Chăm lo cho “con nuôi đồn Biên phòng” trước thềm năm học mới

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Năm học 2021-2022 là năm học thật đặc biệt bởi những thay đổi chưa từng có do tác động của dịch Covid-19. Cả thầy và trò bước vào năm học mới với những thấp thỏm xen lẫn âu lo. Sát ngày tựu trường, nhiều địa phương trong cả nước đã phải lùi lại ngày tựu trường, không tổ chức khai giảng do diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Hầu hết các địa phương đang phải nỗ lực chuẩn bị các phương án dạy học thích ứng với điều kiện dịch bệnh. Tại các đồn Biên phòng, các con nuôi của đơn vị cũng được các "bố nuôi" quan tâm, chăm lo chu đáo để các con phấn khởi, tự tin bước vào năm học mới.
aa
Các trường học huyện Phù Ninh sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới 2021 - 2022 Các trường học huyện Phù Ninh sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới 2021 - 2022
Huyện miền núi, biên giới (Điện Biên) sẵn sàng đón học sinh tựu trường Huyện miền núi, biên giới (Điện Biên) sẵn sàng đón học sinh tựu trường
Những biện pháp phòng chống đuối nước cho học sinh và trẻ nhỏ Những biện pháp phòng chống đuối nước cho học sinh và trẻ nhỏ

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, BĐBP Quảng Nam tổ chức lễ nhận "con nuôi đồn Biên phòng" trước thềm năm học mới. Trong ảnh: Em Lê Ngọc Sang, lớp 5, Trường Tiểu học Phạm Văn Đồng, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, con nuôi của đơn vị, nhận quà từ chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà. Ảnh: Văn Vinh

Lùi ngày tựu trường do dịch bệnh

Tại tâm dịch nóng nhất cả nước - thành phố Hồ Chí Minh, đến thời điểm này, học sinh (HS) vẫn chưa thể tựu trường. Các nhà trường không tổ chức khai giảng vào ngày 5-9 mà chuẩn bị dạy và học online. Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) thành phố Hồ Chí Minh đưa ra các phương án dạy học trong bối cảnh dịch Covid-19.

Theo đó, HS có thể sẽ phải học online hết học kỳ I. Trong trường hợp hết giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, HS lớp 1, 2, cuối cấp sẽ được ưu tiên học trực tiếp trước (bằng cách chia nhỏ lớp).

Cũng do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều địa phương khác đã phải lùi lịch tựu trường, không tổ chức khai giảng. Trong đó, tỉnh Kiên Giang quyết định lùi thời gian học từ ngày 6-9 sang ngày 20-9, không tổ chức dạy và học qua mạng Internet, chỉ dạy khi HS đến trường vào ngày 20-9. Còn UBND tỉnh Hậu Giang quyết định, cấp học mầm non không tổ chức tựu trường và khai giảng. Các cấp học phổ thông, giáo dục thường xuyên tựu trường sớm nhất từ ngày 9-9 và khai giảng đồng loạt vào ngày 12-9. Tỉnh Cà Mau lên phương án tổ chức dạy và học trực tiếp trên lớp từ ngày 13-9 đối với các trường ở vùng xanh và học trực tuyến đối với vùng vàng, cam, đỏ. Tỉnh An Giang tổ chức học trực tuyến từ ngày 6-9 đối với khối 9 và khối 12, các khối khác từ ngày 15-9.

Do chưa kiểm soát được dịch Covid-19, thành phố Hà Nội quyết định tổ chức lễ khai giảng chung vào ngày 5-9 và truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình Hà Nội. Sau ngày khai giảng, các trường học tổ chức dạy học trực tuyến từ ngày 6-9, trừ cấp mầm non.

Trong khi đó, các tỉnh miền Trung cũng điều chỉnh kế hoạch tựu trường theo thực tế diễn biến dịch bệnh. Tỉnh Quảng Trị không tổ chức khai giảng mà bắt đầu buổi học đầu tiên vào ngày 6-9 trên cơ sở triển khai các biện pháp an toàn chống dịch. Tại tỉnh Nghệ An, các trường dạy học từ ngày 6-9, tuy nhiên, mỗi trường sẽ đưa ra phương án dạy trực tiếp hay trực tuyến. Nếu dạy học trực tuyến, với các trường tiểu học, từ ngày 6-9 đến ngày 6-10 chỉ dạy các môn Toán, Tiếng Việt. Nơi nào không có đủ điều kiện về vật chất, kỹ thuật để dạy học trực tuyến thì các thầy cô có thể ra bài tập cho các em ở nhà tự học.

Hiện, Cao Bằng là tỉnh duy nhất trên cả nước chưa có dịch Covid-19, nhờ vậy, địa phương này có nhiều thuận lợi trong việc tổ chức năm học 2021-2022. HS Cao Bằng tựu trường từ ngày 1-9. Để tổ chức dạy và học an toàn, Sở GD-ĐT Cao Bằng đã chỉ đạo các trường học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phòng, chống dịch như máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn tay, khẩu trang; bố trí lực lượng hướng dẫn HS đeo khẩu trang, sát khuẩn tay khi đến trường.

Sở GD-ĐT Cao Bằng cũng chỉ đạo các nhà trường sẵn sàng 2 phương án dạy và học. Nếu không có ca F0 trong cộng đồng và bảo đảm an toàn trường học, thì HS sẽ được đến trường học tập trực tiếp. Khi có ca F0, các trường tổ chức dạy online đối với các lớp ở vùng có điều kiện thuận lợi. Giáo viên sử dụng mạng xã hội (zalo, facebook, gmail...) để giao bài tập cho HS củng cố kiến thức. Đồng thời, hướng dẫn HS tham gia học trên truyền hình, xây dựng các video bài giảng gửi cho HS học tập.

Cố gắng chuẩn bị tốt nhất cho các con

Với tâm thế là phụ huynh, trước thềm năm học mới, những người lính Biên phòng tại các đơn vị đang nuôi dưỡng con em đồng bào dân tộc thiểu số đã tích cực chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập cho các con.

Thiếu tá Nguyễn Đức Oanh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sơn Vĩ, BĐBP Hà Giang cho biết: “Hết thời gian nghỉ hè, chúng tôi đã tới các gia đình đón cả 6 người con nuôi về đơn vị để các con tới trường từ ngày 1-9. Đơn vị cũng cử cán bộ mua sắm cho mỗi con 2 bộ quần áo mới, 2 đôi dép, cặp sách và các loại văn phòng phẩm phục vụ việc học. Đồng thời, kiểm tra lại bàn ghế, đèn học, giá sách cho các con. Các con đều rất phấn khởi khi được đến trường”.

Chúng tôi được biết, ngay từ đầu mùa hè, Đồn Biên phòng Sơn Vĩ đã liên hệ với một công ty ở Hà Nội hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập cho các con. Tuy nhiên, tới giờ, sách vẫn chưa được chuyển tới đơn vị do Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội. Rất may, phía nhà trường đã chủ động chuẩn bị một bộ sách cũ nên 6 cô cậu con nuôi của Đồn Biên phòng Sơn Vĩ đã có sách học, trong khi chờ sách mới. Để đảm bảo an toàn cho các con, cán bộ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ cũng trang bị khẩu trang, xà phòng rửa tay và hướng dẫn các con tuân thủ khuyến cáo “5K”.

Thiếu tá Oanh cho biết, ngoài việc chuẩn bị chu đáo cho 6 con nuôi, đơn vị cũng hỗ trợ quần áo mới và đồ dùng học tập tặng 5 cháu HS trong chương trình “Nâng bước em tới trường” mà đơn vị phụ trách.

Cán bộ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ cắt tóc gọn gàng cho các con nuôi của đơn vị trước khi bước vào năm học mới. Ảnh: Đức Oanh

Cũng với tinh thần chuẩn bị tốt nhất cho HS trong khả năng có thể khi vào năm học mới, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các nhà trường sửa sang, dọn vệ sinh trường lớp, sẵn sàng đón HS trở lại trường. Hiện, BĐBP Nghệ An đỡ đầu và nuôi dưỡng 106 cháu HS trên địa bàn. Thượng tá Nguyễn Văn Hậu, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Nghệ An cho biết: “Chuẩn bị cho năm học mới, chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với gia đình khảo sát nhu cầu của các cháu HS. Trên cơ sở đó, các đơn vị đảm bảo sách vở, quần áo, đồ dùng học tập đầy đủ cho các cháu. Trong điều kiện cho phép, các đơn vị có thể tặng thêm xe đạp, các thiết bị đồ dùng học tập khác”.

Đang nuôi dưỡng 4 con nuôi là người dân tộc thiểu số rất ít người Đan Lai, chỉ huy Đồn Biên phòng Môn Sơn, BĐBP Nghệ An luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho những người con nuôi của mình. Thượng tá Lê Văn Hải, Chính trị viên Đồn Biên phòng Môn Sơn cho hay: “Trước thềm năm học, đơn vị đã kiểm tra, sửa sang lại góc học tập của các con, bổ sung các đồ dùng còn thiếu và mua sách vở, cặp sách, bút viết, đảm bảo các con có đầy đủ đồ dùng học tập”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, dù gặp khó khăn do nhiều địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội, nhưng các đơn vị Biên phòng đang cố gắng hết sức để đảm bảo cho các HS mà đơn vị đỡ đầu, nhận nuôi có đầy đủ sách vở, thiết bị học tập và đồ dùng thiết yếu. Những người lính Biên phòng cũng động viên, tạo tâm lý thoải mái, phấn khởi, tự tin cho các con bước vào năm học mới.

Tiêm vaccine phòng Covid-19 cho Bộ đội Biên phòng Kiên Giang Tiêm vaccine phòng Covid-19 cho Bộ đội Biên phòng Kiên Giang
Sáng 1/4, tại Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, các y, bác sĩ Quân y viện 121 - Quân khu 9 đã tiến hành làm các thủ tục và tiêm vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca đầu tiên cho toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang.
Điện Biên: Đón 75 lưu học sinh Lào sang học tập Điện Biên: Đón 75 lưu học sinh Lào sang học tập
Chiều 10/10/2020, tại cửa khẩu quốc tế Tây Trang (Điện Biên), sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên đã tổ chức đón 75 lưu học sinh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào sang học tập. Số lưu học sinh trên thuộc 3 tỉnh Bắc Lào là: Luông Pha Băng, U Đóm Say và Phong Sa Ly.
Huyện nghèo biên giới sẵn sàng cho năm học mới Huyện nghèo biên giới sẵn sàng cho năm học mới
Năm học 2020 -2021 đang đến gần, công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại tựu trường của huyện nghèo biên giới Mường Nhé, tỉnh Điện Biên hoàn tất.
Nguyễn Bích
Nguồn: www.bienphong.com.vn

Tin bài khác

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)

Ngày 1/9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).
Ngày 5/9 khánh thành các trường nội trú liên cấp đủ điều kiện tại xã biên giới

Ngày 5/9 khánh thành các trường nội trú liên cấp đủ điều kiện tại xã biên giới

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới đất liền đủ điều kiện sẽ tổ chức khánh thành, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng sáng 5/9, trước lễ khai giảng năm học 2026-2027. Bộ yêu cầu không tổ chức khánh thành đối với công trình chưa đủ điều kiện theo quy định.
Ở Mường Nhé, thầy cô không chỉ gieo chữ mà còn giúp người dân thoát nghèo

Ở Mường Nhé, thầy cô không chỉ gieo chữ mà còn giúp người dân thoát nghèo

Giữa cái nắng cuối tháng 5 ở vùng biên Điện Biên, cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Pố cùng xuống nương, chung tay đào hố trồng cà phê giúp các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Những nhát cuốc trên triền đồi không chỉ góp thêm ngày công lao động, mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về sự sẻ chia, gắn bó giữa nhà trường với nhân dân địa phương.
Động thổ cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang hơn 23.000 tỷ đồng

Động thổ cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang hơn 23.000 tỷ đồng

Sáng 20/5, tỉnh Điện Biên tổ chức lễ động thổ Dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang (giai đoạn 1), đánh dấu bước khởi đầu triển khai công trình hạ tầng giao thông chiến lược của khu vực Tây Bắc.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...