Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
11:55 | 29/11/2019 GMT+7

Cầu thủ U22 Việt Nam nhường đồ ăn cho đội tuyển nữ

aa
Đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục "ghi điểm" trong mắt người hâm mộ sau khi đã tặng toàn bộ đồ ăn cho các đồng nghiệp ở ĐT nữ để chia sẻ phần nào những khó khăn, thiếu thốn mà ĐT nữ Việt Nam gặp phải ở SEA Games 30.
cau thu u22 viet nam nhuong do an cho doi tuyen nu Tin tức bóng đá bên lề SEA Games 30 mới nhất, nóng nhất hôm nay (29/11)
cau thu u22 viet nam nhuong do an cho doi tuyen nu SEA Games 30 nhận vô vàn chỉ trích, chủ nhà Philippines thanh minh "chỉ là sự cố nhỏ"
cau thu u22 viet nam nhuong do an cho doi tuyen nu Sự thật "tuyển nữ Việt Nam ăn không đủ no" tại SEA Games 30
cau thu u22 viet nam nhuong do an cho doi tuyen nu
Món ăn của ĐT nữ Việt Nam tại SEA Games 30

Đoàn thể thao Việt Nam, trong đó có ĐT nữ và đội tuyển U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30 với không ít khó khăn thiếu thốn, mà nguyên nhân chính xuất phát từ công tác tổ chức yếu kém của nước chủ nhà Philippines.

Theo chia sẻ, mỗi bữa ăn, các tuyển thủ nữ chỉ có 2 món chính và một món canh. Vì thế, lãnh đạo đội bóng đã phải chủ động mua thêm đồ ăn và mới đây các CĐV Việt Nam cũng mang 60kg thức ăn từ quê nhà sang hỗ trợ các cầu thủ nữ.

Được biết, đội tuyển U22 Việt Nam cũng nhận được số đồ ăn tương tự, nhưng đội trưởng Quang Hải và các đồng đội quyết định gửi tặng toàn bộ đồ ăn cho các đồng nghiệp ở ĐT nữ.

Chia sẻ trên Dân Trí, Quang Hải cho biết: "Theo thông tin báo chí thì chúng tôi được biết đội tuyển nữ có điều kiện ăn ở không tốt lắm, thế nên toàn đội đã quyết định gửi tặng đồ như một sự chia sẻ cùng nhau để vượt qua khó khăn và giành thắng lợi về cho Tổ quốc".

cau thu u22 viet nam nhuong do an cho doi tuyen nu
Quang Hải và các đồng đội đang rất được NHM Việt Nam yêu mến

Hành động đẹp của U22 Việt Nam không chỉ kịp thời san sẻ những khó khăn, thiếu thốn với ĐT nữ Việt Nam mà còn thể hiện sự đoàn kết của các VĐV Việt Nam vì mục tiêu chung ở SEA Games 30 năm nay.

Cử chỉ nhân văn này cũng giúp Quang Hải và các đồng đội càng được nhiều NHM Việt Nam thêm yêu mến, tin tưởng.

Quốc Việt (32 tuổi, Bắc Ninh) chia sẻ: "Tôi thấy đây là một hành động rất nhân văn. Các cầu thủ nam của chúng ta đúng là vừa đá bóng giỏi, vừa biết quan tâm tới người khác. Chúc cả 2 đội tuyển khoẻ mạnh, cùng giành được HCV ở kỳ SEA Games lần này".

"Trước nay bóng đá nữ vẫn còn nhiều khó khăn lắm. Thật tự hào khi biết U22 Việt Nam đã tặng thức ăn cho đội tuyển nữ. Hy vọng các cầu thủ của chúng ta sẽ cùng vượt qua khó khăn, thi đấu thật tốt để mang về HCV SEA Games" - độc giả An Sinh (25 tuổi, Hà Nội) cho biết.

Là một CĐV nữ, Trà My (19 tuổi, Phú Thọ) phấn khích cho hay: "Các cầu thủ U22 Việt Nam thật ga lăng. Chúc Quang Hải và các đồng đội tiếp tục giành được chiến thắng, tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công cùng bóng đá Việt Nam".

*Cập nhật in tức bên lề, hậu trường của đội tuyển U22 Việt Nam Tại đây

Trọng Huyền
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất có những bước tiến bền vững trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, song bạn vẫn kiếm được một khoản dư dả, ổn định
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu sự nghiệp của người tuổi Dậu đang tiến triển khá tốt. Con giáp này nhờ có sự tương trợ từ quý nhân Tam Hợp nên thành tựu gặt hái được không phải nhỏ.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân hung cát đan xen, trong rủi có may, trong may có rủi. Tài chính có lúc thấy tiền vào ào ào những không giữ nổi trong túi.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ có tốt có xấu, trong cái tốt vẫn tiềm tàng nguy cơ, vì vậy mà bạn làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động