Châu Âu: Đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp dự báo giảm khoảng 39%
|
Ngày 22/5, tại Đài Loan (Trung Quốc), Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Đài (tên cũ Hiệp hội Phát triển Kinh tế Văn hoá Giáo dục Đài Việt) và Trung tâm Phát triển công nghệ sinh học Đài Loan (DCB) đã ký kết hợp tác MOU.
|
|
Roland-Garros 2023, giải vô địch quần vợt (tennis) trên sân đất nện (là một trong 4 giải Grand Slam, bên cạnh Giải Wimbledon, Giải Australia mở rộng, Giải Mỹ mở rộng) diễn ra từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 11 tháng 6 tại Paris.
|
Đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp của châu Âu được dự báo sẽ giảm ước tính khoảng 39% trong năm nay, theo số liệu từ công ty đầu tư mạo hiểm Atomico. Tình trạng khó khăn trong ngành công nghệ toàn cầu tiếp diễn, theo nội dung bài báo mới được CNBC đăng tải.
Nguồn vốn dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp của châu Âu được dự báo sẽ giảm từ mức 83 tỷ USD vào năm 2022 xuống còn 51 tỷ USD vào năm 2023, theo công bố của Atomico.
Nguyên nhân chính khiến tình trạng vốn đầu tư mạo hiểm sụt giảm chính là sự rút đi của nhà đầu tư Mỹ. Các quỹ của Mỹ vốn từng được coi như có vai trò rất quan trọng trong hoạt động cấp vốn đầu tư mạo hiểm vào châu Âu, vài quỹ đầu tư mạo hiểm tại Mỹ cũng đã mở văn phỏng tại London nhằm huy động đầu tư trong khu vực.
Việc vốn đầu tư mạo hiểm tại châu Âu giảm đi diễn ra sau một năm vô cùng khó khăn của ngành công nghệ trong năm ngoái. Đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp ngành công nghệ tại châu Âu giảm 22% xuống 83 tỷ USD trong năm 2022 từ mức 106 tỷ USD của năm 2021, Atomico cho hay.
Atomico cho hay có những dấu hiệu cho thấy sự vững vàng trong ngành công nghệ châu Âu, trong đó phải kể đến việc giá trị vốn hóa thị trường nói chung của một số doanh nghiệp đại chúng và doanh nghiệp tư nhân chạm ngưỡng 3 nghìn tỷ USD từng được thiết lập vào năm 2021.
Trong khi đó, nguồn vốn vào các doanh nghiệp mới gia nhập thị trường giảm thấp hơn so với các doanh nghiệp đã vào thị trường từ trước đó, theo Atomico.
Các doanh nghiệp ngành công nghệ đã chịu nhiều áp lực trong khoảng hơn một năm vừa qua, nhiều doanh nghiệp đã phải cố gắng ưu tiên kiếm lợi nhuận hơn tăng trưởng bằng mọi giá bởi nhiều nhà đầu tư đánh giá lại lĩnh vực này.
Cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp công nghệ từng được định giá cao chịu nhiều sức ép bởi các yếu tố toàn cầu, trong đó phải kể đến việc căng thẳng Nga - Ukraine leo thang và chính sách tiền tệ thắt chặt.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và một số ngân hàng trung ương khác đã nâng lãi suất và rồi lại hãm phan nhằm ngăn lạm phát leo thang. Thực tế này khiến cho nhà đầu tư buộc phải đánh giá lại trạng thái của họ với các doanh nghiệp công nghệ đang thua lỗ, giá trị của các doanh nghiệp này thay đổi phụ thuộc vào kỳ vọng tương lai của dòng tiền.
Trong năm ngoái, giá cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp có những sự điều chỉnh.
Tình trạng sa thải ám ảnh ngành công nghệ. Trong quý 1/2023 có đến 11.100 người lao động bị sa thải tại châu Âu, theo tính toán của Atomico, con số này tương đương khoảng 6% tổng nhân lực bị sa thải trong ngành công nghệ toàn cầu. Ước tính đến 185.000 người lao động đã bị sa thải trong năm nay.
Chuyên gia tại Atomico, ông Tom Wehmeier, nhận xét: “Hiện vẫn còn quá sớm để có thể khẳng định liệu mọi thứ đã lập đỉnh. Chúng tôi cho rằng sẽ có những đợt sa thải mạnh tay trong năm 2023 và sau đó nữa, đó luôn là một phần của chu kỳ thị trường”.
Cùng lúc đó, thêm nhiều doanh nghiệp mới hiện đang được thành lập bởi những nhóm cựu chuyên gia công nghệ. Ước tính 1.406 nhà sáng lập mới của các doanh nghiệp công nghệ đến từ những doanh nghiệp được thành lập trong thập niên 2000.
Chuyên gia tại Atomico, bà Sarah Guemouri, khẳng định hiện còn quá sớm để quyết định liệu việc sa thải hàng loạt trong năm vừa qua có gây ảnh hưởng đến chu kỳ tuyển dụng nhân sự của doanh nghiệp.
|
Một số chính trị gia Đảng Cộng hòa nói rằng họ có thể phản đối thỏa thuận nâng trần nợ tại Mỹ, nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới.
|
|
Theo VNDIRECT, với kỳ vọng lãi suất huy động có thể sẽ tiếp tục giảm trong những tháng tới trong khi lợi nhuận toàn thị trường có thể phục hồi kể từ quý 3/2023 trở đi, thị trường có thể được định giá lại ở mức cao hơn.
|
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Gia nhập nhóm ngân hàng có quy mô tài sản trên 1 triệu tỷ đồng, HDBank tiếp tục nâng tầm chất lượng tăng trưởng
EVNNPC chủ động phòng ngừa sự cố lưới điện trước mùa mưa bão 2026
Đà Nẵng khai thác Hành lang Kinh tế Đông - Tây nhằm mở rộng hợp tác với Thái Lan
EVNNPC tăng cường “lá chắn” an toàn trong mùa mưa bão
Đọc nhiều
50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan: Mở rộng kết nối địa phương, doanh nghiệp và thế hệ trẻ
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào ghi sổ tang tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane
Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka thúc đẩy kết nối nhân dân qua giao lưu Phật giáo
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam viếng Chủ tịch Quốc hội Lào
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




