Trang chủ Hữu nghị Chân dung bè bạn
00:00 | 29/01/2022 GMT+7

Chàng trai người Nhật trên đất Quảng Trị

aa
Hơn một năm trở lại đây, các y, bác sĩ và bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị không khỏi thích thú trước hình ảnh chàng trai người Nhật Bản khoác trên mình chiếc áo blouse trắng... ngày ngày đạp xe đi làm. Anh chính là Kawamura Hiroaki (Hiro), 35 tuổi, tình nguyện viên của tổ chức JICA, hiện đang làm việc tại Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng.
Diễn đàn Trí thức Việt Nam tại Nhật Bản lần 2 thể tâm huyết của người Việt với quê hương Diễn đàn Trí thức Việt Nam tại Nhật Bản lần 2 thể tâm huyết của người Việt với quê hương
Diễn đàn Trí thức Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ 2 với chủ đề “Việt Nam chuyển mình: Giá trị mới - cách thức mới” sẽ được tổ chức dưới hình thức trực tuyến thông qua nền tảng Zoom và livestream vào ngày 20-21/11/2021. Nhân dịp này, thay mặt Lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Phạm Quang Hiệu có thư chúc mừng gửi tới Ban tổ chức cùng toàn thể đại biểu.
Hành trình 8 năm cùng tiếng Việt của chàng trai người Nga Hành trình 8 năm cùng tiếng Việt của chàng trai người Nga
Anton Shakhigulin – chàng trai người Nga thông thạo tiếng Việt đến từ thành phố Saint Petersburg (Nga). Cái duyên với tiếng Việt và cơ hội được trải nghiệm tại Việt Nam đã làm cho hành trình cùng tiếng Việt của chàng trai này trở nên thú vị hơn.

Xem Quảng Trị là quê hương thứ 2

Kawamura Hiroaki “nổi tiếng” tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh không chỉ vì sở hữu chiều cao cùng ngoại hình ưa nhìn mà còn bởi chàng trai người Nhật Bản này có một thói quen đạp xe đạp đi làm mỗi ngày. Sinh ra và lớn lên tại thành phố Sapporo, tỉnh Hokkaido, Nhật Bản, ngay từ khi còn nhỏ, Hiro đã ấp ủ ước mơ mai này lớn lên được đi khắp nơi trên thế giới để giúp đỡ mọi người, đặc biệt là những ai có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

Kawamura Hiroaki luôn nỗ lực vì sức khỏe của bệnh nhân - Ảnh: T.P

Ngày qua ngày, bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Hiro đã thi đỗ vào một trong những trường đại học quốc gia lớn nhất ở Nhật Bản - Trường Đại học Niigata. Sau khi ra trường vào năm 2009, Hiro tham gia làm việc tại một số bệnh viện ở Nhật với vai trò là kỹ thuật viên vật lý trị liệu, giúp đỡ cho nhiều bệnh nhân phục hồi sau chấn thương, có một cuộc sống khỏe mạnh trở lại. Anh cho biết, khoảng thời gian 11 năm làm việc tại Nhật đã giúp anh học được rất nhiều điều mới mẻ trong chuyên môn và trong cách trò chuyện, giao tiếp với bệnh nhân suốt quá trình điều trị bệnh.

Hiro hướng dẫn bệnh nhân tập các bài tập phục hồi chức năng - Ảnh: T.P

Hiro vui vẻ chia sẻ: “Tôi sang Quảng Trị đến nay đã hơn 1 năm. Những ngày đầu còn bỡ ngỡ, chưa biết đường đến bệnh viện hay ra chợ, siêu thị, các bác sĩ, y tá trong khoa đã nhiệt tình chỉ dẫn, giúp đỡ cho tôi. Mọi người còn giới thiệu với tôi nhiều điểm đến thú vị ở đây. Tuy sống ở Quảng Trị chưa lâu nhưng tôi đã xem đây như quê hương thứ 2 của mình”. Được biết, trước khi sang Việt Nam, Hiro đã dành 3 tháng để học và trau dồi vốn tiếng Việt của mình.

Anh cho biết, với người nước ngoài như anh, việc học và trò chuyện lưu loát bằng tiếng Việt quả thật rất khó. Nhưng Hiro luôn cố gắng hết mình và đến thời điểm hiện tại, anh không những giao tiếp tốt mà thỉnh thoảng còn có thể nói chuyện với mọi người trong bệnh viện bằng chất giọng Quảng Trị không thể lẫn vào đâu được. Sống xa quê trong thời gian dài, đôi khi nhìn thấy người nhà chăm sóc cho bệnh nhân hay gia đình hạnh phúc của các anh chị đồng nghiệp, Hiro cũng không khỏi chạnh lòng. Tuy nhiên, sự quan tâm của Ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh, sự giúp đỡ của đồng nghiệp và sự hợp tác của bệnh nhân là niềm động viên to lớn, giúp anh vượt qua nỗi nhớ nhà và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Chia sẻ thêm về thói quen đi làm bằng xe đạp, Hiro cho hay: “Vì khoảng cách giữa phòng trọ và cơ quan chỉ mất 5 phút di chuyển nên tôi muốn đi xe đạp để vừa rèn luyện sức khỏe, vừa bảo vệ môi trường. Không ngờ thói quen này của tôi lại được nhiều người quan tâm đến vậy”.

Nỗ lực phục hồi sức khỏe cho bệnh nhân

Chương trình Đối tác Phát triển của JICA (chương trình hợp tác kỹ thuật cấp cơ sở) với mục đích hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ, tổ chức xã hội dân sự, trường đại học, chính quyền địa phương, các tổ chức pháp nhân công… của Nhật Bản triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế nhằm hỗ trợ trực tiếp cho người dân địa phương tại các nước đang phát triển.

Ở Việt Nam, kể từ khi bắt đầu triển khai chương trình này vào năm 2002 cho đến nay, JICA đã và đang thực hiện trên 145 dự án trong nhiều lĩnh vực như: Cải thiện hệ thống cấp và thoát nước, tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai của cộng đồng, phát triển nông nghiệp nông thôn, chăm sóc y tế, quản lý môi trường, đào tạo nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp phụ trợ...

Đó là tất cả những gì Kawamura Hiroaki mong muốn khi đến làm việc tại Việt Nam lần này. Năm 2020, anh tham gia vào tổ chức JICA và sau khoảng 1 năm thì được điều động sang làm tình nguyện viên tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Nói về lý do tham gia chương trình tình nguyện của mình, anh cho biết: “Tôi luôn muốn được đi nhiều nơi, mang những kiến thức mình được học và tích lũy qua quá trình làm việc để giúp đỡ cho mọi người. Trong một lần tình cờ, tôi có dịp gặp gỡ và trò chuyện với một người anh từng là tình nguyện viên của tổ chức JICA. Anh ấy đã chia sẻ rất nhiều câu chuyện thú vị về con người, cảnh vật, món ăn... và hơn hết là những kiến thức về y khoa, về tình hình y tế, phục hồi chức năng ở một số nước đang phát triển mà anh có cơ hội làm việc. Điều đó thôi thúc tôi trở thành tình nguyện viên của JICA”.

Tại Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, công việc của Hiro là điều trị phục hồi chức năng cho bệnh nhân sau tai biến mạch máu não, chấn thương và phẫu thuật... Với bất kỳ ai anh cũng nói chuyện một cách nhẹ nhàng, gần gũi, điều này giúp khoảng cách giữa mọi người được rút ngắn lại.

Nhập viện từ giữa tháng 12/2021 với chẩn đoán bệnh là thoát vị đĩa đệm cột sống cổ, thoái hóa cột sống cổ, bệnh nhân M. (59 tuổi), hiện sống tại thành phố Đông Hà rất hài lòng trước sự chăm sóc tận tình của lực lượng y, bác sĩ của bệnh viện, đặc biệt là tình nguyện viên người Nhật Bản Hiro.

Ông cho hay: “Nhờ sự hướng dẫn tận tình của Hiro, tôi phục hồi rất nhanh và cảm thấy sức khỏe của mình tốt hơn. Hiro rất vui vẻ, tình cảm, thường xuyên trò chuyện với bệnh nhân. Tôi thực sự rất biết ơn Hiro và các y, bác sĩ trong khoa”.

Không chỉ riêng ông M. mà rất nhiều bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Vật lí trị liệu - Phục hồi chức năng của bệnh viện đều cảm thấy yêu quý trước tính cách hiền lành, gần gũi của Hiro.

Hiro chia sẻ kiến thức với các đồng nghiệp - Ảnh: T.P

Được biết, ngoài vai trò hỗ trợ, điều trị phục hồi chức năng cho bệnh nhân, thời gian qua, Hiro cũng rất tích cực truyền đạt kinh nghiệm về trị liệu và phục hồi chức năng cũng như thông tin y tế của Nhật Bản đến với các y, bác sĩ của bệnh viện. Mong muốn của anh chính là chia sẻ thật nhiều kiến thức của mình và học hỏi ở các kỹ thuật viên những kiến thức mới, bổ ích trong hoạt động trị liệu, phục hồi chức năng.

Nhận xét về Kawamura Hiroaki, Kỹ thuật viên trưởng Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng Nguyễn Văn Hiền cho biết: “Hiro có phong cách làm việc của một người Nhật Bản: Chỉnh chu, đúng quy trình và khoa học. Không những có chuyên môn cao mà cậu ấy còn có tinh thần cầu thị, biết học hỏi, lắng nghe. Đặc biệt trong giao tiếp với bệnh nhân và đồng nghiệp hằng ngày, Hiro luôn nhẹ nhàng, tình cảm, từ đó để lại một ấn tượng tốt đẹp với tất cả mọi người”.

Chia sẻ về những dự định trong thời gian tới, Hiro cho hay, anh sẽ tiếp tục làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị theo chương trình của tổ chức JICA cho đến đầu năm 2023. Sau đó anh muốn tiếp tục đi tham quan, học hỏi thêm các bệnh viện ở nhiều địa phương khác trên thế giới và chia sẻ với họ về thông tin y tế của Nhật Bản. “Trước mắt, tôi rất háo hức được đón Tết cổ truyền đầu tiên tại Việt Nam. Tôi đã từng được nghe bạn bè kể rằng, không khí đón Tết ở đất nước các bạn rất vui. Thời gian tới khi tình hình dịch bệnh ổn hơn, tôi sẽ mời người thân và bạn bè đến thăm Quảng Trị, thăm Việt Nam”, Hiro không giấu được sự mong chờ.

Cộng đồng người Quảng Trị tại Kansai tổ chức giải bóng đá chào đón năm mới Cộng đồng người Quảng Trị tại Kansai tổ chức giải bóng đá chào đón năm mới
Nhân dịp đón năm mới 2022 và tết Nguyên đán Nhâm Dần, cộng đồng người Quảng Trị tại Kansai (Nhật Bản) vừa tổ chức thành công giải bóng đá chào xuân 2022.
Xây tặng nhà cho người nghèo biên giới Quảng Trị Xây tặng nhà cho người nghèo biên giới Quảng Trị
Trong 2 ngày 5-6/1/2022, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị đã tổ chức khởi công xây dựng 4 nhà “Mái ấm biên cương” cho 4 hộ nghèo tại các xã thuộc huyện Đakrông, Gio Linh và Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị).
Theo Báo Quảng Trị
Nguồn:

Tin bài liên quan

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính và tổng kinh phí được cam kết hỗ trợ hơn 19 tỉ đồng.
HPA dành hơn 3 tỷ đồng phòng chống sốt rét cho người dân ở 3 xã miền núi của Quảng Trị

HPA dành hơn 3 tỷ đồng phòng chống sốt rét cho người dân ở 3 xã miền núi của Quảng Trị

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 phê duyệt văn kiện dự án “Phòng chống sốt rét cho dân di biến động giai đoạn 2024 - 2026” dành cho các xã: Xy, A Dơi, Thuận thuộc huyện Hướng Hóa do Tổ chức Health Poverty Action (HPA) tài trợ với số tiền hơn 3 tỷ đồng.
Động viên quân, dân và các lực lượng tại huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị

Động viên quân, dân và các lực lượng tại huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị

Đoàn công tác Vùng 3 Hải quân tổ chức đi thăm, động viên quân, dân và các lực lượng tại huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị.

Các tin bài khác

Kon Tum dành 2 tỷ đồng hỗ trợ người dân khó khăn của hai tỉnh vùng Đông Bắc Campuchia đón Tết

Kon Tum dành 2 tỷ đồng hỗ trợ người dân khó khăn của hai tỉnh vùng Đông Bắc Campuchia đón Tết

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmay năm 2024, Đoàn công tác tỉnh Kon Tum đã trao món quà 2 tỷ đồng hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn của hai tỉnh Stung Treng và Rattanakiri (Campuchia) đón Tết.
Người bạn Nhật hơn 10 năm nhặt rác Hồ Gươm: Sẽ trở lại Việt Nam để tiếp tục hoạt động vì môi trường

Người bạn Nhật hơn 10 năm nhặt rác Hồ Gươm: Sẽ trở lại Việt Nam để tiếp tục hoạt động vì môi trường

Ngày 29/3, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) có buổi gặp mặt ông Tohru Ninomiya và nhóm "Làm sạch Hồ Gươm với Ninomiya" trước khi vị doanh nhân Nhật Bản về nước. Cuộc gặp nhằm tri ân ông Ninomiya, người đã dành hơn 10 năm nhặt rác ở Hồ Gươm.
Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á với đóng góp đào tạo hơn 60 bác sỹ chuyên khoa mắt với tay nghề cao tại các bệnh viện, mổ miễn phí cho hơn 60.000 bệnh nhân khó khăn tại Việt Nam.
Quảng Trị dành gần 2,8 tỷ đồng thực hiện chương trình đào tạo cán bộ cho 2 tỉnh Salavan và Savannakhet (Lào)

Quảng Trị dành gần 2,8 tỷ đồng thực hiện chương trình đào tạo cán bộ cho 2 tỉnh Salavan và Savannakhet (Lào)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 21/3/2024 về việc bố trí kinh phí gần 2,8 tỷ đồng cho Trường Chính trị Lê Duẩn thực hiện chương trình đào tạo cán bộ Lào là cán bộ lãnh đạo đương chức và dự nguồn chức danh lãnh đạo của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện của 2 tỉnh Salavan và Savannakhet.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động