng môn thuộc tổ hợp đăng ký dự thi phải đạt từ 7 điểm trở lên trong từng năm học THPT.

Đối với thí sinh học THPT có môn ngoại ngữ là ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, nếu có nguyện vọng dự tuyển, được sử dụng điểm của môn đó để sơ tuyển.

Với chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ và xuất ngũ, trung bình cộng điểm tổng kết 3 môn thuộc tổ hợp đăng ký dự tuyển trong từng năm đạt từ 7 trở lên. Thí sinh dự tuyển tổ hợp B00 (xét tuyển gửi đào tạo ngành Bác sĩ đa khoa), ngoài điều kiện trên, học lực năm lớp 12 đạt loại giỏi. Trung bình cộng 3 môn Toán, Hóa, Sinh trong 3 năm học THPT hoặc tương đương phải đạt từ 8,0 trở lên.

Đối với thí sinh đang học lớp 12, vẫn cho đăng ký sơ tuyển, sau khi có điểm tổng kết năm lớp 12, căn cứ quy định để xác định đạt sơ tuyển hay không.

Nghiêm cấm đăng ký sơ tuyển tại nhiều ban tuyển sinh

Kế hoạch tuyển sinh vào các trường CAND đã được điều chỉnh do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Theo đó, các địa phương bắt đầu tiếp nhận đăng ký từ 14/4, thời gian thi tuyển kéo dài tới 30/6.

Học sinh phổ thông (gồm cả học sinh đã tốt nghiệp các năm trước), công dân hoàn thành nghĩa vụ công an nhân dân hoặc nghĩa vụ quân sự đăng ký sơ tuyển tại công an cấp huyện, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân (bao gồm cả chiến sĩ nghĩa vụ) đăng ký sơ tuyển tại đơn vị công tác.

co gi moi trong tuyen sinh vao truong cong an nam 2020
Thí sinh không được cùng lúc dự sơ tuyển tại nhiều ban tuyển sinh (Ảnh minh hoạ)

Bộ Công an nghiêm cấm thí sinh đăng ký sơ tuyển tại nhiều ban tuyển sinh thuộc Bộ này; hoặc sơ tuyển cả ở Ban Tuyển sinh Bộ Công an, cả ở Ban Tuyển sinh quân sự. Nếu thí sinh vi phạm sẽ không được xét tuyển vào các trường CAND.

Công an các đơn vị, địa phương chỉ cấp 1 giấy chứng nhận sơ tuyển cho người đạt điều kiện sơ tuyển (đại học, hoặc trung cấp).

Chỉ tiêu tuyển sinh trường công an tăng gấp 2,3 lần

Năm 2020, chỉ tiêu vào các trường công an là 3.300, bao gồm 3.000 chỉ tiêu đại học, 300 chỉ tiêu trung cấp. So với năm 2019, số lượng chỉ tiêu đại học năm nay tăng gấp 2,3 lần. Trong số 3.000 chỉ tiêu đại học, sẽ có 10 - 15% chỉ tiêu dành cho nữ, tùy thuộc vào ngành đào tạo.

Số đơn vị được phép tuyển sinh cũng tăng lên. Năm 2019 chỉ có 3 trường được tuyển sinh trình độ đại học là Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân và Trường đại học Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn.

Năm nay sẽ có 7 trường được phép tuyển sinh, ngoài 3 trường nói trên còn có thêm 4 trường là Học viện Chính trị Công an nhân dân, Trường đại học An ninh nhân dân, Trường đại học Cảnh sát nhân dân và Trường đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân.

Riêng với Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, đây là trường duy nhất đào tạo chuyên ngành này trong cả hệ thống. Vì vậy, trường được Bộ Công an giao nhiệm vụ đào tạo hệ dân sự cho 150 chỉ tiêu đại học, 100 chỉ tiêu trung cấp trong năm học 2020.

tuyen sinh dai hoc 2020 chi duoc dieu chinh nguyen vong 1 lan Tuyển sinh đại học 2020: Chỉ được điều chỉnh nguyện vọng 1 lần

Tuyển sinh đại học 2020: Việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển chỉ được thực hiện sau khi có kết quả thi tốt ...

dang ky thi tot nghiep va tuyen sinh dh tu 156 het han ngay 306 Đăng ký thi tốt nghiệp và tuyển sinh ĐH từ 15/6, hết hạn ngày 30/6

Theo công văn hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển đại học, cao ...

thi sinh co them nhieu lua chon khi thi dai hoc cao dang nam 2020 Thí sinh có thêm nhiều lựa chọn khi thi đại học, cao đẳng năm 2020

Trong kỳ thi đại học, cao đẳng năm nay, các trường được giao nhiều quyền tự chủ nên có thể thi tuyển, xét tuyển, hoặc kết ...

Hoàng Nam
Nguồn:

Tin bài liên quan

Ba nhóm thí sinh được xét tuyển thẳng trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2022

Ba nhóm thí sinh được xét tuyển thẳng trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2022

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, theo đó quy định rõ các nhóm thí sinh được xét tuyển thẳng trong kỳ tuyển sinh năm 2022.
Danh sách 180 trường đại học công bố tuyển sinh dựa trên xét học bạ Trung học phổ thông

Danh sách 180 trường đại học công bố tuyển sinh dựa trên xét học bạ Trung học phổ thông

Năm học 2022-2023, có 180 trường đại học trên cả nước công bố tuyển sinh dựa trên xét học bạ Trung học phổ thông.
Các trường đại học công bố đề án tuyển sinh 2022

Các trường đại học công bố đề án tuyển sinh 2022

Các trường đại học tiếp tục công bố đề án tuyển sinh 2022. Trong đó, trường dành chỉ tiêu xét tuyển cho các kỳ thi riêng hoặc xét tuyển kết hợp.

Các tin bài khác

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024): Nhân Mã may mắn đủ đường

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024): Nhân Mã may mắn đủ đường

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024) công việc suôn sẻ, kế hoạch hợp tác làm ăn cũng được triển khai đúng tiến độ, khả năng thu lợi nhuận cao trong tương lai.
Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024): Dần cát khí bủa vây thăng quan tiến chức

Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024): Dần cát khí bủa vây thăng quan tiến chức

Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024) Dần nhận được rất nhiều cát khí, nhờ vậy những nỗ lực trong công việc bấy lâu của bản mệnh sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. May mắn hơn, còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí phù hợp với năng lực.
Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024): Thiên Bình chuẩn bị cho một dự định lớn

Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024): Thiên Bình chuẩn bị cho một dự định lớn

Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024) khả năng quản lý tài chính tốt giúp bạn có thể tiết kiệm được một khoản kha khá. Bạn đang có kế hoạch để dành tiền cho một dự định lớn lao.
Tử vi tuần mới 12 con giáp (22-28/4/2024): Ngọ vận trình tài lộc thăng tiến thuận lợi

Tử vi tuần mới 12 con giáp (22-28/4/2024): Ngọ vận trình tài lộc thăng tiến thuận lợi

Tử vi tuần mới 12 con giáp (22-28/4/2024) vận trình tài lộc cũng tăng tiến thuận lợi. Bằng tài năng của mình, bản mệnh biết được thời cơ đến và kịp thời nắm giữ.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động