Trang chủ Chính trị - Xã hội
09:49 | 16/11/2020 GMT+7

Chân dung 7 Chủ tịch UBND tỉnh vừa được bổ nhiệm tuần qua

aa
Tại kỳ họp HĐND tỉnh sau Đại hội Đảng bộ, nhiều tỉnh đã bầu tân Chủ tịch UBND tỉnh như Lào Cai, Thái Bình, Hậu Giang, Điện Biên, Sóc Trăng, Long An, Đắk Nông.
Ông Trần Ngọc Tam được phê chuẩn làm Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Ông Trần Ngọc Tam được phê chuẩn làm Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần ...

Chân dung Thống đốc và hai Bộ trưởng mới được bổ nhiệm Chân dung Thống đốc và hai Bộ trưởng mới được bổ nhiệm

Ngày 12/11, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công Nghệ, Thống đốc Ngân ...

Ông Trịnh Xuân Trường làm Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Sáng 9/11, HĐND tỉnh Lào Cai tổ chức kỳ họp thứ 15, thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai. Với 55/55 phiếu bầu của đại biểu tham dự, ông Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai được HĐND tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khóa XV.

Tân Chủ tịch Lào Cai Trịnh Xuân Trường sinh năm 1977, quê xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Ông có trình độ chuyên môn, Thạc sỹ Quản lý xây dựng đô thị. Trước khi giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, ông Trường từng kinh qua các chức vụ như: Bí thư Huyện ủy Sa Pa, Phó giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai…

Ông Nguyễn Khắc Thận làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình

Ngày 10/11, HĐND tỉnh Thái Bình Khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp đột xuất giải quyết công việc phát sinh, 61/62 đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Khắc Thận - phó bí thư Tỉnh ủy làm chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Khắc Thận sinh ngày 15/3/1974, quê xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ. Trình độ cử nhân cao đẳng kiểm sát (Trường cao đẳng Kiểm sát Hà Nội), cử nhân luật hệ chuyên tu của Trường đại học Quốc gia Hà Nội, thạc sĩ quản lý kinh tế thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Trước khi được bầu làm chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, ông Thận từng giữ các chức vụ chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ, bí thư huyện ủy Quỳnh Phụ, giám đốc Sở Nội vụ, phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.

Ông Đồng Văn Thanh đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang

Sáng 10/11, kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX đã bầu chủ tịch HĐND và chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021. Các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu ông Đồng Văn Thanh - phó bí thư Tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Đồng Văn Thanh (51 tuổi), quê quán huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, trình độ chuyên môn cử nhân Xã hội học, cử nhân chính trị. Tháng 8/2014 tại kỳ họp thứ 9, khóa VIII, HĐND tỉnh Hậu Giang đã bầu ông Thanh làm phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Trước khi được bầu làm phó chủ tịch UBND tỉnh, ông Thanh là chánh văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang.

Ông Lê Thành Đô làm Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên

Tại kỳ họp thứ 15 diễn ra sáng 10/11, HĐND tỉnh Điện Biên tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bầu ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chân dung 7 Chủ tịch UBND tỉnh vừa được bổ nhiệm tuần qua

Đồng chí Lê Thành Đô, sinh ngày 14/2/1968, quê quán xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế. Trình độ lý luận: Cao cấp.

Trưởng thành từ chuyên viên khối Công nghiệp thuộc Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu (từ năm 1993) và từng đảm đương nhiều vị trí: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên kiêm Bí thư Huyện ủy Mường Nhé, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Lê Thành Đô tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Trần Văn Lâu được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng

Cũng trong ngày 10/11, HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 21. Tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất bầu ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2020-2025, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Trần Văn Lâu sinh năm 1970, quê xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Ông Trần Văn Lâu từng làm trung đội trưởng tiểu đoàn Phú Lợi, trưởng Ban chính sách của Phòng chính trị Bộ chỉ huy Quân sự (BCHQS) tỉnh Sóc Trăng. Từ 2010-2015, ông Lâu làm phó chủ nhiệm chính trị BCHQS tỉnh; chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự huyện Long Phú rồi phó chính ủy BCHQS tỉnh Sóc Trăng. Cuối năm 2015, ông Lâu giữ chức chính ủy BCHQS và chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh Sóc Trăng, mang hàm đại tá.

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng khóa XIV nhiệm kỳ 2020-2025, ông Lâu được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Út

Ngày 11/11, HĐND tỉnh Long An khóa IX tổ chức Kỳ họp thứ 23, bầu ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Út sinh năm 1969, quê xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, Long An. Trình độ chuyên môn cử nhân kinh tế, thạc sĩ kinh tế và trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ông Út từng đảm nhiệm các chức vụ phó chủ tịch, chủ tịch UBND huyện Đức Hòa. Từ năm 2015, ông giữ chức vụ bí thư Huyện ủy Đức Hòa và cũng là tỉnh ủy viên cho đến khi giữ chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh Long An vào tháng 6-2019.

Từ tháng 10-2019, ông Út là ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy và đắc cử phó bí thư Tỉnh ủy Long An khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 giữa tháng 10 vừa qua.

Ông Nguyễn Đình Trung được bầu giữ chức chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

Sáng 12/11, HĐND tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp chuyên đề nhằm kiện toàn một số chức danh chủ chốt. Ông Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Nguyễn Đình Trung (47 tuổi, quê huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An), có trình độ cử nhân Luật, thạc sỹ Hành chính công, Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trung từng trải qua các chức vụ Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp Đắk Nông; Phó giám đốc Sở Tư pháp Đắk Nông; Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Krông Nô; Chánh văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông; Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Đắk Nông; Phó bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông.

Vi Di
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự gặp mặt, tri ân những người trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự gặp mặt, tri ân những người trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Mẫu logo chính thức tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Mẫu logo chính thức tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngày 15/4, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt mẫu biểu trưng (logo) sử dụng chính thức trong các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Australia tài trợ tổ chức khóa học quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách cho Việt Nam

Australia tài trợ tổ chức khóa học quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách cho Việt Nam

Vừa qua, tại TP. Perth, Australia đã diễn ra khoá học "Quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách" được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia. Tham gia khóa học gồm cán bộ của các cơ quan chủ chốt của Việt Nam, bao gồm UBND TP. Hồ Chí Minh, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an.
Căng thẳng Israel-Iran: Công dân Việt Nam tại Trung Đông vẫn an toàn

Căng thẳng Israel-Iran: Công dân Việt Nam tại Trung Đông vẫn an toàn

Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo các Đại sứ quán Việt Nam tại khu vực Trung Đông phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại và đoàn ngoại giao ở địa bàn tăng cường biện pháp bảo hộ công dân.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

Chương trình đã đem đến không gian giao lưu văn hóa Việt – Nga đặc sắc dành cho những người đang theo học tiếng Nga và yêu tiếng Nga, văn hóa Nga tại Hà Nội.
Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày ...
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Giải THACO Marathon vì An toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024 quy tụ gần 2.300 vận động viên chuyên nghiệp, phong trào trong nước và quốc tế tham gia.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Phiên bản di động